Phú Yên xử lý nghiêm tàu cá có dấu hiệu tháo gỡ thiết bị giám sát hành trình

Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên vừa có công văn hỏa tốc yêu cầu lực lượng chức năng và chính quyền địa phương có liên quan xử lý nghiêm tàu cá có dấu hiệu tháo, gửi thiết bị giám sát hành trình (VMS) khi khai thác hải sản.

Chú thích ảnh
 Ngư dân tỉnh Phú Yên lắp đặt thiết bị giám sát hành trình cho tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên theo quy định. Ảnh tư liệu: Tường Quân/TTXVN

Nội dung công văn số 1442/UBND-KT do ông Lê Tấn Hổ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên ký nêu rõ, để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý, răn đe các hành vi vi phạm, yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố ven biển, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh và các đơn vị liên quan tổ chức nắm tình hình, làm việc trực tiếp với chủ tàu, thuyền trưởng. Nếu phát hiện tàu cá có dấu hiệu tháo, gửi thiết bị giám sát hành trình (VMS) khi khai thác hải sản phải xử lý nghiêm.

Trong 2 tháng đầu năm 2023, qua kiểm tra, thanh tra tại cảng cá và trên hệ thống giám sát tàu cá VMS của Chi cục Thủy sản tỉnh Phú Yên, Ban Quản lý cảng cá tỉnh Phú Yên và Văn phòng Đại diện thanh tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá tại cảng cá chỉ định đã phát hiện một số tàu cá trên địa bàn thành phố Tuy Hòa khi khai thác thủy sản trên biển có hành trình di chuyển không trùng khớp nhau. Các tàu cá này có dấu hiệu tháo, gửi thiết bị giám sát hành trình tàu cá sang phương tiện khác. 

Theo thống kê, tỉnh đã phát hiện có 16 tàu cá có công suất thấp nhất là 400CV và cao nhất là 725CV xảy ra tình trạng thiết bị VMS bị mất tín hiệu hoặc có tín hiệu hành trình nhập lại. Chủ các phương tiện, thuyền trưởng chủ yếu tại các phường Phú Đông và Phường 6 (thành phố Tuy Hòa).

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Yên nhận định, từ các trường hợp thiết bị VMS bị mất tín hiệu cho thấy tàu cá của tỉnh Phú Yên vẫn có nguy cơ cao vi phạm về khai thác thủy sản bất hợp pháp, đặc biệt là nguy cơ khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài. 

Đối với tỉnh Phú Yên, từ năm 2019 đến nay, tàu cá Phú Yên tham gia khai thác thủy sản không vi phạm vùng biển nước ngoài; đồng thời luôn hoàn thiện và thực hiện tốt các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp (IUU).

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên Tạ Anh Tuấn đã có thư kêu gọi các chủ tàu cá, thuyền trưởng tàu cá, ngư dân; chủ doanh nghiệp thu mua, chế biến thủy sản trên địa bàn tỉnh Phú Yên hưởng ứng Kế hoạch hành động chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, chuẩn bị làm việc với Đoàn Thanh tra của Ủy ban châu Âu lần thứ 4 theo Quyết định số 81/QĐ-TTg ngày 13/2/2023 Thủ tướng Chính phủ.

Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên sẽ vinh danh chủ tàu cá, thuyền trưởng, ngư dân; doanh nghiệp thủy sản tích cực thực hiện tốt Kế hoạch hành động này, góp phần gỡ bỏ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng sẽ kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật.

Xuân Triệu (TTXVN)
Mạnh tay xử lý chủ tàu cá cố tình tháo thiết bị giám sát hành trình
Mạnh tay xử lý chủ tàu cá cố tình tháo thiết bị giám sát hành trình

Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về khai thác thủy sản hơn 2,36 tỷ đồng theo Nghị định số 42/2019/NĐ-CP, ngày 16/5/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản đối với ông Lê Thanh Dũng (sinh năm 1980) ở ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh Hòa Hiệp, huyện Châu Thành (Kiên Giang).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN