Vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu: Nhiều ‘ông lớn’ hụt bước

Rất nhiều "ông lớn" đã sảy chân trước những đối thủ bị đánh giá thấp hơn ở vòng đấu vừa qua. Người hâm mộ bóng đá châu Âu đang chờ đợi một vòng đấu nhiều bất ngờ, kịch tính nữa đến từ những cặp đấu đêm 4/9, rạng sáng 5/9.

Chú thích ảnh
Tây Ban Nha đứt mạch bất bại ở vòng loại World Cup kể từ năm 1993. Ảnh: DM

Tây Ban Nha lần đầu thất bại ở vòng loại World Cup kể từ năm 1993, Italy bị cầm chân trong lần ra mắt khán giả nhà với tư cách tân vô địch châu Âu, trong khi Pháp phải rất vất vả mới giữ lại 1 điểm trên sân nhà trước Bosnia-Herzegovina. Nhiều đội bóng tiến sâu tại kỳ EURO 2020 mùa hè vừa qua dường như đã bị "vắt sức" nhiều nhất để rồi không kịp gượng dậy tại vòng loại World Cup đang diễn ra.

Dù tung ra sân đội hình vừa đăng quang ngôi vô địch châu Âu, nhưng tuyển Italy đã có màn trình diễn dưới sức ngay trên sân nhà ở Florence trước một Bulgaria chưa biết đến chiến thắng sau 3 trận vòng loại World Cup lần này. Đoàn quân của HLV Roberto Mancini có vẻ thấm mệt sau chiến dịch EURO nên dù có bàn thắng vươn lên dẫn trước nhưng vẫn không thể bảo vệ được lợi thế và đành chấp nhận chia điểm.

Với trận hòa đáng tiếc này, tuyển Italy có được 10 điểm sau 4 vòng đấu ở bảng C, hơn đội xếp thứ nhì Thụy Sĩ 4 điểm nhưng đã thi đấu nhiều hơn 2 trận.

Mang theo đội hình mạnh nhất từng vào đến bán kết EURO 2020, Tây Ban Nha hành quân đến Thụy Điển với quyết tâm lấy trọn 3 điểm để củng cố ngôi đầu bảng B. Tuy nhiên, Bò tót đã bị đối thủ ngược dòng đánh bại. Trận thua này đã chấm dứt mạch 66 trận bất bại của Tây Ban Nha kéo dài 28 năm.

Chú thích ảnh
Trận hòa tai hại ngay trên sân nhà của Pháp trước Bosnia-Herzegovina. Ảnh: DM

Một đội bóng toàn ngôi sao khác của làng bóng đá châu Âu là ĐKVĐ thế giới Pháp cũng buộc phải chia điểm với đối thủ dưới cơ và kém mình tới 55 bậc trên bảng xếp hạng FIFA là Bosnia-Herzegovina ngay trên sân nhà Strasbourg.

Đội bóng của HLV Didier Deschamps thậm chí còn bị dẫn bàn trước và may mắn có bàn gỡ hòa để giữ lại được 1 điểm trên sân nhà.

Sau lượt trận, Pháp vẫn dẫn đầu bảng B với 8 điểm nhưng đội xếp thứ 2 là Phần Lan dù kém họ 6 điểm nhưng mới ra sân 2 trận.

Ở lượt trận đấu này, cặp đấu giữa Ukraine và Pháp tại Kiev rất được chú ý ở bảng D. Khó khăn chờ đón Les Bleus khi phải làm khách trên sân tuyển Ukraine mà phải thiếu vắng hàng loạt trụ cột như N'Golo Kante, Kylian Mbappe, Dayot Upamecano, Corentin Tolisso, Jules Kounde vì chấn thương và án treo giò.

Chú thích ảnh
Tuyển Pháp được dự báo có chuyến làm khách khó khăn trước Ukraine. Ảnh: DM

Ukraine vừa trải qua kỳ EURO 2020 tương đối thành công khi lọt vào tứ kết và chỉ để thua đội tuyển Anh trên sân Wembley. Nhưng việc HLV trưởng, cựu danh thủ Andriy Shevchenko bất ngờ từ chức, chấm dứt 5 năm dẫn dắt ĐTQG đầy thành công để thay vào đó là HLV tạm quyền Oleksandr Petrakov đã khiến tuyển Ukraine chưa lấy lại được nhịp.

Ở lượt đấu trước, Ukraine đã để đội yếu nhất bảng D là Kazakhstan cầm hòa. Lịch sử đối đầu cũng nghiêng về tuyển Pháp. Trong 9 lần đối đầu gần nhất giữa 2 đội, tuyển Ukraine chỉ có được 1 trận thắng, để thua 6 trận, hòa 2 trận. Tuy nhiên, lần chạm trán gần nhất trên sân của Pháp, các cầu thủ Ukraine đã khiến đối thủ phải chia điểm. Đón tiếp "Gà trống Gaulois" lần này, HLV Petrakov sẽ có đội hình mạnh nhất.

Dù vẫn đứng đầu bảng D nhưng thầy trò HLV Deschamps sẽ phải rất thận trọng bởi đứng ngay sau lưng họ chính là Ukraine. Hơn thế, đây là lại trận đấu trên sân khách, nên việc tìm kiếm 3 điểm với nhà ĐKVĐ thế giới Pháp cũng không phải là điều dễ dàng. Đây có thể coi là "trận chung kết" của bảng D, bởi khả năng đi tiếp của cả hai đội đều rất cao.

Chú thích ảnh
Hà Lan quyết đánh bại Montenegro để bứt tốp. Ảnh: DM

Một trận đấu cũng rất được chú ý khi Hà Lan tiếp đón Montenegro ở bảng G. Đây là 2 đội đang xếp thứ 2 và thứ 3 với cùng 7 điểm, nhưng Montenegro xếp sau do kém về hiệu số bàn thắng bại.

Với đội hình gồm nhiều cầu thủ đang chơi bóng ở những giải đấu lớn ở châu Âu, Hà Lan được dánh giá cao nhất ở bảng G, nhưng hiện họ đang kém đội đầu bảng Thổ Nhĩ Kỳ 1 điểm.

Tình thế bảng G sau 4 lượt đấu đang hết sức gay cấn khi có đến 4 đội đeo bám nhau rất sát là Thổ Nhĩ Kỳ (8 điểm, nhất bảng), tuyển Hà Lan (7 điểm, hạng nhì), Montenegro (7 điểm, hạng ba), Na Uy (7 điểm, hạng tư). Thầy trò HLV Louis van Gaal cần chắt chiu điểm số ngay từ lúc này, nếu không muốn một lần nữa lặp lại nỗi buồn năm 2018 khi lỡ hẹn dự VCK World Cup ở Nga.

Lịch thi đấu Vòng loại World Cup 2022 - khu vực châu Âu
20 giờ ngày 4/9: Đảo Síp - Nga
23 giờ ngày 4/9: CH Ailen - Azerbaijan
23 giờ ngày 4/9: Serbia - Luxembourg
23 giờ ngày 4/9: Phần Lan - Kazakhstan
23 giờ ngày 4/9: Latvia - Na Uy
23 giờ ngày 4/9: Slovenia - Malta

1 giờ 45 ngày 5/9: Ukraine - Pháp
1 giờ 45 ngày 5/9: Quần đảo Faroe - Đan Mạch
1 giờ 45 ngày 5/9: Israel - Áo
1 giờ 45 ngày 5/9: Scotland - Moldova
1 giờ 45 ngày 5/9: Gibraltar - Thổ Nhĩ Kỳ
1 giờ 45 ngày 5/9: Hà Lan - Montenegro
1 giờ 45 ngày 5/9: Slovakia - Croatia
20 giờ ngày 5/9: Belarus - Wales
23 giờ ngày 5/9: Albania - Hungary
23 giờ ngày 5/9: Anh - Andorra
23 giờ ngày 5/9: Iceland - Macedonia

1 giờ 45 ngày 6/9: Kosovo - Hy Lạp
1 giờ 45 ngày 6/9: Tây Ban Nha - Gruzia
1 giờ 45 ngày 6/9: Thụy Sỹ - Italy
1 giờ 45 ngày 6/9: Bỉ - CH Séc
1 giờ 45 ngày 6/9: San Marino - Ba Lan
1 giờ 45 ngày 6/9: Đức - Armenia
1 giờ 45 ngày 6/9: Romania - Liechtenstein

Minh Đăng/Báo Tin tức
Ronaldo nhận kỷ lục Guiness
Ronaldo nhận kỷ lục Guiness

Với những pha lập công giúp Bồ Đào Nha đánh bại Cộng hòa Ireland tại vòng loại World Cup 2022, CR7 đã cán mốc 111 bàn ở đội tuyển quốc gia, qua đó xô đổ kỷ lục 109 bàn của huyền thoại bóng đá Iran Ali Daei.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN