Bồ Đào Nha đã tìm ra một hệ thống không cần Ronaldo?

Trước đối thủ Iceland vốn được đánh giá là giàu tiềm năng gây bất ngờ, Bồ Đào Nha đã thể hiện một bộ mặt “đàn anh” và thuyết phục trong hiệp thi đấu thứ nhất.

 Nhưng như thế là chưa đủ để giúp họ giành chiến thắng, bởi trái bóng lăn đều trong 90 phút chứ không phải 45. Hệ thống của họ đã được tổ chức một cách tương đối mới lạ. Không còn sơ đồ 4-3-3 đã gắn bó với họ trong nhiều năm qua, thay vào đó là một hệ thống 4-4-2 vô cùng linh hoạt.

Khai thác khoảng trống

Khi phòng thủ, dễ nhận thấy Bồ Đào Nha là một hệ thống 4-4-2 tương đối rõ ràng với cặp tiền đạo Cristiano Ronaldo - Nani, hai tiền vệ biên thường xuyên đổi chỗ cho nhau là Joao Mario và Andre Gomes, cặp tiền vệ trung tâm là Danilo Pereira và Joao Moutinho.

Tuy nhiên, khi Bồ Đào Nha có bóng, hệ thống này có sự thay đổi khá phức tạp. Có hai vị trí không hoạt động một cách quá lạ lẫm là Nani và Mario. Tiền đạo Nani sẽ dâng cao, đứng ngang cặp trung vệ của đối thủ. Mario chủ yếu giữ vị trí ở biên.

Cristiano Ronaldo thất vọng trong trận Bồ Đào Nha gặp Iceland. Ảnh: AFP/TTXVN

Tuy nhiên những cái tên còn lại thì dễ dàng khiến cho Iceland khó chịu. Danilo và Moutinho thay vì đứng dàn ngang thì họ di chuyển về trục dọc sân, Danilo sẽ đá thấp nhất, ngay trước hai trung vệ; Moutinho dâng cao hơn một chút, thi đấu giữa lớp phòng ngự đầu tiên (hai tiền đạo) và lớp phòng ngự thứ hai (hàng tiền vệ) của Iceland.

Sự thay đổi này giúp cho Moutinho dễ dàng di chuyển nhận bóng hơn, và Iceland cũng khó cắt cử người theo kèm anh hơn. Cầu thủ nhỏ con này dĩ nhiên vẫn là một chân chuyền đáng gờm.

Tuy nhiên điều quan trọng nhất là ở phía trên Moutinho, Cristiano Ronaldo và Andre Gomes liên tục di chuyển vào các khoảng trống giữa hàng tiền vệ và hàng hậu vệ của Iceland. Kỹ thuật cực tốt giúp họ dễ dàng nhận bóng trong khoảng trống và xoay xở. Nếu như Ronaldo thường xuyên cố gắng tung ra các pha đột phá hoặc các cú sút thì Gomes lại nghiêng về hướng phân phối và kiến tạo hơn.

Ở hai biên, hậu vệ trái Raphael Guerreiro và hậu vệ phải Vierinha thường xuyên dâng cao để hỗ trợ tấn công. Họ liên tục tạo ra được nguy hiểm nếu có Joao Mario chơi cùng cánh. Những pha chồng biên đã mang tới bàn thắng cho Bồ Đào Nha ở phút thứ 31, khi Vierinha đưa bóng vào cho Gomes - người căng ngang để Nani mở tỉ số.

Điều quan trọng nhất là hệ thống tấn công này của Bồ Đào Nha đã kéo giãn hàng thủ Iceland theo chiều ngang, dẫn đến rất nhiều pha phòng thủ rối rắm của đội bóng Bắc Âu.

Andre Gomes tỏa sáng

Khi một cầu thủ nhận được sự chú ý của Juventus, Manchester United và Chelsea cùng lúc, chúng ta nên đặt dấu hỏi về tiềm năng và tài năng của anh. Trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Iceland thực sự là một màn “chào hàng” tuyệt vời của Andre Gomes.
Tiền vệ 21 tuổi này đã thực sự phát huy hết những điểm mạnh nhất của anh trong lối chơi của Bồ Đào Nha. Liên tục hoạt động trong những khoảng trống giữa hai hàng ngang phòng ngự của đối thủ, Gomes đã thể hiện được kỹ thuật cơ bản cực tốt, khả năng rê dắt thiện nghệ và tung ra những đường chuyền đầy tính đột biến.

Pha tranh bóng của Andre Gomes (trái) và cầu thủ đội bạn. Ảnh: EPA

Số liệu thống kê của Opta cho thấy rằng Gomes chính là người rê bóng tốt nhất trong số các cầu thủ đã có mặt trên sân với 4 lần qua người thành công. Gomes cũng đã tung ra tới 5 đường chuyền dẫn tới cơ hội dứt điểm cho đồng đội - nhiều nhất tập thể Bồ Đào Nha - trong đó có pha kiến tạo thành bàn.

Tiếc rằng cũng như nhiều cầu thủ 21 tuổi khác, Gomes chưa đủ sự tập trung và điềm tĩnh để có thể chơi tốt trong toàn bộ 90 phút của trận đấu. Anh đã phải rời sân ở phút thứ 83 sau khoảng 10 phút chơi kém hiệu quả.

Kiên nhẫn với Ronaldo?

Trận đấu trước Iceland đã chứng kiến Ronaldo tung ra tổng cộng 10 cú dứt điểm, nhiều hơn hàng loạt... đội tuyển thi đấu ở loạt trận thứ nhất như Bắc Ireland, Romania, Nga... và chính Iceland.


Sự thực là Ronaldo đang được chơi trong một hệ thống tốt nhất của ĐT Bồ Đào Nha, ít nhất là 6 năm qua. Hệ thống này không những đưa ra cách tiếp cận khung thành vô cùng cụ thể, khai thác tốt điểm mạnh của những cầu thủ lứa trẻ mới lên, mà còn phù hợp với chính những đặc điểm trong lối chơi của Ronaldo.

Siêu sao của Real Madrid không còn là một cầu thủ chạy cánh như khi anh mới xuất hiện ở đội tuyển nữa. Giờ đây anh là một cầu thủ có khả năng bứt tốc cự ly ngắn, dứt điểm sắc lẹm và thích hoạt động tự do, mang dáng dấp của một “số 9 ảo”.
Trong các đặc điểm trên, chỉ còn một điều chưa được thể hiện: dứt điểm. Nhưng nếu cơ hội đến đều như trước Iceland, có thể tin rằng Ronaldo sẽ tỏa sáng.

Vấn đề duy nhất là... Bồ Đào Nha chưa hề gặp phải một sức phản kháng quá mãnh liệt, nhưng họ đã để Iceland cướp ngay 2 điểm!

Chơi ấn tượng, Raphael đón tin vui


Raphael Guerreiro đã chơi rất hay trong trận đầu tiên tại một giải đấu lớn anh tham dự khi thực hiện 4 đường chuyền nguy hiểm (tạo cơ hội cho đồng đội dứt điểm), cướp bóng thành công tổng cộng 4 lần. Nhưng tin vui nhất với anh có lẽ đã đến sau khi trận Bồ Đào Nha - Iceland kết thúc.

Vào tối thứ Năm (16/6) vừa qua, CLB Borussia Dortmund đã đưa ra thông báo cho biết thương vụ mua Raphael từ FC Lorient. Đội bóng nước Đức được cho là đã đánh bại Arsenal và Liverpool trong thương vụ này. Giám đốc thể thao Michael Zorc của Dortmund cho biết: “Guerreiro là một cầu thủ có kỹ thuật rất tốt, lại có thể chơi thuần thục ở nhiều vị trí. Chúng tôi rất vui khi cậu ta đã chọn Borussia Dortmund”. Nhà báo Stefan Buczko - một nguồn tin uy tín về bóng đá Đức - cho biết thương vụ này trị giá 12 triệu euro (khoảng 9,5 triệu bảng) phí chuyển nhượng.

Raphael Guerreiro sinh ra tại Le Blanc-Mesnil, một khu vực dân cư nằm ở phía Đông Bắc Paris. Anh đã có thời gian được đào tạo tại lò Clairefontaine trứ danh trước khi nhận sự quan tâm của CLB Caen. Caen đã mời Guerreiro về lò trẻ của đội bóng này trước khi nâng anh lên đội một. Anh lập tức gây ấn tượng và được bầu vào Đội hình tiêu biểu Ligue 2 mùa 2012-13. FC Lorient nhanh chóng chớp thời cơ đưa anh lên Ligue 1. Tại đây Guerreiro lập tức gây ấn tượng và lọt vào “tầm ngắm” của Dortmund. Guerreiro được kỳ vọng sẽ mang tới sự cạnh tranh cho Marcel Schmelzer - một trong những cầu thủ giàu thâm niên tại Dortmund.

TTXVN/Tin Tức
Tây Ban Nha đại thắng Thổ Nhĩ Kỳ
Tây Ban Nha đại thắng Thổ Nhĩ Kỳ

ĐT Tây Ban Nha đã phô diễn sức mạnh của ứng viên vô địch trong chiến thắng 3-0 trước ĐT Thổ Nhĩ Kỳ để giành tấm vé đầu tiên của bảng D vào vòng 16 đội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN