Cảnh sát biển chung tay bảo vệ môi trường biển

Trong hai ngày 4-5/6, cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã phối hợp với Đoàn thanh niên xã An Sơn, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang và Đồn Biên phòng Nam Du tiến hành dọn vệ sinh môi trường biển.

Video lực lượng Cảnh sát biển làm sạch môi trường biển:

Thượng tá Lê Văn Tú, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh (BTL) Vùng Cảnh sát biển 4 cho biết: 30 cán bộ, chiến sĩ của BTL Vùng Cảnh sát biển 4, 10 cán bộ, chiến sĩ Bộ đội biên phòng Đồn Biên phòng Nam Du và 50 đoàn viên thanh niên trong xã đã tham gia làm vệ sinh môi trường tại khu vực cảng cá An Sơn và khu vực Bãi Ngữ. Đây là hoạt động thiết thực của cán bộ chiến sĩ Cảnh sát biển chung tay bảo vệ môi trường nhân ngày Môi trường thế giới 5/6.  

Thực hiện chương trình công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” năm 2020 giữa BTLVùng Cảnh sát biển 4 với Ban Dân vận Tỉnh ủy Kiên Giang, thời gian qua lực lượng Cảnh sát biển không chỉ hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển, hỗ trợ nước ngọt cho nhân dân vùng bị hạn mặn, mà còn tích cực tuyên truyền pháp luật, giới thiệu Luật Cảnh sát biển Việt Nam để ngư dân nắm được những điều cần thiết khi lao động trên biển.

Chú thích ảnh
Cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tham gia làm sạch môi trường biển. Ảnh: Lê Văn Tú.

Bên cạnh việc kết hợp thực hiện nhiệm vụ huấn luyện chiến thuật sẵn sàng chiến đấu, trong đó có bắn đạn thật trên biển, BTL Vùng Cảnh sát biển 4 còn triển khai chuỗi cá hoạt động Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân trên đại bàn xã An Sơn và các xã khác trên địa bàn huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang.

V.T/Báo Tin tức
Cảnh sát biển tạm giữ tàu nước ngoài chở khoảng 150.000 lít dầu D.O không rõ nguồn gốc
Cảnh sát biển tạm giữ tàu nước ngoài chở khoảng 150.000 lít dầu D.O không rõ nguồn gốc

Ngày 4/5, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam cho biết: Qua theo dõi, vào lúc 3 giờ 30 phút ngày 1/6, tổ công tác của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã phát hiện tàu TUNA ONE, quốc tịch Mông Cổ, do ông THURET HANSLAKOO sinh năm 1961, quốc tịch Thái Lan làm thuyền trưởng đang có hành vi cập mạn, mua bán, sang mạn dầu D.O trái phép cho tàu cá KG 90719 TS trên vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN