Sau khi bộ máy hành chính được sắp xếp lại, cùng với cả nước, Đắk Lắk bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều kỳ vọng.
Ngày 9/6, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng có thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuê nhà ở xã hội (đợt 1) tại Chung cư xã hội cho người có công với cách mạng.
Phát triển nhà ở xã hội luôn là một trong những chính sách quan trọng được các địa phương vùng Đông Nam Bộ quan tâm, do nhu cầu an cư của hàng triệu người lao động, đặc biệt là công nhân, người thu nhập thấp và các đối tượng chính sách sinh sống và làm việc trên địa bàn. Chính quyền các địa phương thời gian qua đã không ngừng huy động các nguồn lực đầu tư, đề ra các giải pháp để tháo gỡ vướng mắc nhằm thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội.
Từ ngày 1/7/2025, việc chỉ định chủ đầu tư thực hiện các dự án nhà ở xã hội (NƠXH) và nhà ở cho lực lượng vũ trang sẽ được áp dụng mà không cần thông qua đấu thầu. Đây là nội dung chính trong Nghị quyết 201/2025/QH15 vừa được Quốc hội thông qua, nhằm tháo gỡ các nút thắt thủ tục và đẩy nhanh tiến độ phát triển NƠXH – lĩnh vực vốn đang đình trệ nhiều năm qua.
Cắt giảm thủ tục cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng đã có quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 là một trong những nội dung được Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh yêu cầu tại công văn gửi tới các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ ngày 2/6 về việc triển khai Công điện số 78/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng.
Giá nhà ở luôn biến động theo chiều hướng tăng, đặc biệt tại các đô thị lớn khiến giấc mơ sở hữu một căn hộ chung cư dường như vẫn là điều xa xỉ đối với phần lớn người trẻ.
Thị trường nhà kho xây sẵn Việt Nam quý 1/2025 tiếp tục mở rộng nguồn cung ở cả hai miền, trong khi nhu cầu thuê có dấu hiệu chững lại. Tâm lý thận trọng bao trùm các nhà đầu tư và khách thuê, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu biến động và chính sách thương mại quốc tế đang được rà soát.
Trong nhiều năm qua, những vướng mắc liên quan đến thủ tục pháp lý đã trở thành “điểm nghẽn” kéo dài.
UBND TP Hồ Chí Minh vừa đưa ra lộ trình hoàn thành hơn 94.300 căn nhà ở xã hội trong giai đoạn từ nay đến năm 2030.
Sau khi một số chung cư tại TP Hồ Chí Minh thông báo cấm hoặc siết hoạt động cho thuê ngắn ngày, tranh cãi đã nổ ra gay gắt giữa các nhóm cư dân. Nhiều người phản đối vì cho rằng, lệnh cấm không có cơ sở pháp lý, trong khi một bộ phận cư dân khác lo ngại về an ninh và chất lượng sống bị ảnh hưởng.
Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) nhận xét, việc thực hiện Đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030 vẫn còn nhiều vướng mắc về pháp lý, quy hoạch, nguồn vốn và cơ chế triển khai. Nếu không có một cơ chế phối hợp đồng bộ và minh bạch giữa các chủ thể, mục tiêu của Đề án sẽ khó đạt hiệu quả như kỳ vọng.
Trong năm 2025, TP Hồ Chí Minh dự kiến hoàn thành 4 dự án và khởi công thêm 8 dự án nhà ở xã hội, cung ứng gần 11.000 căn hộ cho người thu nhập thấp, công nhân và người lao động đô thị. Đây là bước đi quan trọng trong chiến lược phát triển nhà ở bền vững, góp phần giải quyết nhu cầu an cư và nâng cao chất lượng sống cho người dân.
Thị trường bán lẻ và văn phòng TP Hồ Chí Minh trong quý I/2025 ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực về nguồn cung, tỷ lệ trống, giá chào thuê và xu hướng diễn biến của nguồn cầu. Theo Tập đoàn tư vấn và quản lý bất động sản (BĐS) JLL, dịch chuyển hành vi tiêu dùng và xu hướng lựa chọn văn phòng sẽ quyết định nhiều xu thế quan trọng trong giai đoạn tới.
Các địa phương tạm dừng kiểm kê đất đai đến khi hoàn thành sắp xếp theo địa giới đơn vị hành chính mới.
Bộ Xây dựng đánh giá, từ đầu năm đến nay, giao dịch và giá bán đất nền tại các địa phương có nhiều biến động so với quý cuối của năm 2024. Nguyên nhân chủ yếu do thông tin sáp nhập các tỉnh, thành. Tại những tỉnh, thành phố được chọn là nơi đặt cơ quan hành chính mới, mặt bằng giá bị đẩy lên cao và lượng giao dịch cũng có xu hướng tăng.
Thị trường bất động sản phục hồi, cộng thêm việc nhiều ngân hàng thương mại tung các gói cho vay mua nhà ưu đãi lãi suất đã kéo theo tín dụng bất động sản trên địa bàn TP Hồ Chí Minh ghi nhận tăng trưởng tích cực trong những tháng đầu năm nay.
Từ đầu năm đến nay, theo các chuyên gia bất động sản, người mua nhà đang trở nên chủ động hơn khi tham gia thị trường, trước lo ngại về việc giá cả leo thang và các căn hộ ngày càng khó mua. Các chính sách ưu đãi phổ biến như chiết khấu cao và cam kết cho thuê tiếp tục được chủ đầu tư sử dụng để thu hút khách hàng trong giai đoạn này.
Không còn là câu chuyện tương lai, sự “thay da đổi thịt” của hạ tầng phía Nam Hà Nội diễn ra từng ngày với dòng vốn đầu tư khủng đổ vào các dự án giao thông trọng điểm, tạo cú hích chưa từng có trên thị trường bất động sản. Nằm tại tâm điểm chuyển mình, Sun Mega City với quy mô gần 1.700ha nổi bật như minh chứng sống cho tiềm năng sinh lời vượt trội.
TP Hồ Chí Minh đã cấp hơn 71.000 sổ hồng cho tổ chức và cá nhân trong 6 tháng qua, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc tháo gỡ vướng mắc pháp lý bất động sản.
Quý I/2025 chứng kiến nhiều biến động và diễn biến đáng chú ý trên thị trường bất động sản (BĐS), đặc biệt tại hai thị trường trọng điểm là TP Hồ Chí Minh và Hà Nội.
Công bố thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản quý I/2025 vừa được Bộ Xây dựng phát hành chiều 20/5 ghi nhận, đà tăng giá chung cư đã “chững”, giá giao dịch nhà ở riêng lẻ, đất nền có nhiều biến động tại một số địa phương.