Bán kết Champions League giữa Lyon và Bayern Munich: 'Sư tử sông Rhone' đấu 'Hùm xám xứ Bavaria'

Champions League 2019 - 2020 sẽ xác định xong 2 đại diện chơi chung kết khi cặp bán kết còn lại giữa Bayern Munich và Lyon kết thúc rạng sáng 20/8.

Chú thích ảnh
Sẽ là một cuộc đại chiến thực sự tại Estadio Jose Alvalade (Bồ Đào Nha) giữa Lyon và Bayern Munich. Ảnh: Eurosports

Phong độ hủy diệt của "Hùm xám xứ Bavaria" trước Chelsea ở vòng 1/8 và Barcelona ở tứ kết giúp họ không chỉ được đánh giá cao trong trận bán kết, mà còn nắm vị thế hàng đầu cho chức vô địch Champions League mùa này trong mắt nhiều chuyên gia bóng đá. Nhiều CĐV không tin rằng sẽ có cơn "địa chấn" nào trong trận bán kết này. Chỉ cần thi đấu thận trọng và đúng năng lực, "Hùm xám" sẽ có vé vào chung kết gặp PSG.

Bayern Munich đã thể hiện sức mạnh vượt trội tại đấu trường quốc nội, giờ đây "Hùm xám" đang hướng tới danh hiệu Champions League, nhằm tái hiện kỳ tích “ăn ba” như từng làm cách đây 7 năm. Khi ấy, Bayern dưới sự dẫn dắt của HLV Jupp Heynckes đã giành ba danh hiệu vô địch Bundesliga, Cúp Quốc gia và Champions League (Pep Guardiola tiếp quản cương vị HLV mùa hè 2013 và tiếp tục đưa Bayern giành luôn danh hiệu Siêu cúp châu Âu và World Cup các CLB).

Chú thích ảnh
Bayern Munich đang thể hiện sức mạnh khủng khiếp của mình tại Champions League mùa này. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, kể từ đó đến nay, họ liên tục vô địch Bundesliga và có thêm 4 danh hiệu Cúp Quốc gia nhưng lại không thể có thêm một lần vô địch Champions League, để lần thứ 2 trong lịch sử đoạt cú "ăn ba".

So với Bayern, sức ép dành cho Lyon không quá lớn. Khi đã có mặt ở giải đấu dành cho 4 đội mạnh nhất, lại bị xếp vào cửa dưới, đội bóng Pháp này thắng thì tốt mà thua Bayern thì cũng chẳng ai xem đó là thảm họa.

Tâm lý thoải mái do thành tích vào được đến bán kết Champions League sẽ là lợi thế mà Lyon có được trước màn đọ sức với Bayern. Thầy trò HLV Rudi Garcia đã tận dụng rất tốt sức mạnh này khi lần lượt vượt qua Juventus và Man City đều là những đối thủ mạnh hơn ở những vòng đấu trước.

Chú thích ảnh
Lyon mùa này như một "chàng David" liên tiếp đánh bại hai "gã khổng lồ Goliath". Ảnh: Reuters

Với Lyon, do chỉ xếp thứ 7 ở Ligue 1 mùa này, họ sẽ không có được suất dự cúp châu Âu mùa tới, trừ khi họ vô địch Champions League mùa này. Đây sẽ là động lực để “Sư tử sông Rhone” quyết tâm phấn đấu. Mục tiêu nghe có vẻ quá tầm với một đội bóng hạng trung tại châu Âu như Lyon, nhưng với những gì đã thể hiện từ đầu giải, đặc biệt là màn trình diễn tuyệt hay trước Juventus và Man City tại vòng knock-out, đây hoàn toàn có thể là giấc mơ có thật với họ.

Lyon mùa này như một "chàng David" liên tiếp đánh bại hai "gã khổng lồ Goliath" là Juventus và Man City. Họ rất thích hợp để phơi bày những điểm yếu hiếm hoi của "Hùm xám" Bayern. Bởi, việc là kẻ chiếu dưới sẽ có thể giúp Lyon thêm một lần nữa nếu Bayern tiếp cận trận đấu theo cái cách của Juventus hay Man City. Hai đội bóng này đã phải nhận bàn thua do mắc lỗi và đánh giá thấp đối thủ. Những trận đấu đó, đội bóng Pháp đã tận dụng rất tốt những lần mất tập trung của đối thủ để tung đòn quyết định.

Cuộc đấu trí trên băng ghế huấn luyện ở trận đấu này cũng rất đáng chú ý. Hansi Flick và Rudi Garcia đều là những vị chiến lược gia có phong cách và kinh nghiệm, điều họ thiếu chỉ là danh tiếng.

Có thể nói, với thể thức thi đấu mới ở Champions League mùa này, chẳng ai có thể nói trước được điều gì trong một trận đấu đỉnh cao, giữa những đội bóng sừng sỏ mà ở đó kịch bản nào cũng có thể xảy ra.

Với chiến thắng ấn tượng 8 - 2 của Bayern trước Barca, và 3 - 1 của Lyon trước Man City, cả hai đã cho thấy sức mạnh tiềm ẩn của họ lớn như thế nào. Sẽ là một cuộc đại chiến thực sự tại Estadio Jose Alvalade. Trận đấu giữa Bayern Munich và Lyon sẽ diễn ra vào lúc 2 giờ ngày 20/8.

- Bayern Munich đang có chuỗi phong độ ấn tượng với 24 trận thắng trong 25 trận đấu gần nhất (trận hòa duy nhất là với Leipzig).

- Lyon không có được chuỗi thắng liên tiếp tại Champions League kể từ mùa 2011 - 2012. Thường thì sau một chiến thắng sẽ là một thất bại hoặc trận hòa. Lyon sẽ phải nỗ lực hết mình để xóa đi cái dớp này. Ở trận đấu trước, họ đã thắng Man City.

- Lần cuối 2 đội bóng chạm trán nhau (bán kết Champios League mùa 2009 - 2010), Bayern loại đội bóng nước Pháp với các kết quả 1 - 0 và 3 - 0.
Minh Đăng/Báo Tin tức
'Giải mã' hiện tượng Leipzig, PSG lần đầu có vé chơi chung kết Champions League
'Giải mã' hiện tượng Leipzig, PSG lần đầu có vé chơi chung kết Champions League

PSG đã giành chiến thắng cách biệt 3 - 0 trước RB Leipzig ở trận bán kết diễn ra rạng sáng 19/8, qua đó lần đầu tiên trong lịch sử được chơi trận đấu cuối cùng Champions League.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN