Công Phượng có thể phải lỗi hẹn trận Việt Nam gặp Australia

Để có sự chuẩn bị tốt nhất về lực lượng cho tuyển Việt Nam trong trận gặp Australia vào ngày 7/9 trên sân Mỹ Đình và các trận đấu tiếp theo, mới đây HLV Park Hang-seo đã triệu tập bổ sung cầu thủ Nguyễn Công Phượng và hậu vệ Trần Văn Kiên.

Chú thích ảnh
Khó khăn về lực lượng, đội tuyển Việt Nam càng cần quyết tâm cao hơn nữa trong trận gặp Australia. Ảnh: VFF

Tuy nhiên, đến hết ngày 5/9, Công Phượng vẫn không thể tìm được chuyến bay nào để ra Hà Nội, do các chuyến bay nội địa bị tạm dừng theo yêu cầu của Cục Hàng không Việt Nam. Chính vì vậy, mặc dù rất mong muốn được cống hiến, đóng góp cho tuyển Việt Nam, song vì điều kiện ngoại cảnh nên cầu thủ CLB Hoàng Anh Gia Lai có thể đành lỗi hẹn với trận đấu Việt Nam - Australia vì không thể di chuyển bằng đường hàng không.

Với phương án di chuyển bằng xe ô tô từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội, đại diện Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết cũng khó có thể thực hiện bởi thời gian di chuyển quá gấp và đang trong giai đoạn bùng phát dịch bệnh ở các tỉnh phía Nam. Trong bối cảnh hạn chế về di chuyển giữa các địa phương bởi dịch COVID-19, Công Phượng chỉ có thể hội quân cùng đội tuyển sau khi VFF hoàn tất các thủ tục cần thiết với cơ quan có thẩm quyền.

Như vậy, nhiều khả năng, tiền đạo Nguyễn Công Phượng sẽ chỉ có thể bổ sung cho lực lượng của tuyển Việt Nam cho các lượt trận ở tháng 10 hoặc tháng 11 tại Vòng loại cuối FIFA World Cup 2022.

Khi lên tập trung, Công Phượng sẽ tập luyện cùng đội tuyển U22 Việt Nam để củng cố lại nền tảng thể lực cũng như lấy lại nhịp thi đấu do thời gian qua chỉ tập duy trì ở nhà. Theo VFF, việc có thể tham gia các lượt trận kế tiếp của đội tuyển Việt Nam trong tháng 10 hoặc tháng 11 tới sẽ tùy thuộc vào phong độ của Công Phượng thể hiện trong thời gian tập luyện cùng đội tuyển U22 Việt Nam.

Trong buổi tập chiều 5/9 để chuẩn bị cho trận gặp Australia, HLV Park Hang-seo đã cho các cầu thủ không thi đấu ở trận Saudi Arabia đá tập nội bộ với U22 Việt Nam. Ở trận đấu tập này, một số cầu thủ mới được triệu tập lên tuyển như: Văn Kiên, Xuân Nam, Trọng Đại, Đình Kha được HLV Park Hang-seo trao cơ hội để thể hiện khả năng.

Trong đó, hậu vệ Trần Văn Kiên được HLV Park Hang-seo bổ sung vào lực lượng đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho trận đấu với đội tuyển Australia được đánh giá là cần thiết trong bối cảnh đội tuyển đang gặp một số khó khăn về nhân sự tại tuyến phòng ngự, đặc biệt là hậu vệ Duy Mạnh sẽ không thể góp mặt ở trận đấu tới vì thẻ phạt.

Hai cầu thủ đang hồi phục chấn thương là trung vệ Tiến Dũng và tiền vệ Minh Vương vẫn được tập theo chế độ riêng. Trong khi đó, trung vệ Đình Trọng do mới phát sinh vấn đề về cơ đùi sau trận gặp Saudi Arabia, nên cũng tập riêng dưới sự hướng dẫn của các bác sỹ.

Với lực lượng hiện có, nhà cầm quân người Hàn Quốc đang nỗ lực tìm ra thêm những phương án thi đấu mới, chất lượng cho tuyển Việt Nam, trước khi thầy Park chốt lại danh sách 23 cầu thủ chính thức chuẩn bị cho trận đấu với Australia vào ngày 7/9.

Theo kế hoạch của VFF, sau khi trận đấu với tuyển Australia khép lại, đội tuyển Việt Nam tiếp tục tập trung tại Hà Nội để chuẩn bị cho 2 trận đấu gặp Trung Quốc (7/10) và Oman (12/10).

Trong quãng thời gian này, VFF và Ban huấn luyện tuyển Việt Nam hy vọng các cầu thủ như Bùi Tiến Dũng, Minh Vương, Đình Trọng… sẽ kịp thời bình phục chấn thương, góp mặt cùng đội tuyển tranh tài ở những trận đấu tới.
Minh Thy/Báo Tin tức
Vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu: Nhiều ‘ông lớn’  hụt bước
Vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu: Nhiều ‘ông lớn’ hụt bước

Rất nhiều "ông lớn" đã sảy chân trước những đối thủ bị đánh giá thấp hơn ở vòng đấu vừa qua. Người hâm mộ bóng đá châu Âu đang chờ đợi một vòng đấu nhiều bất ngờ, kịch tính nữa đến từ những cặp đấu đêm 4/9, rạng sáng 5/9.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN