AFF Cup 2020: Thái Lan và Indonesia thận trọng trước trận chung kết lượt đi

Phát biểu trong buổi họp báo trước trận chung kết lượt đi với Indonesia, HLV trưởng đội tuyển Thái Lan Mano Polking đã đánh giá cao sức trẻ của đội tuyển Indonesia. 

Chú thích ảnh
Các cầu thủ Indonesia ăn mừng sau bàn gỡ hòa 2 - 2 của Arhan ở phút 87 trong trận bán kết lượt về AFF SUZUKI CUP 2020 tối 25/12/2021. Ảnh: Thế Vũ/TTXVN

Theo ông Polking, chỉ trong thời gian ngắn, HLV Shin Tae Yong đã giúp cải thiện sức mạnh cho Indonesia. Ông nói "Tôi không quan tâm tới cái tên cụ thể nào của Indonesia, mà ấn tượng với đội hình trẻ trung với lối chơi bóng linh hoạt. Indonesia phòng ngự rất tốt, họ đã chứng minh điều này trong trận đấu với đội tuyển Việt Nam ở vòng bảng, điều đó giúp họ đứng đầu bảng đấu. Trong trận đấu đó, họ đã phòng ngự xuất sắc. Ngoài ra, trong các trận đấu với Lào, Campuchia hay Singapore, họ cũng chứng minh rằng có thể chơi tấn công tốt. Chúng tôi phải chuẩn bị cho mọi khả năng và hãy xem những phút đầu tiên của trận đấu để biết cách họ tiếp cận trận đấu. Hy vọng chúng tôi chuẩn bị tốt và đến cuối cùng, toàn đội sẽ mang chiếc cúp trở về".

Chia sẻ về tình hình lực lượng trước trận chung kết, HLV Polking cho biết "thủ môn Chatchai không thể ra sân trận tới và có lẽ cần vài tháng để hồi phục. Anh ấy bị chấn thương dây chằng chéo và là tin buồn nhất của chúng tôi ở giải đấu này. Trong khi đó, Theerathon bị treo giò, nhưng đội tuyển Thái Lan cũng có những sự lựa chọn chất lượng khác”.

Trong khi đó, HLV trưởng Indonesia Shin Tae Yong cho hay “Tôi muốn vô địch nhưng muốn vô địch thì không phải cứ nói là sẽ được. Điều đó chỉ tới khi bạn thi đấu hết mình, làm tốt nhất có thể trong mọi trận đấu. Việc hồi phục thể lực đúng là nỗi lo lớn nhất. Chúng tôi phải thực hiện các quy định theo quy trình bong bóng của nước chủ nhà Singapore nên chế độ ăn uống, dinh dưỡng không tốt và đó là nỗi lo”.

Đánh giá về đối thủ của đội tuyển Indonesia trong trận chung kết, ông Shin Tae Yong bày tỏ “Thái Lan là đội bóng mạnh với nhiều cầu thủ chất lượng. Tôi không thấy bất kỳ điểm yếu nào ở họ. Có thể Thái Lan sẽ lo lắng về việc mất hậu vệ trái Theerathon Bunmathan vì thẻ phạt nhưng chúng tôi cũng thiếu hậu vệ trái Arhan. Với một giải đấu dài như thế này, chuyện mất người vì thẻ phạt có thể xảy ra. Là HLV, chúng tôi phải chuẩn bị cho những tình huống như thế. Tôi nghĩ cả Thái Lan lẫn Indonesia đều có các phương án nhân sự đủ tốt để thay thế các trường hợp vắng mặt”.

An Bình (TTXVN)
AFF Cup 2020: Thái Lan tập trung chuẩn bị cho trận chung kết
AFF Cup 2020: Thái Lan tập trung chuẩn bị cho trận chung kết

Đội tuyển Thái Lan đang tập luyện cực kỳ nghiêm túc với tinh thần cao nhất để chuẩn bị cho trận chung kết lượt đi AFF Cup sắp tới gặp Indonesia.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN