Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm phát biểu động viên tại buổi lễ.
Đồng chí Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Hải quân và đồng chí Thiếu tướng Nguyễn An Phong, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân dự và chủ trì buổi lễ. Cùng dự, có các đồng chí trong Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Hải quân, đại biểu Cục Tuyên huấn, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc Quân chủng và các đồng chí QNCN, CN&VCQP tiêu biểu xuất sắc giai đoạn 2020 - 2025.
Phát biểu chỉ đạo, động viên QNCN, CN&VCQP, đồng chí Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Tư lệnh Hải quân ghi nhận, chúc mừng thành tích của đội ngũ QNCN, CN&VCQP Quân chủng đạt được trong thời gian qua. Đồng chí Tư lệnh nhấn mạnh: Trong những năm gần đây, thực hiện chủ trương xây dựng Hải quân nhân dân Việt Nam tiến thẳng lên hiện đại, cùng với sự phát triển của Quân chủng, đội ngũ QNCN, CN&VCQP của Quân chủng đều có mặt ở hầu hết các lĩnh vực, các môi trường công tác; từ đơn vị huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu đến các đơn vị kinh tế quốc phòng; từ núi cao, đảo xa, nhà giàn đến các nhà máy xí nghiệp, xưởng trạm; từ các đơn vị nghiên cứu khoa học đến các đơn vị phục vụ, bảo đảm...
Dù ở đâu, trên cương vị công tác nào, đội ngũ QNCN, CN&VCQP của Quân chủng cũng phát huy tốt phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân” luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm, tận tụy, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nhiều đồng chí trở thành chuyên gia đầu ngành của các cơ quan, đơn vị. Để duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu và bảo đảm hoạt động cho lượng lớn trang bị kỹ thuật của toàn Quân chủng không thể thiếu bàn tay, khối óc, công sức, trí tuệ của đội ngũ QNCN, CN&VCQP.
Đặc biệt, trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo và các nhiệm vụ đột xuất như phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu nạn, các đồng chí đã thể hiện rõ tinh thần “vì nhân dân phục vụ”, vượt qua gian khổ, hiểm nguy, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng là lực lượng quan trọng, “xương sống” trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Quân chủng.
Tại Lễ tuyên dương, các đại biểu còn được nghe các báo cáo điển hình và tham luận của các QNCN tiêu biểu giai đoạn 2020 - 2025. Các tham luận đã phân tích, bổ sung, làm rõ thêm về thực trạng, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và đề ra giải pháp nâng cao hiệu quả công tác xây dựng và phát huy vai trò của QNCN, CN&VCQP trong thời gian tới. Những báo cáo điển hình tiên tiến đã mang đến những câu chuyện thực sự cảm động về tinh thần chủ động, sáng tạo, ý chí tự lực tự cường, dám nghĩ, dám làm, quyết tâm vượt qua khó khăn để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
Phát biểu chúc mừng và kết luận, đồng chí Thiếu tướng Nguyễn An Phong, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân yêu cầu lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong Quân chủng cần tiếp tục quan tâm, đề ra nhiều giải pháp để xây dựng đội ngũ QNCN, CN&VCQP phát triển toàn diện về mọi mặt, góp phần xây dựng Quân chủng “tinh, gọn, mạnh”.
Tập trung xây dựng đội ngũ QNCN, CN&VCQP có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn giỏi, tâm huyết, tận tụy với nghề; có tác phong làm việc khoa học và kỷ luật nghiêm. Tiếp tục quan tâm chăm lo tốt hơn về đời sống vật chất, tinh thần hậu phương gia đình và đội ngũ QNCN, CN&VCQP do đơn vị mình quản lý; có nhiều ưu tiên, đãi ngộ với các đồng chí đang công tác ở vùng sâu, vùng xa và các lực lượng làm nhiệm vụ đặc thù…
Đối với đội ngũ QNCN, CN&VCQP, đồng chí Chính ủy Hải quân yêu cầu: Trên từng cương vị công tác phải luôn đề cao trách nhiệm, tích cực học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ mọi mặt, luôn vững vàng về bản lĩnh chính trị, giỏi chuyên môn nghiệp vụ, sáng tạo trong tư duy, quyết đoán trong hành động, xứng đáng với sự tín nhiệm của đồng đội, sự tin yêu của Nhân dân.
Thủ trưởng Bộ Tư lệnh trao thưởng cho các đồng chí quân nhân chuyên nghiệp tại buổi lễ.
Tại Lễ tuyên dương, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Hải quân tặng Bằng khen và Giấy khen cho 122 QNCN, CN&VCQP tiêu biểu, suất sắc giai đoạn 2020 - 2025.
Giai đoạn 2020 - 2025, đội ngũ QNCN, CN&VCQP của Quân chủng Hải quân có hàng trăm đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến, sáng chế; trong đó có 126 đề tài, sáng kiến đạt giải thưởng Nguyễn Phan Vinh, tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội, được áp dụng hiệu quả trong thực tiễn công tác. Đã có trên 1.500 đồng chí được tuyên dương ở các cấp, hơn 7.200 lượt QNCN, CN&VCQP được tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, chiến sĩ thi đua toàn quân, 2.670 lượt đồng chí được Thủ trưởng Quân chủng, Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen, Giấy khen; 5.933 lượt đồng chí được nâng lương, thăng quân hàm trước niên hạn, góp phần động viên, khích lệ đội ngũ QNCN, CN&VCQP phấn đấu vươn lên, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.