Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân Bình Thuận

Ngày 12/11, tại thành phố Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận), Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 phối hợp với Ban Dân vân Tỉnh ủy Bình Thuận và các đơn vị tổ chức chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” năm 2022.

Chú thích ảnh
Trao tặng quà cho các ngư dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Chương trình tổ chức tuyên truyền về biển đảo, Luật Cảnh sát biển Việt Nam, Luật phòng, chống tác hại của ma túy; tập huấn, hướng dẫn công tác bảo đảm an toàn cho ngư dân khi đánh bắt trên biển; quy định của pháp luật về phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) cho 2.000 chủ tàu, thuyền trưởng, thuyền viên và nhân dân, thầy cô giáo, các học sinh tại 3 trường tiểu học trên địa bàn thành phố Phan Thiết; tổ chức cuộc thi tìm hiểu “Em yêu biển đảo quê hương”…

Chú thích ảnh
Trao tặng xe đạp cho các học sinh trên địa bàn.

Nhân dịp này, chương trình trao tặng 120 suất học bổng (mỗi suất 1 triệu đồng) và 20 xe đạp cho các cháu học sinh nghèo vượt khó học giỏi. Đồng thời, Ban tổ chức còn đến thăm, tặng 200 suất quà (mỗi suất 1 triệu đồng) các gia đình chính sách, ngư dân có hoàn cảnh khó khăn; trao tặng 2.000 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân trên địa bàn.

Chú thích ảnh
Trao học bổng cho các học sinh trên địa bàn.

Với đường bờ biển dài 192km, vùng biển rộng lớn (gần 52.000 km2), tỉnh Bình Thuận được xem là một trong 3 ngư trường lớn nhất cả nước với hơn 7.000 tàu và 40 nghìn lao động hành nghề trên biển. Do đó bà con ngư dân rất cần sự hỗ trợ của các lực lượng chức năng trong tuyên truyền nâng cao nhận thức về chấp hành pháp luật, bảo vệ ngư dân, ngư trường, đảm bảo sức khỏe và an toàn mọi mặt khi hoạt động trên biển.

Chú thích ảnh
Trao tặng quà cho các ngư dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. 

Đại tá Lê Văn Thu, Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 3 cho biết: Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” được Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 triển khai thực hiện từ năm 2017 đến nay tại nhiều địa phương trong cả nước. Chương trình có ý nghĩa thiết thực, tạo sự lan tỏa sâu sắc và được sự ủng hộ, đồng thuận của các cấp ủy đảng, chính quyền, địa phương; góp phần nâng cao nhận thức của ngư dân, chủ phương tiện về các quy định, chính sách pháp luật khi tham gia khai thác, hoạt động trên biển.

Bên cạnh đó, nhờ lồng ghép các hoạt động như: Chiến dịch chung tay làm sạch biển, cuộc thi tìm hiểu “Em yêu biển đảo quê hương”…, chương trình đã góp phần khơi dậy tình yêu, niềm tự hào và trách nhiệm của bảo vệ chủ quyền biển đảo của học sinh, sinh viên và người dân.

Tin, ảnh: Hồng Hiếu (TTXVN)
Đưa 'Tủ sách Đinh Hữu Dư' đến với học sinh vùng cao Mù Cang Chải
Đưa 'Tủ sách Đinh Hữu Dư' đến với học sinh vùng cao Mù Cang Chải

Ngày 11/11, Đoàn Thanh niên Thông tấn xã Việt Nam phối hợp với Tỉnh Đoàn Yên Bái và các đơn vị tài trợ tổ chức trao tặng “Tủ sách Đinh Hữu Dư” cho trường Phổ thông dân tộc bán trú, Tiểu học và Trung học Cơ sở xã Chế Tạo, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái. Đây là “Tủ sách Đinh Hữu Dư” thứ hai được trao tặng nhà trường.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN