Chờ màn ra quân ấn tượng của U23 Việt Nam tại ASIAD 2026

U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Kuwait tại bảng C môn bóng đá nam ASIAD 2026 vào lúc 17 giờ ngày 15/9. Chiến thắng trước U23 Kuwait có thể coi là “nhiệm vụ bắt buộc” để U23 Việt Nam hiện thực hóa mục tiêu vào tứ kết.

Chờ màn ra quân ấn tượng của U23 Việt Nam tại ASIAD 2026
15092026u23vn1.png
Chờ màn ra quân ấn tượng của U23 Việt Nam tại ASIAD 2026. Ảnh: VFF

Trận đấu với U23 Kuwait là trận bản lề để U23 Việt Nam có vị thế thuận lợi và rộng đường toan tính cho trận gặp U23 Philippines ngày 18/9 và U23 Uzbekistan ngày 22/9.

“Tôi và các học trò sẽ nỗ lực tối đa qua từng trận đấu, luôn tôn trọng đối thủ và thi đấu hết mình để giành kết quả tốt nhất. Mục tiêu quan trọng đầu tiên là phải vượt qua vòng bảng, sau đó chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để tiến sâu hơn nữa tại giải đấu.

HLV Đinh Hồng Vinh chia sẻ.

U23 Việt Nam được đánh giá cao hơn U23 Kuwait nhờ phong độ và thành tích tốt hơn ở những giải đấu gần đây. Nhưng ở ASIAD 2026, U23 Kuwait được nhận định là đối thủ khó lường khi họ có sự chuẩn bị khá kỹ cho giải đấu. Đội bóng Tây Á được dẫn dắt bởi HLV người Tây Ban Nha David Doniga và đã sớm có mặt tại Nhật Bản để làm quen với điều kiện thi đấu.

Đại diện Tây Á vẫn duy trì điểm mạnh về thể hình, thể lực sung mãn, trung thành với lối đá trực diện, tranh chấp nảy lửa và tận dụng triệt để các tình huống bóng bổng.

Đáng chú ý, U23 Kuwait sử dụng đủ 3 suất cầu thủ quá tuổi và đều chơi ở vị trí tiền đạo, cho thấy ý đồ chủ động chơi tấn công của đội bóng này. Kinh nghiệm của bộ ba trên 23 tuổi giúp U23 Kuwait có thêm những phương án tấn công, đặc biệt trong những tình huống chuyển trạng thái.

Trong khi đó, U23 Việt Nam không sử dụng cầu thủ quá tuổi. Đội bóng của HLV Đinh Hồng Vinh cũng không có lực lượng mạnh nhất khi thiếu Đình Bắc, Công Phương. Dù vậy, đội vẫn có những cầu thủ giàu kinh nghiệm thi đấu quốc tế như Ngọc Mỹ, Văn Bình, Đức Anh, Phi Hoàng, Quốc Cường,...

Trong lịch sử, hai đội mới gặp nhau duy nhất 1 lần tại vòng bảng U23 châu Á 2024. Khi đó, U23 Việt Nam đã đánh bại U23 Kuwait với tỷ số 3 - 1 nhờ cú đúp của Bùi Vĩ Hào và bàn thắng của Nguyễn Văn Tùng.

Thời gian chuẩn bị ngắn khiến U23 Việt Nam gặp khó trong việc gắn kết đội hình. Nhưng việc sử dụng bộ khung với nhiều cầu thủ chơi cùng nhau dài giúp khả năng hòa nhập của U23 Việt Nam sẽ nhanh hơn.

U23 Việt Nam từng đánh bại U23 Kuwait ở vòng bảng giải U23 châu Á 2024. Tuy nhiên, kết quả trong quá khứ chỉ mang ý nghĩa tham khảo khi U23 Kuwait hiện tại đã có thêm những cầu thủ giàu kinh nghiệm. Nhưng nếu kiểm soát tốt tuyến giữa và tận dụng hiệu quả cơ hội, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh có cơ sở để hướng đến chiến thắng.

Trận đấu giữa U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait tại bảng C môn bóng đá nam ASIAD 2026 sẽ diễn ra lúc 17 giờ ngày 15/9 trên sân vận động Nagoya City Minato.

Dựu kiến đội hình xuất phát của 2 đội
U23 Việt Nam:
Văn Bình, Lý Đức, Quang Kiệt, Đức Anh, Phi Hoàng, Xuân Bắc, Quốc Cường, Minh Phúc, Thanh Nhàn, Ngọc Mỹ, Quốc Việt.
U23 Kuwait:
Abdulredha Shehab, Hamoud Al-Sanousi, Bandar Al-Barazi, Ahmed Boudi, Montaser Abdul Salam, Ali Hassan, Muath Al-Asaimi, Eid Al-Azmi, Ahmed Khurshid, Omar Al-Matar, Nasser Khader.

Lịch thi đấu môn bóng đá nam ngày 15/9
13 giờ 30: U23 Uzbekistan - U23 Philippines.
17 giờ: U23 Việt Nam - U23 Kuwait.
17 giờ 30: U23 Qatar - U23 Hàn Quốc.

Minh Đăng/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Hành trình tìm lại vị thế 'Cơn lốc cao nguyên'

Hành trình tìm lại vị thế 'Cơn lốc cao nguyên'

Chiều 12/9, trên Sân vận động Đà Lạt (phường Lang Biang - Đà Lạt, Lâm Đồng), CLB bóng đá Lâm Đồng đã có trận đấu sân nhà đầu tiên tại Giải bóng đá hạng Nhất quốc gia 2026-2027, gặp CLB Thành phố Hồ Chí Minh.
FIFA ASEAN Cup 2026: Mở rộng gắn kết bóng đá Đông Nam Á với hệ thống thi đấu quốc tế

FIFA ASEAN Cup 2026: Mở rộng gắn kết bóng đá Đông Nam Á với hệ thống thi đấu quốc tế

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, giải FIFA ASEAN Cup lần đầu tiên sẽ diễn ra từ ngày 24/9 tại Indonesia và Hong Kong (Trung Quốc), quy tụ 14 đội tuyển, trong đó có đội tuyển của 11 nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và 3 đội khách mời là Hong Kong (Trung Quốc), Pakistan và Bangladesh.