Trung Quốc tiếp tục xây dựng đường băng trên Biển Đông

Theo những tấm ảnh mới chụp từ vệ tinh, Trung Quốc đang tiếp tục có hoạt động xây dựng trái phép đường băng trên bãi Xubi, quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam.


Hoạt động xây dựng đường băng trên bãi Xubi.


Những bức ảnh chụp bằng vệ tinh ghi lại vào ngày 3/9 vừa được công bố trên tờ The Diplomat cho thấy Trung Quốc đang có những bước tiến mới trong việc xây dựng trái phép đường băng trên bãi Xubi, quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam.

Một vùng đất được san phẳng với kích thước xấp xỉ 60m x 2.200m. Theo nhận định của tờ The Diplomat, khu vực Trung Quốc xây dựng trái phép quanh bãi Xubi có thể trở thành một sân bay dài 3.300m, tương thích với phần lớn các loại máy bay chiến đấu và hỗ trợ của nước này. Nếu hoàn thành, đây sẽ trở thành cơ sở có năng lực chiến đấu trên không tiếp theo của Trung Quốc trong khu vực.

Nếu công trình của Trung Quốc trên bãi Xubi trở thành một cơ sở không quân, đây sẽ là căn cứ thứ ba của Trung Quốc trong khu vực, và một lần nữa khẳng định đậm nét hơn quan điểm Bắc Kinh đang nỗ lực tăng cường sử dụng sức mạnh quân sự trong vùng tranh chấp.

Đường băng Trung Quốc đang xây dựng trái phép trên bãi Xubi.


Năm 2013, Trung Quốc đơn phương thiết lập một vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) trên Biển Hoa Đông, khu vực có tranh chấp chủ quyền với Nhật Bản, đồng thời cũng là địa điểm được các nước khác, trong đó có Mỹ, xem là vùng biển quốc tế.

Phản ứng trước tuyên bố này của Trung Quốc, các máy bay Mỹ và Nhật Bản đã cố tình bay qua vùng nhận dạng trên mà không cần thông báo với phía Trung Quốc, để thể hiện sự phản đối với bất kì tuyên bố chủ quyền nào của Trung Quốc trong khu vực.

Bãi Xubi vào hai thời điểm tháng 7 và tháng 9.


Tại Biển Đông, Trung Quốc đã tuyên bố chủ quyền với phần lớn diện tích vùng biển này thông qua đường chín đoạn. Theo một bản báo cáo của Lầu Năm Góc công bố hồi tháng 8, Trung Quốc đã nhanh chóng tăng cường các hoạt động tuyên bố chủ quyền trên quần đảo Trường Sa của Việt Nam ở Biển Đông, đồng thời đang sử dụng các đội tuần tra hải quân để khẳng định một cách hung hăng những tuyên bố chủ quyền của nước này trong khu vực.

Bãi Xubi, quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam.


Anh Minh (Theo International Business Times)
Trung Quốc và chính sách “Tôi lớn, tôi có quyền” ở Biển Đông
Trung Quốc và chính sách “Tôi lớn, tôi có quyền” ở Biển Đông

Hành động trên Biển Đông của Trung Quốc được nhận định là bức tranh cát hoàn hảo nhất cho chính sách đối ngoại hiện đại của nước này: Chúng tôi lớn, chúng tôi có khả năng, chúng tôi có thể và sẽ xây dựng bất kì thứ gì chúng tôi muốn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN