Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp tìm kiếm cứu nạn trên biển

Ngày 28/3, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bạc Liêu diễn ra hội nghị sơ kết thực hiện Quy chế phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn trên biển giữa Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng các tỉnh, thành phố từ Bình Thuận đến Kiên Giang, Hải đoàn Biên phòng 18, 28 với Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực III năm 2023.

Chú thích ảnh
Đại tá Vũ Văn Hưng, Phó Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Vũ Văn Hưng, Phó Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng nhấn mạnh, để phát huy hơn nữa hiệu quả hoạt động tìm kiếm, cứu nạn cứu hộ trên biển, đặc biệt công tác phối hợp, trao đổi thông tin giữa Bộ đội Biên phòng với Cục Hàng hải Việt Nam. Cụ thể giữa Bộ đội Biên phòng các tỉnh, thành phố tuyến biển từ Bình Thuận đến Kiên Giang và Hải đoàn 18, 28 với Trung tâm phối hợp tìm kiếm Hàng hải khu vực III, các đơn vị cần triển khai nghiêm nội dung quy chế phối hợp trong thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về Hàng hải và Biên phòng đã được ký kết.

Các đơn vị trong phạm vi quản lý của mình chủ động nắm tình hình trên biển, thu thập thông tin liên quan đến tai nạn, sự cố, kịp thời thông báo, trao đổi cùng phối hợp xử lý theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và khả năng của mình. Đặc biệt phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền cho ngư dân nắm chắc tần số liên lạc, số điện thoại của từng đơn vị để thông tin, báo cáo kịp thời tình hình tai nạn, sự cố xảy ra trên biển, có biện pháp phối hợp tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn chính xác, kịp thời, hiệu quả.

Để đảm bảo thời cơ trong cứu hộ cứu nạn khi có vụ việc xảy ra, Đại tá Vũ Văn Hưng lưu ý, các đơn vị Bộ đội Biên phòng cần báo cáo nhanh về Bộ Tham mưu, đồng thời báo cáo UBND tỉnh, thành phố và thông báo cho đơn vị liên quan theo Quy chế đã ký kết phối hợp xác minh thông tin, kịp thời xử lý tình huống.

Theo báo cáo, năm 2023, các đơn vị tiếp nhận và thông báo, trao đổi 226 nguồn tin liên quan đến sự cố, tai nạn trên biển. Qua đó đã điều động 65 lượt phương tiện với 617 lượt cán bộ, chiến sĩ và trên 40 lượt tàu cá của ngư dân tham gia hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn. Trong năm, khu vực phối hợp xảy ra trên 253 sự cố, tai nạn làm chết 66 người (do tai nạn, bệnh), mất tích 69 người, bị thương 24 người, chìm 73 phương tiện, cháy 12 phương tiện và một số phương tiện gặp sự cố khác tự khắc phục. Các đơn vị tổ chức phối hợp hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn, khắc phục sự cố, cứu hộ đối với 51 phương tiện các loại và hơn 300 người.

Chú thích ảnh
Quang cảnh hội nghị.

Năm 2024, các đơn vị đưa ra nhiều nhiệm vụ quan trọng. Trong đó, kịp thời rà soát, điều chỉnh, bổ sung phương án luyện tập sát tình hình thực tế và khả năng thực hiện nhiệm vụ của các lực lượng tham gia phối hợp cứu nạn cứu hộ trên biển; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nắm bắt, thông báo, trao đổi, phối hợp kiểm tra, xác minh thông tin sự cố, tai nạn, phối hợp tìm kiếm cứu nạn. Đồng thời, các đơn vị tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương làm tốt công tác tuyên truyền cho ngư dân nâng cao nhận thức về phòng, chống thiên tai, vận động bà con chấp hành tốt quy định an toàn khi hoạt động trên biển, tích cực tham gia hoạt động cứu nạn, cứu hộ. Bộ đội Biên phòng các tỉnh, thành phố khai thác hiệu quả hệ thống giám sát hành trình tàu cá phục vụ nhiệm vụ kêu gọi, huy động phương tiện để phối hợp với lực lượng chức năng tham gia tìm kiếm cứu nạn tại hiện trường…

Tại hội nghị, các đại biểu nêu ý kiến đề cập khó khăn, vướng mắc, chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất giải pháp nâng cao hơn nữa hiệu quả trong công tác Quy chế phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn trên biển giữa Bộ Chỉ huy Biên phòng các tỉnh, thành phố, Hải đoàn Biên phòng với Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III thời gian tới.

Tin, ảnh: Tuấn Kiệt (TTXVN)
Lữ đoàn 101 duy trì lực lượng, phương tiện trực phòng chống bão lụt, tìm kiếm cứu nạn
Lữ đoàn 101 duy trì lực lượng, phương tiện trực phòng chống bão lụt, tìm kiếm cứu nạn

Nhằm chủ động ứng phó với mọi tình huống trong mùa mưa bão, chiều 14/11, Đại tá Nguyễn Hải Châu, Phó Tham mưu trưởng Vùng 4 Hải quân đã tiến hành kiểm tra công tác phòng chống bão lụt, tìm kiếm cứu nạn tại Lữ đoàn 101.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN