Lực lượng Hải quân, Cảnh sát biển nỗ lực tìm kiếm 13 ngư dân mất tích trên biển Trường Sa

Theo Bộ Tư lệnh Hải quân, đến chiều tối 18/10, thông tin từ tàu 467 BTL Vùng 4 Hải quân gửi về cho biết: Ba tàu Hải quân mang số hiệu 471, 467, 735, một tàu Cảnh sát biển 8002 BTL Vùng Cảnh biển 2 và 7 tàu cá ngư dân vẫn đang nỗ lực tìm kiếm 13 ngư dân mất tích trên vùng biển Trường Sa.

Video tàu Hải quân nỗ lực tìm kiếm 13 ngư dân bị mất tích trên biển Trường Sa:

Hiện tại thời tiết tốt, hai tàu 467 và 471 của BTL Vùng 4 Hải quân mới tìm kiếm được 2 khu vực và đang tìm kiếm mở rộng ra khu vực thứ 3 và thứ 4 .

Đại úy Lê Xuân Trường - Thuyền trưởng tàu CSB 8002, BTL Vùng Cảnh sát biển 2 đang trực tiếp tìm kiếm ngư dân ngoài thực địa cho biết: Khu vực tìm kiếm các ngư dân gặp nạn thời tiết gió Tây Nam cấp 5, lực lượng chức năng đang mở rộng khu vực tìm kiếm với quyết tâm nỗ lực cao nhất ở những khu vực được phân công. 

Tại Sở chỉ huy tìm kiếm cứu nạn khẩn cấp tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Kỳ Hà, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam do đồng chí Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban cùng các lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, Chi đội Kiểm ngư số 3, Trung tâm Tìm kiếm cứu nạn khu vực II và các lực lượng có liên quan cũng đang khẩn trương phối hợp, hiệp đồng, triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn các ngư dân bị mất tích. 

Thượng tá Trương Bá Long - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng BTL Vùng Cảnh sát biển 2 cho biết: Tàu Cảnh sát biển 8002 đã tiếp cận tàu chở ngư dân bị nạn, động viên bà con, chăm sóc y tế, hỗ trợ thuốc uống và tiếp tục phối hợp chặt chẽ với tàu Hải quân cùng 7 tàu cá ngư dân tiếp tục tìm kiếm 13 ngư dân mất tích. 

Trước đó, vào khoảng 1 giờ ngày 17/10, tàu QNa 90927 TS bị sóng đánh chìm tại khu vực cách Bắc Tây Bắc đảo Song Tử Tây khoảng 135 hải lý, 37 ngư dân đã được tàu QNa 91782 TS cứu vớt, hiện còn 1 ngư dân đang mất tích.

Trước đó, vào khoảng 19 giờ 30 phút ngày 16/10, tàu QNa 90129 TS bị chìm do lốc xoáy tại khu vực cách Đông Bắc đảo Song Tử Tây khoảng 120 hải lý, 40 ngư dân đã được các tàu ngoài hiện trường cứu nạn an toàn, hiện còn 13 ngư dân đang mất tích.

V.T/Báo Tin tức
Hải quân Việt Nam và Australia luyện tập chung trên biển 
Hải quân Việt Nam và Australia luyện tập chung trên biển 

Trong hai ngày 17 và 18/10, tàu 382 thuộc Lữ đoàn 167, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân và tàu HMAS Toowoomba của Hải quân Hoàng gia Australia đã có đợt luyện tập chung trên biển.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN