Nội dung thi môn vũ khí.
Theo đánh giá của Ban tổ chức, sau 2 tháng tích cực, khẩn trương, mặc dù gặp thời tiết bất lợi, các tàu, xuồng, xe của đơn vị thường xuyên làm nhiệm vụ đan xen nhưng cán bộ, chiến sĩ đã chủ động đầu tư hàng ngàn ngày công, tận dụng thời gian sơn sửa, bảo quản vũ khí trang bị kỹ thuật; tổ chức luyện tập các bảng bố chiến đấu, ôn luyện các chuyên ngành. Điểm mới năm nay, Ban tổ chức đã đưa nội dung bơi cứu đuối vào Hội thi - Hội thao.
Quá trình diễn ra thi, các tàu, xuồng đều thể hiện tốt tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm kỷ luật, quy chế theo đúng sự điều hành của Ban tổ chức, Ban giám khảo. Ở tất cả các nội dung thi, cơ bản cán bộ, nhân viên đều nắm chắc lý thuyết, trả lời được câu hỏi theo từng đề thi, trong đó có nhiều thí sinh đạt điểm giỏi. Ở phần tự luận, trắc nghiệm, thí sinh đã liên hệ được chức trách, nhiệm vụ của từng cá nhân với yêu cầu, nhiệm vụ của đơn vị mình cũng như thực tiễn hoạt động trên biển của từng con tàu cụ thể.
Trong phần thi thực hành tại bến, tại các bảng bố trí chiến đấu, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ trên các tàu thao tác đúng yếu lĩnh động tác, thực hành sử dụng thành thạo trang bị kỹ thuật trong biên chế đúng quy trình kỹ thuật; phối hợp hiệp đồng nhanh gọn, chính xác, hiệu quả các tình huống, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị kỹ thuật. Cán bộ chỉ huy tàu, ngành đều nắm chắc kiến thức chuyên môn, điều hành đúng các bước trong công tác huấn luyện, công tác kỹ thuật, trả lời và xử trí tốt các tình huống sát đúng với chức trách, nhiệm vụ mà Ban giám khảo yêu cầu.
Kết thúc Hội thi - Hội thao, Ban tổ chức đã trao giải Nhất toàn diện cho tàu CSB 2007 thuộc Hải đội 112, Hải đoàn 11; giải Nhì toàn diện cho tàu CSB 1014, Hải đội 102; giải Ba toàn diện cho tàu CSB 2005, Hải đội 111, Hải đoàn 11 và 44 giải các chuyên ngành được trao cho các tàu, xuồng, xe.
Thiếu tướng Trần Văn Thơ trao thưởng cho các tàu đoạt giải nhất, nhì, ba toàn diện trong Hội thi - Hội thao.
Phát biểu bế mạc, Thiếu tướng Trần Văn Thơ, Tư lệnh Vùng - Trưởng ban chỉ đạo Hội thi - Hội thao đánh giá: Hội thi - Hội thao năm 2026 của BTL Vùng Cảnh sát biển 1 đã hoàn thành nội dung chương trình, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra.
Hội thi - Hội thao đã đánh giá khách quan, thực chất về các mặt của công tác huấn luyện, công tác kỹ thuật, khả năng quản lý vũ khí trang bị, chất lượng trang thiết bị, vũ khí trang bị kỹ thuật, đáp ứng nhu cầu sử dụng lực lượng của BTL Vùng. Chất lượng, nội dung của Hội thi - Hội thao cho thấy sự tiến bộ vượt bậc của các đơn vị tàu trong công tác quản lý, bảo đảm kỹ thuật cho các nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và các nhiệm vụ khác của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam.
Đây là dịp để cấp ủy, chỉ huy các cấp tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng kế hoạch huấn luyện, khắc phục các hạn chế, khai thác tối đa, có hiệu quả tính năng các loại vũ khí trang bị kỹ thuật hiện có, đặc biệt là các vũ khí trang bị kỹ thuật mới, hiện đại, góp phần đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.