Khách hàng Nhật quan tâm đến bất động sản Việt Nam

Tận dụng lợi thế của thị trường đang nghiêng về phía khách thuê, một số công ty lớn của Nhật Bản đã quyết định chuyển văn phòng đến Việt Nam để nâng hạng hoặc mở rộng diện tích thuê. Sắp tới, một công ty Nhật sẽ mua lại tòa nhà văn phòng hạng A thứ 2 tại Hà Nội.

Trong năm 2014, Công ty Savills Việt Nam ghi nhận có một số công ty Nhật Bản đã tham gia vào thị trường BĐS tại Hà Nội ở các lĩnh vực khác nhau như văn phòng, bán lẻ hay phát triển dự án.

“Các nhà đầu tư Nhật Bản đã tạo ra những tác động lớn đến phân khúc nhà ở tại Phillippines và các nước Đông Nam Á. Chúng tôi hi vọng xu thế này cũng sẽ diễn ra tương tự ở thị trường Việt Nam”, ông Humphrey Morgan, Trưởng bộ phận Chăm sóc khách hàng Nhật Bản của Công ty nghiên cứu bất động sản Savills khu vực Hà Nội cho biết.

Hoàng Dương

Bình Dương ban hành bảng giá đất mới
Bình Dương ban hành bảng giá đất mới

HĐND tỉnh quyết định điều chỉnh tăng giá đất tại thành phố Thủ Dầu Một, thị xã Thuận An và Dĩ An, thị xã Bến Cát và thị xã Tân Uyên, khoảng 4-10%.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN