Thiếu tướng Trần Quang Tuấn, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tiếp thân mật Đoàn sĩ quan trẻ Quân đội nhân dân Lào.
Cùng đi với Đoàn sĩ quan trẻ Quân đội nhân dân Lào có đại diện Ban Thanh niên Quân đội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. Thiếu tướng Trần Quang Tuấn - Tư lệnh Vùng cùng đại diện các cơ quan Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tiếp thân mật Đoàn sĩ quan trẻ Quân đội nhân dân Lào.
Tại buổi giao lưu, Đoàn đã được xem phóng sự và nghe giới thiệu về chức năng, nhiệm vụ, truyền thống, thành tích tiêu biểu của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2. Đoàn sĩ quan trẻ Quân đội nhân dân Lào được các sĩ quan trẻ Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 hướng dẫn thăm quan và tìm hiểu cơ sở vật chất, hoạt động của đơn vị và các tàu Cảnh sát biển tại quân cảng Bộ Tư lệnh Vùng.
Đoàn sĩ quan trẻ Quân đội nhân dân Lào tham quan tại tàu CSB 8002, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2.
Phát biểu tại buổi giao lưu, Đại tá Lê Huy, Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 2 khẳng định: Việt Nam - Lào là hai quốc gia láng giềng, hai dân tộc anh em, nhưng hơn thế, còn là hai người bạn, người đồng chí, cùng chia ngọt sẻ bùi, cùng vượt qua biết bao thăng trầm của lịch sử. Buổi giao lưu, gặp mặt giữa sĩ quan trẻ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 và Đoàn Sĩ quan trẻ Quân đội nhân dân Lào là hoạt động có ý nghĩa sâu sắc, thắt chặt tinh thần đoàn kết, keo sơn của hai dân tộc cũng như của đội ngũ sĩ quan trẻ Quân đội Lào và sĩ quan trẻ Bộ Tư lệnh Vùng.
Sĩ quan trẻ Quân đội nhân dân Lào giao lưu với cán bộ, chiến sỹ Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2.
Thay mặt đoàn sĩ quan trẻ Quân đội nhân dân Lào, Đại tá Hổng Thoong Sỉ Sa Nôn, Trưởng phòng Thanh niên Quân đội nhân dân Lào cảm ơn sự tiếp đón chu đáo, trọng thị của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2. Đồng thời mong muốn, thông qua chuyến thăm, các sĩ quan trẻ Quân đội nhân dân Lào sẽ hiểu biết hơn về truyền thống, chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam, quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào, nhằm tăng cường tình đoàn kết, hiểu biết lẫn nhau giữa sĩ quan trẻ hai nước, góp phần gìn giữ và phát triển mối quan hệ hợp tác toàn diện, bền vững và lâu dài giữa Nhà nước, nhân dân và Quân đội hai nước.