Bất động sản ‘bung hàng’ đón dòng tiền cuối năm

Hàng loạt các dự án từ bình dân đến cao cấp đã được các công ty bất động sản tại TP Hồ Chí Minh tung ra sau “tháng ngâu” nhằm đón dòng tiền cuối năm từ tích lũy gia đình và kiều hối.

Từ cuối tháng 9 đến tháng 10 này, rất nhiều dự án căn hộ được các doanh nghiệp bất động sản “bung hàng”. Theo đó, ngay đầu tháng 10, Công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh nhà Khang Điền đã công bố block B của dự án Jamila (quận 2) với khoảng gần 200 căn mức giá từ 25,6 triệu đồng/m2.


Cùng nằm ở địa bàn quận 2, Kiến Á Group và Công ty Cổ phần DKRA Vietnam mới đây cũng đã công bố dự án căn hộ CitiEsto nằm ngay khu đô thị Cát Lái (quận 2). CitiEsto bao gồm 3 block với 528 căn hộ, có thiết kế từ 2 đến 3 phòng ngủ, diện tích từ 56 – 103m2. Theo công bố của chủ đầu tư, mặc dù dự án nằm ở vị trí khá tốt, nhưng CitiEsto có mức giá chỉ từ 1,2 tỷ đồng/căn 2 phòng ngủ.


Trong khi đó, nằm cạnh sông Sài Gòn thuộc phường Thạnh Mỹ Lợi (quận 2), Thủ Thiêm Dragon có vị trí khá thuận lợi khi ở gần trung tâm quận 2 và khu kinh tế tài chính Thủ Thiêm. Theo đó, dự án có quy mô 23 tầng với 328 căn hộ và office-tel. Dự kiến dự án sẽ được chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Đầu tư Thủ Thiêm và đơn vị phát triển là Công ty Cổ phần Đầu tư bất động sản Rio Land cho ra mắt vào cuối tháng 10 với mức giá từ 29 triệu/m2.


Quận 7 cũng là địa bàn có nhiều dự án được công bố vào cuối tháng 9 và đầu tháng 10 này. Mới đây nhất, tập đoàn An Gia – Creed Group cũng đã mở bán đợt hai khu căn hộ biệt lập ven sông River Panorama với mức giá từ 1,7 tỷ đồng/căn 2 phòng ngủ.


Trước đó, nhà đầu tư Phú Mỹ Hưng cũng đã công bố nhà mẫu của dự án biệt thự cảnh quan Happy Valley Premier nằm trong khu Thung lũng hạnh phúc. Happy Valley Premier gồm 2 tòa nhà cao 10 tầng và 20 tầng được xây dựng trên khuôn viên đất rộng hơn 4.200m2 với mật độ xây dựng chỉ khoảng 21%, bố trí 55 căn biệt thự diện tích 169m2, có tầm giá khoảng 12 tỷ đồng/biệt thự.

Đông đảo khách hàng quan tâm dự án Happy Valley Premier trong ngày ra mắt nhà mẫu.

Đây được xem là một dự án có dấu ấn riêng của thị trường bất động sản TP Hồ Chí Minh, bởi dự án biệt thự dạng duplex 2 tầng hiện nay rất ít. Theo đó, dạng nhà ở biệt thự duplex sẽ mang lại diện tích rộng rãi, có thể ở nhiều thế hệ, riêng tư, yên tĩnh… kết hợp với những yêu cầu cao về giá trị thụ hưởng không gian sống chất lượng.


“Cùng với sự hoàn thiện hạ tầng và dịch vụ đô thị, các công trình nhà ở hình thành ngày càng nhiều. Điều này đồng nghĩa, quỹ đất phát triển dự án mới cũng ngày một khan hiếm. Do đó, chúng tôi đặt mục tiêu ở bất kỳ vị trí nào còn lại trong đô thị những công trình được hình thành đều mang dấu ấn riêng. Dự án Happy Valley Premier là một điển hình”, ông Trương Quốc Hưng, Phó Tổng Giám đốc công ty Phú Mỹ Hưng, chia sẻ.


Còn tại địa bàn quận 9, ngay đầu tháng 10 này, Công ty Đất Xanh Miền Nam cũng sẽ mở bán dự án Saigon Gateway nằm trên mặt tiền đường Song hành Xa lộ Hà Nội (quận 9). Saigon Gateway có tổng diện tích 14.388,9m2, bao gồm 2 block cao 25 tầng với 926 căn hộ, có mức giá từ 1,35 tỷ đồng/căn.


Không chỉ tại TP Hồ Chí Minh, nhiều dự án được các doanh nghiệp phát triển ở các địa bàn lân cận như Bình Dương, Long An… cũng đã được công bố, chào bán.


Theo giám đốc một doanh nghiệp bất động sản, thời điểm từ tháng 10 trở đi, các doanh nghiệp bất động sản tung dự án ra thị trường để chạy đua doanh số cuối năm; đồng thời đây cũng là thời điểm tốt nhất do khách hàng đã có một sự tích lũy tài sản nhất định sau gần một năm làm việc.


“Những tháng cuối năm chính là thời điểm thị trường bất động sản sôi động nhất. Một phần là do các doanh nghiệp tập trung mạnh vào thời điểm này để “bung hàng” ra bán, khách hàng có nhiều lựa chọn. Một phần cũng đến từ khách hàng do đã có sự chuẩn bị về tài chính tương đối kỹ càng”, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP Hồ Chí Minh, cho biết.


Còn theo ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó giám đốc Ngân hàng Việt Nam chi nhánh TP Hồ Chí Minh, 8 tháng đầu năm 2017, lượng kiều hối về TP Hồ Chí Minh qua kênh chính thức đạt 3 tỷ USD, tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, có 1/5 lượng kiều hối được đầu tư vào lĩnh vực bất động sản. Đây cũng là “nguồn” đầu tư hấp dẫn mà các doanh nghiệp bất động sản đã tính toán rất kỹ khi ra dự án nhằm “đón” dòng tiền này.


Trong khi đó, theo chuyên gia kinh tế, Tiến sĩ – luật sư Bùi Quang Tín, thị trường bất động sản trong thời gian gần đây đã có sự tăng trưởng trở lại, hiện tiếp tục trong chu kỳ phát triển ổn định, tốc độ tăng bình quân 15% - 20%.


Sức hấp dẫn của thị trường bất động sản luôn cao khi hệ thống hạ tầng nhiều khu vực phát triển rất nhanh, kéo theo nhiều dự án phát triển đã thu hút giới đầu cơ. Bên cạnh đó, so với các kênh đầu tư khác như vàng, gửi tiết kiệm ngân hàng, ngoại tệ… bất động sản được xem là kênh đầu tư hấp dẫn nhất vì lợi nhuận thu về nhanh và cao hơn.


M.T/Báo Tin Tức
Cẩn thận với ‘chim mồi’ khi đầu tư bất động sản ở Đồng Nai
Cẩn thận với ‘chim mồi’ khi đầu tư bất động sản ở Đồng Nai

Với sự phát triển của cơ sở hạ tầng, vị trí thuận lợi và xu thế giãn dân, thị trường bất động sản Đồng Nai được các chuyên gia đánh giá là rất tiềm năng phát triển. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có sự rủi ro rất lớn nếu đầu tư những dự án chưa được quy hoạch chắc chắn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN