Ngày 9/2, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Phú Yên cho biết, một tàu cá nước ngoài trôi dạt vào vùng biển thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên.
Với mong muốn cầu mong cho trời yên biển lặng, mưa thuận gió hòa, khai thác hải sản bội thu, sáng 7/2, Ủy ban nhân dân xã Bình Hải (huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) phối hợp cùng Nghiệp đoàn nghề cá xã đã tổ chức Lễ ra quân đánh bắt hải sản năm 2025.
Trong những ngày đầu Xuân mới, cảng cá Trần Đề (Sóc Trăng) luôn giữ được không khí tấp nập, nhộn nhịp vốn có. Tiếng máy tàu, tiếng cười nói của ngư dân, tiếng trả giá của thương lái hòa quyện vào nhau, tạo nên một bức tranh sinh động, đầy màu sắc.
Phát triển nghề cá, nhất là phát triển dịch vụ hậu cần nghề cá tại các cảng cá luôn được tỉnh Ninh Thuận quan tâm và triển khai thực hiện trong nhiều năm qua.
18 tàu cá xa bờ đầu tiên ở xã Tam Quang - thủ phủ nghề cá tỉnh Quảng Nam chính thức bước vào vụ làm ăn đầu năm mới ở ngư trường Trường Sa sau những ngày nghỉ Tết.
Trưa 5/2, thông tin từ Bệnh xá đảo Song Tử Tây (huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận và cấp cứu một ngư dân tàu cá tỉnh Bình Định BĐ 98524TS bị thương trong quá trình lao động trên vùng biển Trường Sa.
Báo cáo nhanh từ Văn phòng Thường trực về phòng, chống thiên tai tỉnh Bình Định cho biết, một ngư dân địa phương gặp nạn khi đang hành nghề trên biển đã được cấp cứu kịp thời, không ảnh hưởng đến tính mạng.
Sáng 3/2, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Ất Tỵ năm 2025.
Để động viên tinh thần cho ngư dân trong chuyến biển đầu năm và đánh bắt xuyên Tết, sáng 3/2, UBND huyện Long Đất đã tổ chức 3 đoàn đi thăm, động viên, tặng quà, chúc Tết ngư dân tại các cảng cá trên địa bàn huyện.
Ngày 2/2 (tức mùng 5 Tết), các đơn vị trên quần đảo Trường Sa thuộc Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân đã hưởng ứng phong trào "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và thực hiện chương trình “Xanh hóa Trường Sa”.
Trong những ngày Tết Ất Tỵ 2025, tại các đơn vị Vùng 3 Hải quân đóng ở Đà Nẵng đã diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi mừng Đảng, mừng Xuân, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho cán bộ, chiến sĩ.
BTL Vùng 5 Hải quân cho biết, vào lúc 21h45 ngày 29/1 (mùng 1 Tết), cán bộ, chiến sĩ Tàu 796, Hải đội 511, Lữ đoàn 127, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã dập tắt được đám cháy trên tàu cá Kiên Giang số hiệu KG 92824 TS.
Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân cho biết: Tối 29/1 (mùng Một Tết Ất Tỵ ), quân y đảo Sinh Tồn, huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa đã tiếp nhận và cấp cứu cho ngư dân Huỳnh Văn Đủ bị thoái vị bẹn trái, gây đau đớn.
Trong không khí thi đua "Mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước đổi mới, mừng Xuân Ất Tỵ năm 2025", Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm mang lại không khí vui tươi, phấn khởi cho các chiến sĩ đang đóng quân tại đơn vị. Những hoạt động này không chỉ giúp chiến sĩ thêm gắn kết mà còn tạo động lực để họ hoàn thành tốt nhiệm vụ trong dịp Tết Nguyên đán.
Biển, đảo là một phần máu thịt thiêng liêng không thể tách rời, không thể chia cắt của Tổ quốc mà cha ông ta đã bao đời không tiếc máu xương gìn giữ. Tiếp nối truyền thống đó, ngày nay, quân và dân ở huyện đảo Trường Sa luôn đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.
Nằm giữa biển khơi quanh năm khí hậu khắc nghiệt, những hòn đảo ở huyện đảo Trường Sa luôn là “viên ngọc xanh”. Những năm qua, chương trình “Xanh hóa Trường Sa” được triển khai nhằm khẳng định chủ quyền, đồng thời tạo ra không gian sống xanh nơi đầu sóng, ngọn gió.
Để nhân dân vui Tết đón Xuân 2025 an toàn, hạnh phúc, những người lính nơi biên cương, hải đảo xa xôi vẫn chắc tay súng bảo vệ Tổ quốc không để bị động, bất ngờ. Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc, Đại tá Vũ Anh Tuấn, Chủ nhiệm Chính trị Hải quân đã trao đổi với báo chí về nhiệm vụ của bộ đội Hải quân trong công tác trực sẵn sàng chiến đấu dịp Tết.
Giữa biển cả mênh mông, vào mỗi buổi bình minh và khi hoàng hôn xuống, những tiếng chuông chùa ở Trường Sa lại ngân vang.
Giữa muôn trùng khơi, nhịp sống hằng ngày của quân, dân huyện đảo Trường Sa luôn tràn đầy sức sống.
Nhằm gia tăng giá trị cho sản phẩm tôm hùm, ngành thủy sản tỉnh Phú Yên đã thí điểm triển khai gắn mã QR truy xuất nguồn gốc.