Tàu Hải quân tiếp nhận ngư dân tàu cá Quảng Ngãi gặp nạn trên biển về đảo Sinh Tồn điều trị

Ngày 13/10, tàu 418 thuộc BTL Vùng 4 Hải quân khi đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại khu vực đảo Tiên Nữ, thuộc quần đảo Trường Sa đã nhận lệnh đưa bệnh nhân Nguyễn Phú Quốc trên tàu cá QNg 95267 TS của Quảng Ngãi về đảo Sinh Tồn chữa trị.

Chú thích ảnh
Cán bộ, chiến sĩ tàu 418 đón ngư dân đưa đi cấp cứu. Ảnh: Nguyễn Nam

Trước đó, vào lúc 7 giờ ngày 13/10 nhận lệnh của cấp trên, tổ chức cơ động tiếp nhận bệnh nhân là ngư dân (theo chẩn đoán sơ bộ của quân y đảo Tiên Nữ) bị viêm túi mật. Tàu 418 đã tác nghiệp, tiến hành cơ động, tiếp cận tàu cá QNg 95267 TS lúc 9 giờ cùng ngày, tiến hành đón bệnh nhân đưa lên tàu chăm sóc bảo đảm an toàn. Đi cùng chăm sóc bệnh nhân có đồng chí Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Hoàng Ngọc Chính là quân y đảo Tiên Nữ.

Bệnh nhân tên Nguyễn Phú Quốc, sinh năm 1980, quê quán Thôn Vĩnh An, xã Bình Thạnh, Bình Sơn, Quảng Ngãi, đi trên tàu cá QNg 95267 TS do ông Trần Văn Dân, sinh năm 1968, quê quán xã Bình Thạnh, Bình Sơn, Quảng Ngãi làm thuyền trưởng, tàu xuất bến ngày 3/9 tại cảng cá Bình Thạnh, trên tàu cá có 24 người, tàu hành nghề câu mực. 

Trước đó bệnh nhân Nguyễn Phú Quốc trong quá trình lao động trên biển bị đau quặn bụng vùng hạ sườn, mạn sườn phải, lúc 10 giờ 55 phút ngày 12/10 bệnh nhân được ngư dân đưa lên đảo Tiên Nữ cấp cứu, qua thăm khám bệnh nhân trong tình trạng sốt 38 độ C, mạch 88 lần/phút, huyết áp 140/80 mmHg, chẩn đoán sơ bộ bị viêm túi mật cấp, đã tiến hành truyền dịch kháng sinh, giảm đau, giảm tiết, giãn cơ, nên đã báo cáo chuyển tuyến điều trị cho ngư dân.

Sau khi đưa bệnh nhân lên tàu, tổ quân y Tàu 418 đã tiến hành sơ cứu, chăm sóc sức khỏe cho nạn nhân. Đến 19 giờ cùng ngày, Tàu 418 đã tiếp cận đảo Sinh Tồn bàn giao bệnh nhân lên đảo điều trị, cấp cứu theo quy định. 

V.T/Báo Tin tức
Vùng 4 Hải quân sáng tạo khoa học hướng đến hiện đại
Vùng 4 Hải quân sáng tạo khoa học hướng đến hiện đại

Tại Vùng 4 Hải quân (thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa), sự sáng tạo trong nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ của cán bộ, chiến sĩ ngày càng mạnh mẽ. Khoa học được ứng dụng vào thực tiễn huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu trong các đơn vị chính là điều kiện quan trọng để thúc đẩy phát triển khoa học quân sự, đổi mới sáng tạo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN