Đánh bại PSG, Bayern đăng quang vô địch Champions League

Bayern Munich đã giành chiến thắng với tỷ số tối thiểu 1 - 0 trước PSG trong trận chung kết Champions League 2019 - 2020 để đăng quang vô địch. Đây là lần thứ 6 "Hùm xám" vô địch Cúp C1/Champions League và là lần thứ 2 giành cú "ăn ba" sau năm 2013.

Chú thích ảnh
Các cầu thủ PSG không thể vượt qua được sự xuất sắc của thủ môn Neuer. Ảnh: Eurosorts

Bước vào trận chung kết Champions League 2019 - 2020 diễn ra sáng 24/8 tại Lisbon (Bồ Đào Nha), cả Bayern Munich và PSG đều ra quân với đội hình mạnh nhất của mình. Trận đấu hấp dẫn ngay sau tiếng còi khai cuộc khi Bayern Munich chủ động chơi tấn công còn PSG chủ động chơi phòng ngự và nhanh chóng chuyền dài lên phía trên cho bộ ba trên hàng công là Kylian Mbappe, Neymar và Angel Di Maria. Những tình huống nguy hiểm đã được tạo ra nhưng cả Mbappe, Neymar rồi Di Maria đều không thể tận dụng thành công trước sự xuất sắc của thủ môn Manuel Neuer.

Bên phía Bayern, cơ hội rõ rệt nhất là của Lewandowski. Cú xoay người dứt điểm của tiền đạo người Ba Lan đã loại tất cả hàng phòng ngự của PSG nhưng đáng tiếc là bóng sau đó lại tìm đến đúng cột dọc.

Hai đội sau đó liên tiếp có những tình huống dứt điểm nguy hiểm ăn miếng trả miếng nhưng không bên nào ghi được bàn thắng. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số hòa 0 - 0.

Chú thích ảnh
"Người cũ" Coman gieo sầu cho PSG. Ảnh: Eurosports

Bước sang hiệp 2, Bayern bất ngờ có được bàn mở tỷ số. Phút 59, Kimmich có đường tạt bóng chuẩn xác để "cố nhân" Kingsley Coman đánh đầu hạ gục Keylor Navas.

Từng gắn bó suốt 10 năm với PSG từ khi còn là cậu bé lên 8, Coman không thể trụ lại ở đội bóng toàn sao thành Paris và phải gia nhập Juventus mùa giải 2014 trước khi chuyển đến Bayern Munich.

Sau khi có được bàn thắng, Bayern Munich chủ động chơi chậm và kiểm soát thế trận tốt, ngăn không cho PSG có cơ hội tổ chức tấn công. Trong khi đó, PSG cũng dồn lên tấn công mạnh mẽ nhưng những cơ hội họ tạo ra đều không thể chuyển hóa thành bàn thắng.

Dù rất nỗ lực nhưng PSG không thể lật ngược thế cờ và đánh nhìn Bayern giành chiến thắng để đăng quang ngôi vô địch. Đội bóng giàu truyền thống nhất nước Đức tiếp tục khẳng định vị thế một trong những tên tuổi hàng đầu của bóng đá cựu lục địa khi đã lần thứ 6 đăng quang Cúp C1/Champions League.

Chú thích ảnh
Bayern Munich vô địch một cách thuyết phục. Ảnh: Eurosports

Với chức vô địch này, Bayern Munich cũng đã khép lại mùa giải 2019 - 2020 với cú "ăn ba": Bundesliga, Cúp quốc gia Đức và Champions League. Đây là lần thứ 2, "Hùm xám" giành thành tích này sau năm 2013.

Trong khi đó, thất bại trước Bayern Munich khiến đội bóng nước Pháp PSG lỡ hẹn với giấc mơ lần đầu tiên lên ngôi vô địch châu Âu.

Đội hình xuất phát của 2 đội:
Bayern: Neuer, Thiago, Lewandowski, Boateng, Goretzka, Davies, Gnabry, Mueller, Alaba, Coman, Kimmich.
PSG: Navas, Kehrer, Silva, Kimpembe, Bernat, Paredes, Marquinhos, Herrera, Neymar, Mbappe, Di Maria.

Minh Đăng/Báo Tin tức
Chung kết Champions League: Bữa tiệc tấn công
Chung kết Champions League: Bữa tiệc tấn công

Hai đại diện ưu tú nhất mùa giải này là Bayern Munich và Paris Saint Germain sẽ khép lại bóng đá châu Âu mùa giải này bằng trận chung kết Champions League vào lúc 2 giờ ngày 23/8. Một cái kết mà theo giới túc cầu giáo là "như mơ" và rất đáng chờ đợi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN