Đất nền tăng giá mạnh, chung cư còn... đủng đỉnh

Bất động sản TP Hồ Chí Minh đang diễn ra 2 xu hướng trái ngược khi người dân săn lùng đất nền để đầu tư khiến giá tăng cao, trong khi phân khúc chung cư chỉ tăng giá nhẹ do nguồn cung ổn định.

Báo cáo toàn cảnh về thị trường bất động sản TP Hồ Chí Minh năm 2017 của Công ty tư vấn DKRA Việt Nam cho thấy: Trong vòng 5 năm, đất nền tại TP Hồ Chí Minh đã tăng giá rất mạnh. Điển hình như khu vực Thủ Đức tăng 170%, Phước Long B (quận 9) tăng khoảng 130%, Tân Thuận Đông (quận 7) tăng 50%...

Nguyên nhân được DKRA đưa ra là do tình trạng quỹ đất khan hiếm khiến thị trường đất nền vùng ven ngày càng được khách hàng mua ở và đầu tư. Tuy nhiên, biên độ tăng giá của đất nền không đồng đều mà phụ thuộc lớn vào hạ tầng giao thông.


Điển hình như khu Đông thành phố ghi nhận mức tăng giá từ 130 - 170% do nơi này có sự phát triển mạnh mẽ về hạ tầng giao thông trong 3 năm qua. Trong khi đó, khu Nam thành phố có mức tăng giá khoảng 50%.

Sự tăng giá mạnh của đất nền trong vòng 5 năm qua cũng kéo theo sự tăng giá của phân khúc nhà phố, biệt thự với mức tăng từ 20 - 56%. Trong đó, khu vực quận 9 ghi nhận mức tăng giá cao nhất, khoảng 56% do khu vực này có nhiều thay đổi tích cực về hạ tầng giao thông.

Trong khi đó, báo cáo quý IV/2017 của Công ty CBRE cho thấy, trái ngược với diễn biến trên thị trường đất nền, phân khúc căn hộ chung cư tại TP Hồ Chí Minh tương đối ổn định và có xu hướng đi vào chất lượng thay vì số lượng. Điều này khiến giá chỉ tăng nhẹ.

Cụ thể, trong quý 4/2017 thị trường đón nhận thêm hơn 8.500 căn hộ, tăng 12% theo quý, đưa tổng nguồn cung cả năm và tổng nguồn cung lũy kế lần lượt là hơn 31.000 căn và gần 229.000 căn. Tổng nguồn cung năm 2017 giảm 18% so với năm trước tạo điều kiện cho thị trường hấp thụ hàng tồn kho từ năm 2015 và 2016.

CBRE cho biết, đây là giai đoạn các sản phẩm được đầu tư nhiều hơn về thiết kế, tiện ích, vật liệu hoàn thiện để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. Chiến lược bán hàng và tiếp thị cũng được chuẩn bị kỹ hơn. Phân khúc trung cấp (giá sơ cấp trung bình từ 800 đến 1.500 USD/m2) chiếm 64% tổng nguồn cung năm 2017 (so với 40% trong năm 2015). Điều này cho thấy sự chuyển dịch mạnh mẽ của thị trường để đáp ứng nhu cầu của người mua để ở và tạo nền tảng cho thị trường phát triển bền vững.

Giá bán trung bình tại thị trường sơ cấp trong quý 4/2017 ghi nhận ở mức 1.564 USD/m2, tăng 4,8% so với quý trước và giảm 3,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Sự sụt giảm này là do nguồn cung phân khúc trung cấp tăng trong quý 4/2017. Xét cả năm 2017, giá bán trung bình đạt 1.558 USD/m2, tăng 4% so với năm 2016.

Tình hình tiêu thụ trong quý 4 và cả năm 2017 khá khả quan tại các phân khúc. Trong quý 4/2017 có gần 9.000 căn hộ được tiêu thụ, tăng 23% so với quý trước và giảm 29% so với năm trước. Tổng lượng căn bán được trong năm 2017 đạt gần 33.000 căn, giảm 5% so với năm trước, nhưng là năm đầu tiên trong vòng 5 năm qua ghi nhận số căn bán được nhiều hơn tổng số căn chào bán mới trong năm.

Dự đoán trong năm 2018, sản phẩm trung cấp tiếp tục chiếm tỷ trọng cao. Giá bán trong năm 2018 được kỳ vọng sẽ tăng trung bình là 3%, trong đó phân khúc cao cấp và hạng sang tăng 5%, phân khúc bình dân và trung cấp có mức tăng thấp hơn là 1,5%.

Hoàng Dương/Báo Tin tức
Cảnh giác với 'sốt ảo' đất nền quanh khu vực quy hoạch sân bay Long Thành
Cảnh giác với 'sốt ảo' đất nền quanh khu vực quy hoạch sân bay Long Thành

Nhiều nhà đầu tư tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận đang đổ xô về khu vực quanh dự án sân bay Long Thành (Đồng Nai) để mua đất nhằm kiếm lời trong tương lai, bất chấp cảnh báo từ chính quyền địa phương về tình trạng “sốt ảo” do môi giới “làm giá”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN