Cảng biển xanh ở Hải Phòng

Với mục tiêu thực hiện Chiến lược Tăng trưởng xanh tại Việt Nam, Hải Phòng đang đi đầu trong nhận thức và hành động để trở thành thành phố “cảng xanh” tại Việt Nam vào năm 2020.

Để xây dựng thành công thương hiệu "Cảng xanh Hải Phòng", thành phố đang nỗ lực thực hiện hai tiêu chí là tăng trưởng bền vững và bảo vệ môi trường cảng biển.

Lượng hàng hóa qua hệ thống cảng biển Hải Phòng liên tục tăng từ 15 - 20% trong những năm qua.Ảnh:Lâm Khánh - TTXVN


Hải Phòng hiện có 38 doanh nghiệp với 34 cảng và 4 khu chuyển tải đang hoạt động. Liên tục trong những năm qua lượng hàng hóa qua hệ thống cảng biển Hải Phòng tăng bình quân từ 15 - 20%. Riêng năm 2014, tổng lượng hàng hóa lưu thông qua cảng đã đạt 66 triệu tấn. Để có được thành công đó, theo ông Nguyễn Văn Tiến - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Container Việt Nam (VSC): Thế mạnh của cảng biển Hải Phòng được phát huy. Bên cạnh lợi thế về vị trí địa lý, các doanh nghiệp đang nỗ lực đầu tư kết cấu hạ tầng, nâng cao chất lượng, giá thành dịch vụ. Hệ thống giao thông, hệ thống dịch vụ sau cảng, thủ tục hành chính đang được đầu tư, hoàn thiện. Hệ thống luồng lạch luôn được duy tu, nạo vét tạo điều kiện an toàn cho tàu thuyền ra vào cảng.

Tăng trưởng xanh là nội dung quan trọng của phát triển bền vững, góp phần giảm bớt áp lực đối với môi trường do tốc độ phát triển nhanh của nền kinh tế, đồng thời đáp ứng được định hướng phát triển kinh tế của quốc gia và đảm bảo cuộc sống của người dân.

Bên cạnh tăng trưởng bền vững, yếu tố bảo vệ môi trường cũng đang được Hải Phòng tập trung thực hiện. Hầu hết doanh nghiệp cảng đều ý thức được vấn đề bảo vệ môi trường cảng biển, ngăn chặn đến mức tối đa tình trạng ô nhiễm môi trường. Cảng vụ cùng các cơ quan chuyên ngành thường xuyên thực hiện kiểm tra, nhắc nhở các doanh nghiệp thực hiện theo đúng quy định.

Ông Bùi Văn Minh, Giám đốc Cảng vụ hàng hải Hải Phòng cho biết: Ngoài những cảng mới được xây dựng theo tiêu chuẩn, nhiều cảng được xây dựng lâu xuống cấp, không đồng bộ thường hạn chế ở những hệ thống cấp thoát nước, ngăn chặn ô nhiễm không khí, dầu tràn… Đơn vị và một số cơ quan chức năng liên quan đang rà soát, kiểm tra hỗ trợ các cảng hoàn thiện, vận hành bảo đảm các tiêu chí thân thiện môi trường.

Ngoài những chiến lược phát triển trên, mục tiêu xây dựng chuỗi Cảng xanh của Hải Phòng còn được gắn thêm “đôi cánh” khi tại đây, một cảng cửa ngõ quốc tế Lạch Huyện với khả năng đón tàu 100.000 tấn đang khẩn trương hoàn thành. Được đầu tư mới hoàn toàn với thiết kế, công nghệ tiên tiến, Cảng cửa ngõ quốc tế Lạch Huyện hội tụ đầy đủ các yêu cầu của một cảng xanh và trở thành điểm khởi đầu cho một chuỗi cảng phát triển bền vững.

Với những gì đang thực hiện, Hải Phòng sẽ từng bước cụ thể hóa Chiến lược quốc gia về Tăng trưởng xanh do Thủ tướng Chính phủ đề ra và là một bước tiến mới xây dựng thương hiệu thành phố Cảng cho tương lai.

Hoàng Ngọc
Triển lãm ảnh, tài liệu về Hải Phòng 60 năm qua
Triển lãm ảnh, tài liệu về Hải Phòng 60 năm qua

Tại Trung tâm Triển lãm thành phố Hải Phòng, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hải Phòng đang tổ chức triển lãm ảnh, tài liệu với hai chuyên đề “Hải Phòng - đất và người” và “Hải Phòng - 60 năm xây dựng và phát triển qua tài liệu lưu trữ”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN