Triển lãm ảnh về hoạt động trái phép của Trung Quốc ở Biển Đông

Ngày 26/6, tại sân vận động Trường Đại học Chungnam, thành phố Daejeon, miền Trung Hàn Quốc đã diễn ra buổi triển lãm ảnh về Biển Đông.

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm ảnh.

Đây là hoạt động do Hội Người Việt tại Daejeon phối hợp với Hội hậu duệ dòng họ Lý Hoa Sơn tại Hàn Quốc tổ chức trong khuôn khổ Lễ hội văn hóa Việt Nam tại Daejeon lần thứ ba. Tới dự triển lãm có Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Phạm Hữu Chí, đại diện các cơ quan chức năng của thành phố Daejeon, đông đảo các doanh nghiệp Hàn Quốc, các gia đình đa văn hóa Việt-Hàn và gần 1.000 người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Hàn Quốc.

Phát biểu khai mạc triển lãm, ông Lý Thừa Vĩnh, Chủ tịch Hội hậu duệ dòng họ Lý Hoa Sơn, nêu rõ Biển Đông là tuyến hàng hải quốc tế quan trọng đối với tất cả các nước trong và ngoài khu vực nên việc duy trì môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở biển Đông là trách nhiệm của tất cả các nước và là yếu tố quan trọng để đảm bảo hòa bình, an ninh, tự do hàng hải, hàng không và thương mại quốc tế.

Việc Trung Quốc xây dựng đảo nhân tạo trái phép quy mô lớn gần đây nhằm thay đổi nguyên trạng không chỉ tác động tiêu cực đến hòa bình, ổn định và an toàn hàng hải tại khu vực mà còn gây ảnh hưởng xấu đến hệ sinh thái và nguồn tài nguyên tại vùng biển này.

Ông Lý Thừa Vĩnh chia sẻ qua chuyến đi thực tế cùng đoàn kiều bào Việt Nam ở nước ngoài đến thăm Trường Sa và tháng Tư vừa qua, ông đã tận mắt chứng kiến tinh thần bất khuất của quân và dân trên đảo không quản muôn vàn khó khăn đang ngày đêm canh giữ vùng trời, vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc. Sau khi trở lại Hàn Quốc, ông và các thành viên trong dòng họ Lý Hoa Sơn đã chia sẻ những trải nghiệm thực tế trên với nhiều chính trị gia, học giả và  người dân Hàn Quốc để giúp họ hiểu hơn về chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa dưới góc độ lịch sử và pháp lý quốc tế.

Một số khách tham quan triển lãm ảnh.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Đại sứ Phạm Hữu Chí đánh giá cao việc tổ chức cuộc triển lãm là một hoạt động thiết thực của cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc hướng về Tổ quốc, về Trường Sa, Hoàng Sa thân yêu. Đại sứ cho rằng, thông qua hoạt động này, bạn bè Hàn Quốc sẽ hiểu rõ hơn về hoạt động trái phép của Trung Quốc xây dựng đảo nhân tạo trên các bãi đá ngầm tại Biển Đông. Nhân dịp này, Đại sứ cũng bày tỏ cảm ơn người dân Hàn Quốc và quốc tế đã luôn đồng hành ủng hộ Việt Nam trong vấn đề biển Đông thời gian qua

Trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN, ông Võ Thanh Sơn, Chủ tịch Hội người Việt tại Daejeon, cho biết mục đích cuộc triển lãm ảnh lần này nhằm tiếp tục thu hút sự quan tâm, đóng góp của cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc cho công cuộc bảo vệ chủ quyền biển đảo của đất nước, đồng thời thông qua triển lãm để người dân Hàn Quốc hiểu rõ hơn các hành động phi pháp của Trung Quốc trên Biển Đông gần đây như xây dựng đảo nhân tạo quy mô lớn trên các bãi đá chiếm đóng trái phép của Việt Nam và đẩy mạnh quân sự hóa ở Biển Đông. Ông Sơn nhấn mạnh thông qua triển lãm nầy này, Ban Tổ chức muốn gửi thông điệp đề nghị nhà cầm quyền Trung Quốc phải chấm dứt tiến hành các hành động xâm phạm chủ quyền biển đảo của Việt Nam, tuân thủ luật pháp quốc tế.

Anh Nguyễn Trung Kiên, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc (VSAK) cho biết, sau khi xem triển lãm bản thân anh thấy vô cùng bức xúc trước việc Trung Quốc đẩy mạnh xây dựng đảo nhân tạo quy mô lớn trên các bãi đá ngầm chiếm đóng trái phép của Việt Nam và tăng cường quân sự hóa ở Biển Đông. Anh Kiên cho biết bản thân anh và VSAK sẽ tích cực tham gia và vận động cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc tham gia vào các hoạt động thiết thực phục vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Đây là cuộc triển lãm ảnh về Biển Đông lần thứ 6 diễn ra tại Hàn Quốc, trong đó trưng bày 80 bức ảnh thuộc 6 chủ đề gồm các bức ảnh tư liệu lịch sử khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và trường Sa; hình ảnh Trung Quốc phá vỡ nguyên trạng, xây dựng đảo nhân tạo trái phép và đẩy mạnh quân sự hóa ở trên các đảo chiếm đóng trái phép của Việt Nam và ở Biển Đông; phong trào của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài phản đối Trung Quốc tiến hành hành động phi pháp, xâm phạm chủ quyền biển đảo của Việt Nam và hình ảnh các hoạt động đảm bảo tự do hàng hải ở Biển Đông.

Phạm Duy (P/v TTXVN tại Hàn Quốc)
Indonesia phát tín hiệu mạnh mẽ với Trung Quốc về Biển Đông
Indonesia phát tín hiệu mạnh mẽ với Trung Quốc về Biển Đông

Bằng việc Tổng thống lên tàu chiến thị sát quần đảo Natura, “Đất nước vạn đảo” đã có bước đi bạo dạn khẳng định chủ quyền của mình.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN