Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân xã đảo Thổ Châu

Hàng trăm lá cờ Tổ quốc, gần 50 suất quà và tờ rơi tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, các quy định chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không theo quy định và không báo cáo (IUU) đã được Bộ Tư lệnh (BTL) Cảnh sát biển Việt Nam trao tặng cho bà con nhân dân xã đảo Thổ Châu, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang chiều 21/2.

Chú thích ảnh
Trung tướng Bùi Quốc Oai, Chính uỷ Cảnh sát biển tặng quà cho cán bộ chiến sĩ tàu Cảnh sát biển 4039 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4.

Đây là hoạt động trong chuyến kiểm tra công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ IUU khu vực biển giáp ranh Việt Nam - Thái Lan - Malaysia do Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam tổ chức do Trung tướng Bùi Quốc Oai, Chính uỷ Cảnh sát biển làm trưởng đoàn. Đoàn đã đến thăm và làm việc với các lực lượng đóng quân trên đảo Thổ Chu và nhân dân xã đảo Thổ Chu. Cùng tham gia Đoàn công tác còn có lãnh đạo UBND 7 tỉnh Tây Nam Bộ.  

Tại cảng cá Bãi Ngự, đoàn công tác của BTL Cảnh sát biển Việt Nam đã gặp gỡ, thăm hỏi, tặng quà (mỗi suất trị giá 1.000.000 đồng), tổ chức tuyên truyền cho bà con ngư dân các tỉnh Tây Nam Bộ cập cảng đảo Thổ Chu tiếp nhiên liệu, bán hải sản.

Ông Nguyễn Tiến Thành, thuyền trưởng tàu CM 92967TS cho biết: Những món quà mà Cảnh sát biển trao tặng như cờ Tổ quốc, tờ rơi, những phần quà là niềm động viên lớn đối với ngư dân đã khai thác và lao động trên biển.

Chú thích ảnh
Trung tướng Bùi Quốc Oai, Chính uỷ Cảnh sát biển tặng cờ Tổ quốc cho tàu cá ngư dân trên cảng cá xã đảo Thổ Châu.
Chú thích ảnh
Trung tướng Bùi Quốc Oai, Chính uỷ Cảnh sát biển trò chuyện với ngư dân bên cảng cá xã đảo Thổ Châu.
Chú thích ảnh
Lực lượng Cảnh sát biển tuyên truyền cho ngư dân về IUU.

Trung tướng Bùi Quốc Oai, Chính uỷ Cảnh sát biển Việt Nam cho biết: Thời gian qua Cảnh sát biển Việt Nam đã quán triệt, tổ chức thực hiện toàn diện, quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết, văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia và Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về IUU. Chủ động tham mưu báo cáo Ban Chỉ đạo IUU Bộ Quốc phòng báo cáo Ba Chỉ đạo IUU quốc gia, trao đổi với các địa phương về đánh giá thực trạng tình hình, đề xuất một số chủ trương, giải pháp nâng cao hiệu quả phòng chống tàu cá Việt Nam vi phạm vùng biển nước ngoài khai thác hải sản trái phép.  

Các đơn vị của Cảnh sát biển đã tổ chức ký kết Kế hoạch phối hợp với UBND 27/28 tỉnh, thành phố ven biển về tuần tra kiểm soát, giám sát hoạt động nghề cá, kiểm tra chấp hành quy định khai thác IUU trên các vùng biển.  

Tham gia tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ Việt Nam - Trung Quốc giữa Cảnh sát biển Việt Nam - Cảnh sát biển Trung Quốc 2 lượt (có sự tham gia của các lực lượng Bộ đội Biên phòng, Kiểm ngư, Công an, Hải quan... các tỉnh, thành Quảng Ninh, Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An...); phối hợp tổ chức các đợt tuần tra kiểm soát liên ngành về IUU với các địa phương (Thanh Hóa, Nghệ An, Kiên Giang, Cà Mau).

Cũng theo Trung tướng Bùi Quốc Oai, BTL Cảnh sát biển đã chỉ đạo cơ quan, đơn vị phối hợp với lực lực lượng hiệp đồng, cơ quan chức năng chính quyền địa phương xác minh, điều tra làm rõ các vụ việc tàu cá Việt Nam vi phạm khai thác IUU, bị lực lượng chức năng nước ngoài bắt giữ, các hoạt động điều tra cơ bản (chủ yếu là các chủ tàu, thuyền trưởng, tàu cá nguy cơ vi phạm cao), xây dựng kế hoạch, chuyên án đấu tranh bóc gỡ các đường dây mối giới đưa tàu cá, ngư dân sang vùng biển nước ngoài khai thác hải sản trái phép (3 vụ với 3 tàu cả vận chuyển lưu giữ 64 thiết bị giám sát hành trình tàu cả). Triển khai 6 đợt (42 lượt tàu), đồng thời tăng cường 5 lượt tàu trong và sau đợt cao điểm chống khai thác IUU khu vực giáp ranh Việt Nam - Thái Lan - Malaysia.

Chú thích ảnh
Lực lượng Cảnh sát biển thay cờ Tổ quốc cho tàu cá CM 92967TS của tỉnh Cà Mau khi đang neo đậu tại cảng cá xã đảo Thổ Châu.
Chú thích ảnh
Trung tướng Bùi Quốc Oai, Chính uỷ Cảnh sát biển động viên cán bộ chiến sĩ tàu Cảnh sát biển 4039 BTL Vùng Cảnh sát biển 4.
Chú thích ảnh
Trung tướng Bùi Quốc Oai, Chính uỷ Cảnh sát biển thăm khu tăng gia vườn rau xanh của cán bộ, chiến sĩ Trạm Cảnh sát biển 4 trên xã đảo Thổ Châu.
Chú thích ảnh
Trung tướng Bùi Quốc Oai, Chính uỷ Cảnh sát biển trồng cây lưu niệm tại Trạm Cảnh sát biển trên xã đảo Thổ Châu.
Chú thích ảnh
Trung tướng Bùi Quốc Oai, Chính uỷ Cảnh sát biển tặng quà cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 152 (Quân khu 9).

Ngoài ra, lực lượng Cảnh sát biển còn thường xuyên sử dụng 10 - 15 tàu trực, tuần tra kiểm soát, thực thi pháp luật, chống khai thác IUU trên các vùng biển được giao quản lý; 2 đợt cao điểm chống khai thác IUU.

Trước đó, đoàn công tác dâng hoa, thắp hương tưởng niệm, tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh, các anh hùng liệt sĩ và đồng bào bị Khơ-me đỏ sát hại trong công cuộc bảo vệ chủ quyền biển đảo năm 1975 tại đền thờ Thổ Châu; thăm tặng quà Trạm Cảnh sát biển 4 thuộc BTL Vùng Cảnh sát biển 4, Trung đoàn 152 (Quân khu 9), cấp ủy chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang trên đảo Thổ Châu.

Đoàn công tác đã tặng quà cho các gia đình chính sách, người có công, ngư dân có hoàn cảnh khó khăn; tặng các cháu học sinh Trường Tiểu học, Trung học cơ sở xã Thổ Châu 10 suất quà. Qua đó, đã để lại dấu ấn sâu sắc, đồng thời giúp bà con yên tâm vươn khơi, bám biển phát triển kinh tế gắn với bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Tin, ảnh: Viết Tôn/Báo Tin tức
Cảnh sát biển kịp thời cứu một ngư dân găp nạn trên biển
Cảnh sát biển kịp thời cứu một ngư dân găp nạn trên biển

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 vừa kịp thời hỗ trợ lực lượng, phương tiện cấp cứu 01 ngư dân gặp nạn trên vùng biển Tây Nam và tổ chức đưa vào đất liền an toàn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN