EURO 2020: 'Pháp, Bồ Đào Nha, Bỉ là ứng viên vô địch'

Dù Italy toàn thắng hai trận đầu tiên ở EURO 2020 và đã giành vé sớm vào vòng 1/8, HLV Roberto Mancini vẫn cho rằng Pháp, Bồ Đào Nha và Bỉ mới là những ứng viên vô địch giải đấu này.

Chú thích ảnh
HLV Roberto Mancini vẫn cho rằng Pháp, Bồ Đào Nha và Bỉ mới là những ứng viên vô địch giải đấu này. Ảnh: Reuters

Phát biểu sau trận thắng Thụy Sỹ, ông Mancini nói: “Ở EURO năm nay, Pháp là đương kim vô địch World Cup, Bồ Đào Nha là đương kim vô địch châu Âu còn Bỉ xếp hạng số 1 thế giới. Họ là những đội đã được xây dựng qua nhiều năm. Họ đương nhiên đi trước Italy. Trận đấu nào cũng khó khăn.

Tôi may mắn có một số cầu thủ chất lượng trong tay. Họ thích chơi bóng và sẵn sàng mạo hiểm. Họ xứng đáng được tin tưởng. Tôi cố gắng truyền tải những ý tưởng của mình nhưng phía trước chúng ta vẫn còn cả chặng đường dài”.

Bất chấp Italy đã giành vé sớm vào vòng 1/8 EURO 2020 sau 2 chiến thắng với cùng tỷ số 3-0 trước Thổ Nhĩ Kỳ và Thụy Sỹ, cựu tiền vệ tuyển Pháp Patrick Vieira cũng cho rằng Azzurri khó vô địch EURO. Cùng chung quan điểm với Vieira là Gary Neville. Cựu hậu vệ MU dự báo “Italy sẽ không tiến xa ở EURO dù toàn thắng 2 trận mở màn”.

Đội tuyển Italy đã trải qua 29 trận bất bại ở các giải đấu. Trong lịch sử của "đội bóng Thiên thanh", mới chỉ 1 lần họ có chuỗi bất bại dài hơn thế là 30 trận không thua trong giai đoạn từ tháng 11/1935 tới tháng 7/1939.

Hoàng Tuệ (TTXVN)
EURO 2020: Niềm vui nhân đôi với thủ quân của đội tuyển Italy
EURO 2020: Niềm vui nhân đôi với thủ quân của đội tuyển Italy

Thủ quân của đội tuyển Italy - hậu vệ Giorgio Chiellini khẳng định "không gì có thể làm giảm niềm vui" khi Italy đã trở thành đội bóng đầu tiên ghi tên vào vòng 16 đội xuất sắc nhất của EURO 2020, bất chấp việc cầu thủ này gặp chấn thương ngay tại hiệp 1 trong trận đấu với Thụy Sĩ tại Rome (Italy thắng 3-0).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN