Khám phá vẻ đẹp trên đỉnh Bạch Mộc Lương Tử (Lai Châu)

Đỉnh Bạch Mộc Lương Tử (Ky Quan San) thuộc địa phận xã Sin Suối Hồ, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu có độ cao 3.046m so với mực nước biển và cũng là một trong 4 ngọn núi cao nhất Việt Nam.

Mặc dù không phải là đỉnh núi cao nhất, nhưng theo đánh giá của nhiều người leo núi chuyên nghiệp thì Bạch Mộc Lương Tử được cho là đỉnh núi có cảnh quan tươi đẹp nhất. Cung đường lên đỉnh có những cánh rừng nguyên sinh cổ kính rêu phong có thảm thực vật phong phú, đa dạng với nhiều loài hoa thi nhau khoe sắc ẩn hiện trong mây mù ở độ cao hơn 2000m cho tới đỉnh. Với những vách đá chênh vênh, khổng lồ đan xen với những rừng trúc nguyên sơ, Bạch Mộc Lương Tử được bao bọc bởi những khung cảnh tuyệt đẹp hùng vĩ giữa núi rừng Tây Bắc, là điểm khám phá và trải nghiệm không thể quên đối với mỗi du khách.

Chú thích ảnh
Ở độ cao hơn 3000m, dãy núi Bạch Mộc Lương Tử thường được mây mù bao phủ tạo nên khung cảnh kỳ bí, huyền ảo. 
Chú thích ảnh
Để khám phá và chinh phục đỉnh Bạch Mộc Lương Tử, du khách phải vượt qua quãng đường dài gần 10 km với nhiều dốc cao đầy thử thách. 
Chú thích ảnh
Những cánh rừng trúc quanh năm được bao phủ bởi mây mù đan xen với những cây cổ thụ nguyên sinh. 
Chú thích ảnh
Khu rừng nguyên sinh ở độ cao hơn 2000m so với mực nước biển luôn được mây mù bao phủ tạo lên khung cảnh kỳ bí, huyền ảo. 
Chú thích ảnh
Rừng cây nguyên sinh tại dãy Bạch Mộc Lương Tử ẩn hiện giữa mây mù bao phủ tạo lên vẻ đẹp hùng vĩ của núi rừng Tây Bắc. 
Chú thích ảnh
Thảm thực vật sống trên đá có màu sắc vô cùng lạ và đẹp mắt. 
Chú thích ảnh
Quanh dãy núi Bạch Mộc Lương Tử chủ yếu là rừng già hoang sơ, cổ kính. 
Chú thích ảnh
Để khám phá vẻ đẹp và chinh phục đỉnh Bạch Mộc Lương Tử, du khách phải trải qua một chặng đường dài gần 10km xuyên qua những cánh rừng mờ sương huyền ảo. 
Chú thích ảnh
Đỗ quyên được coi là một trong những loài hoa bất tử giữa núi rừng Tây Bắc. 
Chú thích ảnh
Trên đỉnh núi Bạch Mộc Lương Tử chủ yếu là hoa đỗ quyên đỏ, nhiều cây cao 10m mọc sát nhau tạo rlên khung cảnh lung linh huyền ảo giữa núi rừng. 
Chú thích ảnh
Đỗ quyên là một trong những loài hoa sống mãnh liệt nhất giữa núi rừng Tây Bắc.
Chú thích ảnh
Dãy núi Bạch Mộc Lương Tử còn có loài hoa đỗ quyên vàng thường mọc ở độ cao 3.000m.
Quý Trung (TTXVN)
Vẻ đẹp tinh khôi của hoa mận trên cao nguyên Mộc Châu
Vẻ đẹp tinh khôi của hoa mận trên cao nguyên Mộc Châu

Cao nguyên Mộc Châu, tỉnh Sơn La được biết đến là điểm đến thiên nhiên hàng đầu thế giới. Đến với Mộc Châu mùa nào cũng đẹp, nhưng có lẽ đẹp nhất là dịp cuối năm hay đầu xuân mới, khi những vườn mận nở hoa trắng trời.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN