Bại trận trước Chelsea, Man City 'dâng' cúp vô địch cho Lữ đoàn đỏ

Không cần đến "trận chung kết" như mong đợi giữa hai đội đang dẫn đầu giải là Man City và Liverpool ở vòng 32 tới đây, mọi thứ đã được định đoạt ngay ở cuộc đối đầu giữa Chelsea và Man City ở vòng 31 trên sân Stamford Bridge diễn ra sáng 26/6. Thất bại 1 - 2, thầy trò HLV Pep Guardiola chấp nhận đầu hàng để "dâng" cúp vô địch cho đối thủ cạnh tranh Liverpool.

Chú thích ảnh
Tiền vệ Kevin De Bruyne ghi bàn thắng tuyệt đẹp từ xa giúp cân bằng tỷ số trận đấu cho Man City, nhưng không đủ để đội nhà tiếp tục đua tranh với Liverpool. Ảnh: EPA

Ở trận cầu tâm điểm của vòng 31 Ngoại hạng Anh (Premier League) 2019 - 2020, đoàn quân của HLV Pep Guardiola cần giành trọn 3 điểm để có thể trì hoãn niềm vui của Liverpool thêm ít nhất một vòng đấu nữa. Nỗ lực của Man City cũng chính là điều được người hâm mộ bóng đá chờ đợi, trừ các fan của Liverpool, những người đã khắc khoải chờ đợi Lữ đoàn đỏ bước lên đỉnh vinh quang suốt 3 thập kỷ qua.

Chú thích ảnh
Tình huống dẫn đến quả phạt đền cho Chelsea ở phút 78 và Willian không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn ấn định chiến thắng 2 - 1 trước Man City. Ảnh: AP

Man City được đánh giá cao hơn rất nhiều so với Chelsea trước trận. Họ có phong độ rất tốt kể từ khi Premier League trở lại với 2 trận toàn thắng và không thủng lưới bàn nào. Tuy nhiên, thầy trò HLV Pep Guardiola đã không thể làm được điều đó trước Chelsea. Trong khi các chân sút của Man City không thể tận dụng để chuyển hóa những cơ hội thành bàn thắng thì hàng thủ lại mắc những sai lầm, khiến họ phải trả giá.

Thất bại 1 - 2, Man City chấp nhận gián tiếp "dâng" ngôi vô địch cho đối thủ cạnh tranh Liverpool. Sau 31 vòng đấu, Man City có 63 điểm, kém Liverpool 23 điểm, trong khi giải đấu chỉ còn 7 vòng đấu.

Chú thích ảnh
Trang Twitter của Liverpool ngay lập tức ăn mừng chức vô địch Ngoại hạng Anh 2019 - 2020. Ảnh: Twitter
Vô địch Ngoại hạng Anh sớm tới 7 vòng đấu là thành tích tốt nhất đối với một đội bóng nước Anh, biến Jurgen Klopp thành nhà cầm quân vĩ đại nhất trong lịch sử Liverpool. Kỷ lục cũ thuộc về Man City (2017 - 2018) và Man Utd (2000 - 2001), 2 đội bóng thành Manchester đều vô địch sớm 5 vòng đấu.

Ở vòng 32 tới đây, khi Liverpool đến làm khách trước Man City tại sân Etihad, thầy trò HLV Jurgen Klopp sẽ được chúc mừng là những nhà vô địch mới của giải Ngoại hạng Anh.

Trong khi đó, Chelsea thi đấu nhiều khát vọng hơn sơn với Man City trong trận thư hùng được chờ đợi, vì còn mục tiêu phấn đấu (cần bảo vệ vị trí thứ 4). Các học trò của HLV Lampard đã tận dụng tốt những cơ hội của mình để giành chiến thắng quan trọng, qua đó củng cố thứ hạng trong Top 4 trước sự bám đuổi rất gắt từ phía Man United và Wolverhampton…

Chú thích ảnh
Các cầu thủ Liverpool cũng tập trung ăn mừng chức vô địch. Ảnh: Twitter/Salar
Đến thời điểm này của mùa giải, Đoàn quân đỏ chỉ thua duy nhất 1 trận, hòa 2 và giành đến 28 chiến thắng sau 31 vòng đấu. The Kop đang sở hữu chuỗi 44 trận bất bại ở giải Ngoại hạng Anh bao gồm 18 chiến thắng liên tiếp cùng với 23 trận toàn thắng sân nhà.

Liverpool đã chấm dứt 30 năm chờ đợi để có được chức vô địch Ngoại hạng Anh. Lần gần nhất The Kop danh hiệu VĐQG Anh vào ngày 1/5/1990. Với danh hiệu vô địch Anh quốc thứ 19, Liverpool chỉ xếp sau Man United, đội đang giữ kỷ lục 20 lần vô địch giải đấu số 1 xứ sở Sương mù.

Liverpool đã giành được 86 điểm sau 31 vòng đấu. Nếu giành thêm 15 điểm trong 7 vòng còn lại, Lữ đoàn đỏ sẽ vượt qua kỷ lục 100 điểm do Man City tạo ra cách đây 2 năm.

Kết quả vòng 31 Ngoại hạng Anh:
Burnley 1 - 0 Watford
Southampton 0 - 2 Arsenal
Chelsea 2 - 1 Manchester City

Hình ảnh cổ động viên Liverpool đổ ra đường ăn mừng chức vô địch mà họ đã chờ đợi suốt 30 năm mới lại có được:

Chú thích ảnh
Bỏ qua mọi quy tắc giãn cách xã hội, rất đông cổ động viên Liverpool tập trung bên ngoài sân Anfield để ăn mừng chức vô địch. Ảnh: AP
Chú thích ảnh
Pháo sáng bủa vây khu vực bên ngoài sân Anfield. Ảnh: AP
Chú thích ảnh
Cổ động viên chèo lên cổng sân Anfield hò hét thâu đêm. Ảnh: AP
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chức vô địch lịch sử trước cả 7 vòng đấu làm nức lòng người hâm mộ đội bóng xứ cảng. Ảnh: AP

 

L. Sơn/Báo Tin tức
Chelsea - Man City: Điều kiện đủ để Liverpool đăng quang
Chelsea - Man City: Điều kiện đủ để Liverpool đăng quang

Chỉ cần Man City sảy chân trong chuyến làm khách trên sân Stamford Bridge của Chelsea ở vòng 31 diễn ra rạng sáng mai (26/6) là Liverpool sẽ vô địch giải Ngoại hạng Anh mùa này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN