Tàu cá va đá ngầm khiến 1 ngư dân tử vong, 2 ngư dân mất tích

Theo Văn phòng Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, lúc 1 giờ  ngày 3/1, tại vị trí thuộc khu vực biển mũi Cam Linh, Cam Ranh, Khánh Hòa, tàu cá KH 00149 TS có 4 ngư dân bị đứt neo, chìm do va vào đá ngầm, 1 người tự bơi vào bờ, 1 thi thể được tàu cá BĐ 94923TS vớt, hiện còn 2 người mất tích.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng  phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn yêu cầu: Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Khánh Hòa,  Bộ Tham mưu Bộ đội Biên phòng chỉ đạo cơ quan chức năng huy động tàu cá, tàu biên phòng địa phương tổ chức tìm kiếm người mất tích. Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam phát thông báo hàng hải.  

* Lúc 6 giờ cùng ngày, tại vị trí thuộc khu vực đảo Thượng Mai, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, tàu cá QN 0846 TS có 3 ngư dân bị trôi dạt va vào đá ngầm, thủng mạn thuyền có nguy cơ chìm. Thuyền trưởng yêu cầu hỗ trợ khẩn. Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh điều 4 cán bộ chiến sĩ, 1 xuồng phối hợp với lực lượng tại chỗ cứu  được 3 người đưa vào bờ an toàn.

* Trước đó, lúc 17 giờ ngày 2/1, tại vị trí cách phía Bắc Đông Bắc Đà Nẵng khoảng 55 hải lý, tàu cá ĐNa 90981 TS có 11 ngư dân bị hỏng máy, thả trôi. Thuyền trưởng đề nghị hỗ trợ khẩn cấp (gần khu vực tàu bị sự cố có các tàu ĐNa 90357 cách 2 hải lý; ĐNa 90275; ĐNa 91082; ĐNa 90679 cách 5 - 8 hải lý).

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng  phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Đà Nẵng, tỉnh Thừa Thiên - Huế, Bộ Tham mưu Bộ đội Biên phòng chỉ đạo cơ quan chức năng phối hợp với chủ tàu thông báo huy động các tàu cùng tổ, các tàu cá hoạt động gần khu vực đến hỗ trợ tàu cá bị sự cố.

Bộ Tham mưu  Quân chủng Hải quân, Cảnh sát biển thông báo cho các tàu của đơn vị hoạt động gần khu vực biết để có biện pháp hỗ trợ tàu cá trên. Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam duy trì liên lạc với tàu, phát thông báo hàng hải.

* Lúc 11 giờ ngày 2/1, tại vị trí cách phía Nam Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tầu  khoảng 5 hải lý, tàu LM SEA, quốc tịch MonGlia có 11 thuyền viên, hành trình từ Malaysia về Thành phố Hồ Chí Minh bị phá nước ở khu vực hầm máy. Hiện tàu neo tại khu vực phao số 0 để khắc phục sự cố.

Bộ đội Biên phòng  tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp với lực lượng chức năng nắm, theo dõi và sẵn sàng xử lý các tình huống.

Thắng Trung (TTXVN)
Nỗ lực cứu hộ, cứu nạn các sự cố trên biển
Nỗ lực cứu hộ, cứu nạn các sự cố trên biển

Văn phòng Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cho biết, lúc 13 giờ ngày 27/10, tại vị trí cách phía Đông Đông Bắc, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa khoảng 135 hải lý, tàu cá BĐ 96388 TS có 12 ngư dân bị phá nước chìm, tàu BĐ 98658 TS đã tiếp cận vị trí tàu chìm nhưng không phát hiện 12 ngư dân gặp nạn, tàu đang tiếp tục tổ chức tìm kiếm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN