Bạch Long Vĩ vững vàng nơi đầu sóng

Huyện đảo Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) hôm nay đã khác xưa nhiều lắm. Đường giao thông rộng, dài bừng sáng bởi những ngọn đèn cao áp. Ngõ, xóm tấp nập, nhiều nhà kiên cố san sát…

Sự đổi thay mạnh mẽ ở nơi này là nhờ Đảng bộ huyện biết phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, sát cánh cùng nhau xây dựng cuộc sống mới, cùng nhau bảo vệ biển trời vùng Đông Bắc của Tổ quốc.

Chiến sĩ đảo Bạch Long Vĩ diễn tập phương án tác chiến. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Bạch Long Vĩ được thành lập theo Nghị định số 15/CP ngày 09/12/1992 của Chính phủ. Đảo có diện tích đất tự nhiên không lớn nhưng có vị trí chiến lược và tầm quan trọng đặc biệt đối với bảo đảm chủ quyền quốc gia trên biển, quốc phòng an ninh.

Ngày 27/7/1994, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 397/TTg phê duyệt luận chứng kinh tế kỹ thuật tổng thể xây dựng huyện đảo Bạch Long Vĩ trở thành một đơn vị hành chính cấp huyện phát triển kinh tế - quốc phòng - xã hội toàn diện, một trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá của ngư trường vịnh Bắc Bộ.

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Bạch Long Vĩ Đỗ Đức Hòa cho biết: Mục tiêu phát triển của Đảng bộ huyện đến năm 2020 là "Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; đẩy mạnh huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, phấn đấu đến năm 2020 cơ bản xây dựng Bạch Long Vĩ trở thành trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá và tìm kiếm cứu nạn; từng bước hình thành các hoạt động du lịch biển và lễ hội văn hóa; gắn phát triển kinh tế - xã hội với bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc".

Theo đó, Bạch Long Vĩ tiếp tục tháo gỡ khó khăn lớn về giao thông, sản xuất điện, cung cấp nước ngọt và dịch vụ y tế, xử lý rác thải, lưu thông tiền tệ; giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội, đảm bảo việc làm, ổn định lâu dài cuộc sống, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân huyện đảo.

Huyện tập trung huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng, từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng dịch vụ hậu cần nghề cá và năng lực tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ trên vùng biển và ứng phó có hiệu quả với biến đổi khí hậu. Huyện triển khai thực hiện hiệu quả việc quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý quy hoạch, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường biển đảo, tập trung làm tốt công tác bảo tồn biển.

Huyện đảo đang triển khai hàng loạt dự án như: Dự án cải tạo, nâng cấp đường dẫn âu cảng Bạch Long Vĩ và cải tạo, chỉnh trang khu vực ngã năm trung tâm huyện, với tổng mức đầu tư hơn 6 tỷ đồng. Dự án đã được nhà thầu triển khai san lấp mặt bằng và thi công xây dựng hệ thống công viên cây xanh khu vực ngã 5 trung tâm huyện, tập kết nguyên vật liệu chuẩn bị thi công nâng cấp đường dẫn âu cảng.

Cùng với đó là dự án trồng rừng phòng hộ phủ xanh đất trống, đồi núi trọc thích ứng với biến đổi khí hậu huyện Bạch Long Vĩ với tổng mức đầu tư hơn 14,6 tỷ đồng từ nguồn vốn đầu tư theo Chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu. Đến nay, dự án đã triển khai thi công hạng mục xây dựng tường rào bảo vệ, tiến hành trồng chăm sóc, bảo vệ cây ở một số khu vực theo kế hoạch.

Hồ chứa nước ngọt trên đảo Bạch Long Vĩ do Tổng đội Thanh niên xung phong Hải Phòng làm chủ đầu tư được xây dựng trên khuôn viên có tổng diện tích hơn 40 nghìn m2 và có dung tích 60 nghìn m3 cũng đang trong giai đoạn hoàn thiện. Hồ được đầu tư với số tiền hơn 188 tỷ đồng từ nguồn vốn hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu, thời gian thực hiện trong 4 năm (2012 - 2016).

Mục tiêu của dự án là đảm bảo đáp ứng nguồn nước ngọt cho nhu cầu sinh hoạt của 500 người dân trên đảo; đồng thời góp phần quan trọng trong việc khuyến khích người dân ra đảo định cư và đánh bắt thủy sản xa bờ, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ an ninh chủ quyền biển đảo quốc gia phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về chiến lược Biển Đông đến năm 2020.

Đảo Bạch Long Vĩ. Ảnh: Lâm Khánh

Dự án hoàn thiện quy trình công nghệ và xây dựng mô hình trình diễn, sản xuất cung cấp giống bào ngư tại huyện đảo Bạch Long Vĩ chính thức đưa vào hoạt động, nhằm bảo tồn, tái tạo và phục hồi nguồn lợi bào ngư, duy trì ổn định hệ sinh thái tại Bạch Long Vĩ nói riêng và ở Việt Nam nói chung.

Dự án được Tổng cục Thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, phê duyệt tại Quyết định số 236/QĐ-TCTS-NTTS ngày 27/6/2012 với tổng kinh phí gần 6,3 tỷ đồng. Tổng đội Thanh niên xung phong Hải Phòng là đối tác thi công và thực hiện dự án với Viện nghiên cứu hải sản (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

Việc đưa trại sản xuất giống bào ngư tại Bạch Long Vĩ vào hoạt động không những cung cấp nguồn giống tại chỗ, đem lại hiệu quả kinh tế cao, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, giải quyết việc làm cho cư dân huyện đảo mà còn tạo nguồn giống bào ngư cung cấp cho các địa phương khác và phục vụ xuất khẩu.

Bạch Long Vĩ còn hội đủ điều kiện của một quần đảo du lịch trong tương lai với thế mạnh du lịch biển, du lịch sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng cao cấp.

Theo Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Bạch Long Vĩ Đỗ Đức Hòa: Năm 2017, Đảng bộ huyện xác định chủ đề năm là "Đẩy mạnh thu hút đầu tư, nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng, đảm bảo an sinh xã hội".

Theo đó, huyện chỉ đạo các đơn vị tập trung cao vào những giải pháp mang tính đột phá, phấn đấu các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đều vượt kế hoạch đề ra. Trong đó, nhóm ngành nông nghiệp thủy sản tăng 4,3%; nhóm ngành công nghiệp, xây dựng tăng khoảng 14,7%; nhóm ngành thương mại, dịch vụ tăng 3,5% so với năm 2016.

Đoàn Minh Huệ (TTXVN)
Cấp cứu thành công 2 bệnh nhân trên đảo Bạch Long Vĩ
Cấp cứu thành công 2 bệnh nhân trên đảo Bạch Long Vĩ

Bác sĩ Nguyễn Đức Quân, Giám đốc Trung tâm Y tế quân dân y Bạch Long Vĩ, Hải Phòng cho biết: Trung tâm đã cấp cứu thành công hai ca bệnh nhân ngay tại đảo trong đêm 16/12.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN