Đội tuyển Việt Nam sẵn sàng cho trận giao hữu với Jordan

Thầy trò huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo sẽ thử sức với đội tuyển Jordan trong trận giao hữu diễn ra ngày 31/5 trên sân Khalid Bin Mohammed ở Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) vào lúc 21h (giờ địa phương, tức 0h ngày 1/6 giờ Việt Nam).

Chú thích ảnh
Các cầu thủ đội tuyển Việt Nam trong buổi tập.

Do tính chất quan trọng về chuyên môn đối với cả hai đội tuyển,  trận đấu sẽ diễn ra trên sân không khán giả và không có hoạt động tác nghiệp của truyền thông báo chí, đồng thời để giúp Ban huấn luyện hai đội tuyển có điều kiện “tổng duyệt” lực lượng và lối chơi, trận đấu sẽ không giới hạn số lượng cầu thủ thay thế.

Hiện tại, đội tuyển Việt Nam đang dẫn đầu bảng G với 11 điểm. Vị trí nhì bảng đang thuộc về Malaysia với 9 điểm, tiếp theo lần lượt là Thái Lan (8 điểm), UAE (6 điểm) và cuối cùng là Indonesia (0 điểm).

Trong tối 30/5, lần đầu tiên kể từ khi đội tuyển Việt Nam đặt chân đến Dubai, bộ ba Duy Mạnh, Đình Trọng, Minh Vương đã trở lại sân tập cùng các đồng đội, thay vì phải tập riêng với bác sĩ Choi Ju-young như 3 buổi tập trước đó.

Đây là buổi tập thứ 4 tại Dubai của đội tuyển Việt Nam và cũng là buổi tập cuối cùng trước khi thầy trò HLV Park Hang-seo thử sức với đội tuyển Jordan trong trận giao hữu ngày 31/5.

Do đã gần ngày thi đấu nên HLV Park Hang-seo chủ trương giảm khối lượng tập luyện cho các cầu thủ, để tập trung vào các bài tập chiến thuật cũng như lắp ghép đội hình.

Sự trở lại của bộ ba Duy Mạnh, Đình Trọng, Minh Vương sẽ giúp HLV Park Hang-seo có thêm lựa chọn về nhân sự cho trận giao hữu với Jordan, đội bóng từng thất bại trước đội tuyển Việt Nam trên chấm 11m ở vòng 1/8 Giải Vô địch bóng đá châu Á (Asian Cup) 2019.

Ngoài ra, trận giao hữu với đội tuyển Jordan cũng là cơ hội để HLV Park Hang-seo đánh giá phong độ cũng như mức độ sẵn sàng của 3 thủ môn Tấn Trường, Văn Toản và Văn Hoàng, từ đó đưa ra quyết định cuối cùng về việc nên lựa chọn thủ môn nào cho vị trí chính thức trong 3 trận đấu sắp tới của đội tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022.

Do mức độ quan trọng của trận đấu này nên cả đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Jordan đều thống nhất sẽ thi đấu trong sân không có khán giả, không có truyền thông và thậm chí không cả ghi băng kỹ thuật để bảo đảm bí mật trước ngày bóng lăn chính thức.

Sân Khalid Bin Mohammed cách Dubai 30km và chính là địa điểm tổ chức trận giao hữu giữa đội tuyển Thái Lan và đội tuyển Tajikistan vào ngày 29/5 vừa qua. Sân vận động này từng là 1 trong 4 địa điểm đăng cai Vòng chung kết Asian Cup 2019, nên chất lượng và điều kiện cơ sở vật chất tại đây rất tốt.

Tin, ảnh: Hoàng Linh (PV TTXVN từ Dubai, UEA)
Vòng loại World Cup 2022: HLV Park Hang-seo đau đầu với bài toán thay thế Văn Lâm
Vòng loại World Cup 2022: HLV Park Hang-seo đau đầu với bài toán thay thế Văn Lâm

Trong chiến dịch quan trọng bậc nhất kể từ ngày đến Việt Nam, HLV Park Hang-seo lại đang phải đối mặt với bài toán cực khó khi phải gạt bỏ thủ môn Đặng Văn Lâm, cậu học trò cưng đã gắn bó với ông qua rất nhiều giải đấu thành công như AFF Cup 2018, Asian Cup 2019 và cả vòng loại World Cup 2022 sắp sửa trở lại.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN