Đại biểu các đơn vị nghe giới thiệu về triển lãm. Ảnh: Văn Hai
Đây hoạt động có ý nghĩa rất thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân chủng Hải quân lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 -2030, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Sự kiện thu hút hơn 1.000 lượt cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị như Trung tâm huấn luyện, Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật Vùng 2 Hải quân, Lữ đoàn 87 (Binh chủng Hóa học), Đoàn Trinh sát số 2 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam), cùng giáo viên, học sinh Trường THPT Nhơn Trạch và học viên tham gia chương trình Học kỳ quân đội.
Đông đảo cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tham quan trưng bày triển lãm. Ảnh: Văn Hai
Các bạn trẻ thích thú, quan tâm đến các hoạt động tiêu biểu của Hải quân nhân dân Việt Nam. Ảnh: Văn Hai
Ngoài triển lãm ảnh, các đại biểu được thưởng thức chương trình văn nghệ chào mừng; xem phim tư liệu về 70 năm xây dựng và chiến đấu của Hải quân nhân dân Việt Nam; 16 năm trưởng thành và phát triển của Vùng 2 Hải quân. Các hình ảnh, tài liệu, bản đồ quý hiếm được giới thiệu tại trưng bày được sưu tầm từ Trung tâm Lưu trữ quốc gia, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, Bảo tàng Hải quân và cả tư liệu từ Pháp, Mỹ; trong đó có Châu bản, Mộc bản triều Nguyễn - Di sản tư liệu thế giới do UNESCO công nhận.
Các hình ảnh tiêu biểu về hoạt động huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, đối ngoại quốc phòng, tuần tra quản lý vùng biển của Quân chủng Hải quân và Vùng 2 Hải quân trong nhiệm kỳ vừa qua; qua đó tuyên truyền, giáo dục cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Thượng tá Vũ Mạnh Hòa, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung tâm Huấn luyện, Vùng 2 Hải quân phát biểu. Ảnh: Văn Hai
Thượng tá Vũ Mạnh Hòa, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung tâm Huấn luyện, Vùng 2 Hải quân nhấn mạnh: Thông qua hoạt động để giúp cho cán bộ, chiến sĩ, các lực lượng vũ trang, các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn hiểu rõ những bằng chứng lịch sử về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; đồng thời là cơ sở vững chắc để bác bỏ những luận điệu xuyên tạc lịch sử, những yêu sách chủ quyền phi lý của các nước, các bên đang tranh chấp chủ quyền biển, đảo với nước ta trên biển Đông. Đông thời nhằm nâng cao nhận thức, tinh thần đoàn kết, củng cố niềm tin, ý thức trách nhiệm cho mỗi cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp quản lý, đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc”.