Hé lộ áo đấu của nhiều đội tuyển bóng đá tại World Cup 2022

Ngày 29/8, trang phục thi đấu của một số đội tuyển bóng đá tham dự World Cup 2022 đã được tiết lộ. Theo đó, áo của đội tuyển Mexico sẽ tôn vinh nguồn gốc bản địa. Đội tuyển Đức sẽ được truyền cảm hứng từ trận đấu đầu tiên cách đây hơn 100 năm. Đội tuyển Nhật Bản với áo đấu mang đậm nghệ thuật gấp giấy origami truyền thống, trong khi trang phục của đội Agertina hướng tới thúc đẩy bình đẳng giới.   

Chú thích ảnh
Bộ quần áo thi đấu của liên đoàn dành cho Mexico do Adidas tạo ra cho World Cup 2022. Ảnh: nbcchicago.com

Về trang phục thi đấu của đội tuyển Mexico, Liên đoàn Bóng đá Mexico (MFA) cho biết áo đấu của "El Tri" trên sân khách có thiết kế biểu trưng cho lịch sử, cội nguồn và văn hóa của quốc gia Bắc Mỹ này. Áo đấu có màu trắng cùng các họa tiết đỏ nổi bật kết hợp với quần soóc màu xanh lá và tất màu đỏ tía. 

MFA nhấn mạnh đây không chỉ là trang phục thi đấu mà còn là "một bộ đồ chứa đầy ma thuật, sức mạnh và chất thơ".   

Trong khi đó, trang phục thi đấu trên sân nhà tiếp tục là sắc xanh truyền thống, làm nổi bật hình ảnh của Thần Quetzalcóatl vốn là đặc trưng của các nền văn hóa tiền Tây Ban Nha. 

Về trang phục thi đấu của "những cỗ xe tăng" Đức, áo đấu sân nhà có một sọc đen ở giữa nền màu trắng. Thiết kế trang phục này lấy cảm hứng từ áo đấu đầu tiên của đội tuyển quốc gia được sử dụng vào năm 1908.

Liên đoàn Bóng đá Đức cho biết áo đấu mới trên sân nhà gói gọn tinh thần đồng đội. Trên viền cổ và tay áo cũng sẽ có thêm các chi tiết với màu sắc của quốc kỳ Đức. Bộ trang phục của đội tuyển được hoàn thiện với quần soóc đen và tất trắng.  Trong khi đó, áo đấu trên sân khách là một thiết kế hiện đại kết hợp hai màu đen và đỏ. 

Về trang phục của đội tuyển Nhật Bản, thiết kế trang phục thi đấu trên sân nhà lấy cảm hứng từ nghệ thuật gấp giấy origami kết hợp, với áo màu xanh dương kết hợp tất cùng màu, quần soóc trắng. Trang phục thi đấu trên sân khách gồm áo màu trắng kết hợp với quần soóc đen và tất trắng.

Chiến dịch tiếp thị cho bộ trang phục mới này được thực hiện với việc lồng ghép hình ảnh áo đấu trên các loạt truyện tranh manga Blue Lock và Giant Killing tại Nhật Bản.

Trong khi đó, đội tuyển Tây Ban Nha sẽ nhớ lại kỳ World Cup mà họ đã tổ chức cách đây 4 thập kỷ với bộ trang phục sân khách kết hợp màu xanh nhạt và trắng cùng đồ họa lấy cảm hứng từ biểu tượng của giải đấu năm 1982. Trang phục này có quần soóc màu xanh đậm và tất xanh nhạt.

Về trang phục thi đấu sân nhà, áo có màu đỏ sẫm truyền thống cùng với các chi tiết mang màu sắc của quốc kỳ Tây Ban Nha. 

Trang phục thi đấu của đội tuyển Argentina sẽ giữ nguyên áo đấu sân nhà với màu trắng và xanh truyền thống, trong khi trang phục sân khách nổi bật với màu tím, tượng trưng cho cuộc đấu tranh vì bình đẳng giới. 

Lionel Messi là người mẫu cho trang phục thi đấu mới có các chi tiết dựa trên biểu tượng Sol de Mayo (Mặt Trời tháng 5) truyền thống của Argentina.

Minh Tâm  (TTXVN)
EURO 2020: Rắc rối chuyện áo đấu của đội tuyển Bắc Macedonia
EURO 2020: Rắc rối chuyện áo đấu của đội tuyển Bắc Macedonia

Ngày 18/6, kênh truyền hình Hy Lạp dẫn tuyên bố của Thủ tướng Cộng hòa Bắc Macedonia Zoran Zaev cho biết vấn đề rắc rối xung quanh nội dung in trên áo thi đấu của đội tuyển Bắc Macedonia tại Vòng chung kết EURO 2020 đang được giải quyết. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN