EURO 2020: Siết chặt biện pháp chống dịch tại Saint Petersburg, Nga

Ngày 14/6, giới chức Saint Petersburg (Nga), thành phố đăng cai các trận đấu thuộc Giải vô địch bóng đá châu Âu (EURO 2020), thông báo sẽ siết chặt các biện pháp hạn chế chống dịch trong nỗ lực khống chế sự gia tăng mạnh số ca mắc mới COVID-19.

Chú thích ảnh
Cổ động viên tập trung cổ vũ cho đội tuyển Nga tại thành phố Saint Petersburg. Ảnh minh họa: Trần Hiếu/PV TTXVN tại Nga

Saint Petersburg, thành phố bị ảnh hưởng nặng nề nhất do dịch COVID-19 sau thủ đô Moskva tại Nga, dự kiến sẽ đón chào hàng nghìn người hâm mộ từ khắp châu Âu đến theo dõi các trận đấu trong khuôn khổ EURO 2020. Giới chức thành phố trước đó cho biết sẽ triển khai tất cả các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn cho người hâm mộ và các cầu thủ trong thời gian diễn ra sự kiện bóng đá lớn nhất châu Âu này.

Trong tuyên bố mới nhất, chính quyền Saint Petersburg cho biết từ ngày 17/6 tới, các khu ẩm thực và khu vui chơi dành cho trẻ em trong các trung tâm mua sắm trên địa bàn thành phố sẽ đóng cửa, các khu vực dành cho người hâm mộ EURO 2020 sẽ không phục vụ đồ ăn. Các rạp chiếu phim sẽ hoạt động với công suất 50%, giảm so với 75% như hiện nay, trong khi các nhà hàng sẽ đóng cửa từ 2h đến 6h sáng. Những người tham dự tất cả các sự kiện công cộng bao gồm cả những sự kiện được tổ chức ngoài trời bắt buộc phải đeo khẩu trang.

Số ca mắc mới một lần nữa tăng mạnh tại Nga trong bối cảnh chiến dịch tiêm chủng đang bị đình trệ. Hồi cuối tuần qua, giới chức Moskva đã ban bố "tuần không làm việc" sau khi số ca mắc COVID-19 ở đây tăng cao nhất trong 6 tháng. Người lao động không thiết yếu vẫn nhận lương dù không làm việc từ xa. Hiện Nga đã ghi nhận hơn 5 triệu ca mắc COVID-19, trong đó có hơn 126.000 ca tử vong.

EURO 2020 đã chính thức khai mạc vào ngày 11/6 và sẽ kéo dài đến ngày 11/7 tới. Thành phố Saint Petersburg đã được chọn để tổ chức 7 trận đấu trong khuôn khổ EURO 2020, trong đó có 1 trận tứ kết, vào tháng 6 và tháng 7. 

Phương Oanh (TTXVN)
Thụy Sĩ điều chỉnh danh sách cầu thủ tham dự EURO 2020
Thụy Sĩ điều chỉnh danh sách cầu thủ tham dự EURO 2020

Liên đoàn bóng đá Thụy Sĩ ngày 13/6 thông báo điều chỉnh danh sách cầu thủ tham dự EURO 2020, trong đó Jonas Omlin - thủ môn số 3 - đã phải làm khán giả do chấn thương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN