Trung Quốc gây nhiều hư hại cho hệ sinh thái Biển Đông

Từ năm 2012 - 2015, ngư dân Trung Quốc đã dùng những cánh quạt lớn gắn vào tàu đa dụng để chặt san hô và chuẩn bị cho việc xây đảo nhân tạo trái phép ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Tàu đánh cá Trung Quốc neo đậu tại bãi đá ngầm Chữ Thập ngày 17/7/2012. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong nhiều năm qua, hoạt động đánh bắt quá độ ở Biển Đông đã làm cho nguồn cá trong khu vực bị tổn hại nghiêm trọng. Không những thế từ năm 2012, hệ sinh thái của vùng biển có tranh chấp này đã bị tàn phá bởi các hoạt động xây đảo nhân tạo. Những hình ảnh chụp từ vệ tinh, được phổ biến gần đây, cho thấy ít nhất 28 rạn san hô bị con người làm hư hại.

Ông Terry Hughes, giáo sư sinh học hải dương của Đại học James Cook ở Australia, cho biết: "Nhiều nước liên quan tới Biển Đông trong quá khứ hoặc hiện tại đã xây đảo nhân tạo và điều đó tạo ra một tác động rất lớn. Tác động của việc nạo vét và lấp biển mở đất đang làm trầm trọng thêm gấp bội những ảnh hưởng trước đó của hoạt động ngư nghiệp".

Từ năm 2012 - 2015, ngư dân Trung Quốc đã dùng những cánh quạt lớn gắn vào tàu đa dụng để chặt san hô và chuẩn bị cho việc xây đảo nhân tạo trái phép ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Những người đó cũng đã lùng sục khắp đáy biển để bắt những cá thể trai khổng lồ để làm đồ trang sức và chế tạo những món hàng đắt tiền có thể bán với giá 150.000 USD.


Ông John McManus, giáo sư sinh học hải dương và ngư nghiệp của Đại học Miami ở Mỹ, nói rằng những hoạt động xây dựng tại các đảo san hô không phải là một việc mới mẻ, nhưng những dự án xây dựng quy mô lớn của Trung Quốc - như xây căn cứ quân sự và sân bay, đã gây ra những thiệt hại lớn hơn rất nhiều so với những gì đã xảy ra trước đây.

TTXVN/Tin Tức
Trung Quốc muốn kiểm soát Biển Đông vào năm 2020
Trung Quốc muốn kiểm soát Biển Đông vào năm 2020

Trong khi hành động tôn tạo đá và bãi ngầm, thử nghiệm đường băng phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông khiến quốc tế quan ngại, có cơ quan truyền thông cho rằng Bắc Kinh muốn kiểm soát Biển Đông vào năm 2020 và tới giữa thế kỷ này ngồi ở vị trí ngang bằng với Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN