'Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân' góp phần hiện thực hóa bảo vệ biển đảo

Ngày 23/8, Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết Chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” giữa Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển với Ban Thường vụ các tỉnh, thành ven biển (giai đoạn 2019 - 2024).

Chú thích ảnh
Thượng tướng Võ Minh Lương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có các đại biểu đại diện các bộ, ngành thuộc Trung ương, các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng BTL Cảnh sát biển Việt Nam và đại diện lãnh đạo 28 tỉnh, thành ven biển, các cơ quan, đơn vị liên quan.

Theo Trung tướng Bùi Quốc Oai, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam, trong giai đoạn vừa qua, Đảng ủy, BTL Cảnh sát biển đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong tình hình mới. Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển đã thực hiện ký kết với 27/27 tỉnh, thành ven biển. Riêng TP Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam đã giao Ban Thường vụ Đảng ủy Vùng Cảnh sát biển 3 tổ chức ký kết với Ban Dân vận Thành ủy trong phối hợp thực hiện Chương trình công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”.

Trên cơ sở nội dung chương trình được ký kết, giai đoạn 2019 - 2024 Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” đã tập trung vào 5 nội dung chủ yếu là: Phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giáo dục pháp luật cho nhân dân; Tham gia xây dựng địa bàn an toàn, hệ thống chính trị vững mạnh; Giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa, xóa đói, giảm nghèo, góp phần thực hiện tốt tiêu chí xây dựng nông thôn mới; Là điểm tựa để ngư dân vươn khơi, bám biển, góp phần giữ vững an ninh, chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; Phối hợp thực hiện huy động nhân lực, phương tiện, tàu thuyền tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo… 

Đã phối hợp tổ chức 262 buổi tuyên truyền cho hơn 171.734 lượt cán bộ, đảng viên và nhân dân, ngư dân, học sinh; tuyên truyền trực tiếp tại các địa phương cho 10.415 phương tiện với 72.688 ngư dân; kết hợp thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên biển với tuyên truyền. Thông qua Cuộc thi “Em yêu biển đảo quê hương”, các đơn vị Cảnh sát biển đã nhận đỡ đầu 58 học sinh có hoàn cảnh khó khăn đến khi 18 tuổi trên địa bàn đóng quân; trao 1.542 suất quà tặng các gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn. Cảnh sát biển Việt Nam cũng thường xuyên duy trì từ 15 - 20 tàu, xuồng làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, duy trì thực thi pháp luật, bảo vệ an ninh, chủ quyền trên các vùng biển của Tổ quốc; duy trì trực cứu hộ, cứu nạn 24/24 giờ. 

Trong 5 năm qua, Cảnh sát biển đã điều động 80 lượt tàu, xuồng thực hiện nhiệm vụ, đã tìm kiếm cứu nạn thành công 63 phương tiện tàu thuyền với 1.082 người. Rà soát và nắm nguồn huy động đối với 572 lượt phương tiện tàu thuyền chính thức, 6.332 lượt nhân lực và 185 lượt phương tiện tàu thuyền, 990 lượt nhân lực dự bị để sẵn sàng tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thượng tướng Võ Minh Lương đã ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam và Ban Thường vụ các tỉnh, thành ven biển đã đạt được trong thực hiện Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” trong giai đoạn vừa qua.

Chú thích ảnh
Chiều 25/9/2020, tại Cà Mau, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau và Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam ký kết Chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”. Ảnh tư liệu: Kim Há/TTXVN

Để Chương trình tiếp tục phát huy hiệu quả trong giai đoạn tới, Thượng tướng Võ Minh Lương yêu cầu lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả Kết luận số 43-KL/TW ngày 7/1/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 3/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”... Xác định tiến hành hiệu quả Chương trình vừa là nhiệm vụ trọng tâm, vừa là giải pháp quan trọng để Cảnh sát biển Việt Nam hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo, bảo vệ an ninh quốc gia trên biển, từ đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với quyết tâm chính trị cao và nỗ lực lớn, khắc phục mọi khó khăn về nhân lực, vật lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ này.

Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc theo tinh thần chỉ đạo của đồng chí Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đó là: Bộ đội phải chủ động đến với dân, không chờ dân khó khăn phải tìm đến Bộ đội. Trên cơ sở Hội nghị sơ kết 5 năm lần này, Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển và Ban Thường vụ các tỉnh, thành ven biển cần nghiên cứu đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp, cách nghĩ, cách làm để Chương trình thật sự hiệu quả thiết thực, đảm bảo tính toàn diện, đồng bộ, thống nhất, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với đặc điểm, tình hình của mỗi địa phương.

Thượng tướng Võ Minh Lương đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy các địa phương ven biển tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo các cơ quan, đơn vị của địa phương phối hợp chặt chẽ với các đơn vị Cảnh sát biển  xây dựng kế hoạch, đề xuất nội dung, hình thức thực hiện phù hợp, huy động cơ sở vật chất, lực lượng, phương tiện, cán bộ, nhân dân địa phương cùng tham gia các hoạt động với Cảnh sát biển Việt Nam để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả trong tổ chức Chương trình. Tạo cơ chế thuận lợi để các cơ quan, cấp ủy, chính quyền các địa phương ven biển phối hợp với các đơn vị Cảnh sát biển Việt Nam phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm tình hình, tạo sức mạnh tổng hợp để nâng cao chất lượng, hiệu quả của Chương trình.

Đối với các ban, bộ, ngành Trung ương, Thượng tướng Võ Minh Lương đề nghị quan tâm chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung, xây dựng hoàn thiện hệ thống luật pháp, cơ chế, chính sách, tạo điều kiện thuận lợi để Cảnh sát biển Việt Nam xây dựng theo hướng “tinh, gọn, mạnh”, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo và công tác dân vận trong tình hình mới.

Đối với các cơ quan thông tấn, báo chí, đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí của Trung ương và địa phương tăng cường công tác tuyên truyền về kết quả thực hiện nhiệm vụ của Quân đội nhân dân Việt Nam nói chung và công tác dân vận nói riêng, lan tỏa hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc trong tình hình mới.

Dịp này, Ban Tổ chức đã trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho 5 tập thể và 4 cá nhân, Bằng khen của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam cho 8 tập thể, 6 cá nhân; Bằng khen của Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam cho 52 tập thể và 85 cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong phối hợp thực hiện Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” giai đoạn 2019 - 2024.

V.T/Báo Tin tức
Nâng cao hiệu quả chương trình ‘Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân’
Nâng cao hiệu quả chương trình ‘Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân’

Thời gian qua, lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam đã triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả chương trình phối hợp công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” được ký kết giữa Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển và Ban Thường vụ các Tỉnh ủy, Thành ủy của 28 địa phương ven biển trên cả nước, giai đoạn 2019 - 2024.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN