UBND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành Công văn số 149/UBND-VP3 chỉ đạo các sở, ngành tập trung quyết liệt xử lý dứt điểm các vi phạm về khai thác thủy sản IUU; trong đó trọng tâm là xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến thiết bị giám sát hành trình tàu cá (VMS).
Kỷ niệm 40 năm mở ký Công ước Luật Biển 1982 (UNCLOS) và 10 năm Luật Biển Việt Nam, ngày 18/6, Ban Tuyên giáo Trung ương và Truyền hình Quốc hội Việt Nam phối hợp tổ chức thực hiện chương trình Tọa đàm với chủ đề “Việt Nam – Đất nước nhìn từ biển”.
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa ký Quyết định số 729/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình truyền thông về biển và đại dương đến năm 2030.
Lãnh đạo hai huyện đảo Cô Tô (Quảng Ninh) và Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) đã thống nhất nghiên cứu cùng đề xuất cấp có thẩm quyền thiết lập tuyến, luồng giao thông đường biển kết nối 2 đảo nhằm đẩy mạnh giao thương, tăng cường liên kết phát triển du lịch, dịch vụ, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội giữa hai địa phương.
Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam sẽ thường xuyên duy trì từ 8 - 10 tàu cũng như sử dụng thiết bị bay không người lái (UAV) để thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, đấu tranh chống khai thác IUU và tìm kiếm cứu nạn ở vùng biển giáp ranh với Malaysia, Thái Lan, Indonesia, Campuchia.
Bạc Liêu là địa phương có nghề khai thác thủy sản phát triển khá mạnh, trung bình mỗi năm khai thác trên 100.000 tấn.
Giá nhiên vật liệu tăng cao thời gian qua đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động vươn khơi bám biển, đánh bắt hải sản của ngư dân ở 28 tỉnh, thành ven biển của cả nước; trong đó có Ninh Thuận. Đối diện với bão giá, ngư dân ở Ninh Thuận vẫn chủ động vươn khơi bám biển, linh hoạt thích ứng, tiết kiệm tối đa chi phí để mang lai hiệu quả khai thác.
Sáng ngày 14/6, tại thành phố Vũng Tàu, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã thưởng nóng cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh chống mua bán, vận chuyển trái phép xăng dầu trên biển.
Trong khuôn khổ Triển lãm Tem bưu chính quốc gia (Vietstampex 2022), Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ phát hành bộ tem "Biển, đảo Việt Nam: Chim biển, đảo" nhằm giới thiệu các các loài chim sinh sống trên nhiều vùng biển, đảo của Việt Nam. Đây là bộ tem thứ 3 về đề tài biển, đảo Việt Nam.
Trong 2 ngày (11-12/6), Bộ đội Biên phòng Bà Rịa-Vũng Tàu đã lập biên bản và nhắc nhở 12 vụ việc với 17 phương tiện đang đang neo đậu, khai thác đánh bắt thủy sản trong và cận kề hành lang an toàn đường ống dẫn khí trên biển.
Việc tìm giải pháp bảo tồn, phát triển quần xã sinh vật trong vịnh Nha Trang đã được các cơ quan chức năng, giới chuyên môn, học thuật và người dân quan tâm, đề xuất từ lâu.
Vịnh Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, là một trong những vịnh đẹp nhất thế giới. Ở đây, có quần thể sinh thái biển đa dạng, phong phú từ san hô, thảm cỏ biển, cho tới rừng ngập mặn, vùng đáy mềm hoặc vách đá, trong đó có hệ sinh thái rạn san hô ở Hòn Mun được công nhận là phong phú.
Sáng 12/6, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức chương trình “Ăn sáng cùng ngư dân”.
Sáng 12/6, tại Phú Yên, Ban Kinh tế trung ương phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh Phú Yên tổ chức Diễn đàn Phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam năm 2022.
Tối 11/6, tại Phú Yên, Bộ Tài nguyên và môi trường phối hợp với UBND tỉnh Phú Yên tổ chức Lễ Mít tinh kỷ niệm Ngày Đại dương thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2022.
Chiều 10/6, tại thành phố Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu), Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã bế mạc Hội thi thuyền trưởng, Chính trị viên tàu giỏi lần thứ 3 năm 2022.
Tiền Giang có bờ biển dài 32 km cùng 3 cửa sông chính chảy ra Biển Đông là cửa Soài Rạp (khu vực Vàm Láng Gò Công Đông), Cửa Tiểu và Cửa Đại (sông Tiền). Nhờ các cửa sông này mà bờ biển có nhiều phù sa, tạo ra một dải bờ biển có điều kiện cho các loài sinh vật phát triển.
Ngày 7/6, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tổ chức buổi thông tin, tuyên truyền về tình hình biển, đảo và Luật Cảnh sát biển cho gần 1.000 giáo viên, học sinh của 3 trường Trung học cơ sở trên địa bàn thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ngày Đại dương thế giới năm 2022 (ngày 8/6) có chủ đề là “Hồi sinh: cùng hành động vì đại dương”, thể hiện tầm quan trọng của các hoạt động phối hợp giữa các quốc gia và tổ chức giúp hồi sinh đại dương, phục hồi các hệ sinh thái biển bị suy thoái, bảo tồn tài nguyên và môi trường biển với mục tiêu phát triển bền vững.
Dù là thế mạnh nhưng theo nhiều chuyên gia, du lịch biển, đảo nước ta vẫn còn có những hạn chế hiện hữu cần giải pháp hợp lý để khắc phục. Đó là việc phát huy giá trị tài nguyên biển mới chỉ dừng ở việc khai thác ven bờ.
Du lịch biển, đảo ở Việt Nam được đánh giá là còn nhiều tiềm năng để phát triển, bởi đây là dòng sản phẩm ngày càng được đông đảo du khách trong nước, quốc tế lựa chọn.