Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản thăm Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2

Ngày 17/2, Đoàn cán bộ, nhân viên tàu Settsu và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản do Thiếu tướng Nagai Nobukazu, Phó Tư lệnh Lực lượng dẫn đầu, đã đến thăm, giao lưu với cán bộ, chiến sỹ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, đóng quân tại huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

Chú thích ảnh
Sỹ quan tham mưu của hai bên trao đổi phương án huấn luyện tìm kiếm cứu nạn trên biển.

Đại tá Trần Quang Tuấn, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 bày tỏ vui mừng được tiếp ngài Phó Tư lệnh Nagai Nobukazu và các thành viên đoàn công tác; nhấn mạnh, đây là cơ hội tốt đẹp để hai bên chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm trong thực thi pháp luật trên biển cũng như tăng cường giao lưu, hợp tác và tìm hiểu lẫn nhau, nhằm thể hiện tình hữu nghị, tăng cường tin cậy, hiểu biết lẫn nhau giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản.

Đoàn cán bộ, nhân viên Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản đã tham quan các hoạt động của Bộ Tư lệnh Vùng 2 và tàu Cảnh sát biển 8002 tại cảng Hải đoàn 21, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2. Tại đây, các sỹ quan của tàu Settsu, Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản cùng với cán bộ Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã thống nhất các phương án phối hợp trong tổ chức luyện tập chung tìm kiếm cứu nạn giữa tàu Settsu và các tàu của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 trong ngày 18/2 tới.

Chú thích ảnh
Các thành viên tham gia giao lưu bóng chuyền chụp ảnh lưu niệm với Phó Tư lệnh lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản và Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2.

Nhân dịp này, cán bộ, nhân viên Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản cùng cán bộ, chiến sỹ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 giao lưu bóng chuyền trong không khí thân tình, hữu nghị.

Thành công của chuyến thăm, giao lưu góp phần tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản, mang lại nhiều kết quả thiết thực, là một dấu mốc quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai lực lượng.

Tin, ảnh: Đoàn Hữu Trung (TTXVN)
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Ngày trước ta chỉ có đêm và rừng, ngày nay ta có ngày, có trời, có biển. Bờ biển ta dài, tươi đẹp, ta phải biết giữ gìn lấy nó”. Để thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biển đảo trong tình hình mới, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nói chung, lực lượng Cảnh sát biển nói riêng phải tiến hành đồng bộ, toàn diện nhiều giải pháp, trong đó, quán triệt, vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng tổ chức, biên chế tinh, gọn, mạnh là vấn đề hết sức quan trọng, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn cấp thiết hiện nay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN