Báo động dịch vụ thi hộ tiếng Anh online

Thời gian gần đây, nạn thi hộ chứng chỉ ngoại ngữ đang ngày càng gia tăng, quảng cáo ngang nhiên trên các nền tảng mạng xã hội.

Chú thích ảnh
Các trang dịch vụ nhận thi hộ chứng chỉ Tiếng Anh

Lợi dụng nhu cầu cấp thiết về chứng chỉ ngoại ngữ, nhiều đối tượng đã lập ra những dịch vụ gian lận cùng vô vàn quảng cáo hấp dẫn. Nhiều người đã nhẹ dạ tin tưởng đã trở thành nạn nhân của thủ đoạn tinh vi này.

“Mồi nhử” hấp dẫn

 

Chú thích ảnh
Các trang dịch vụ nhận thi hộ chứng chỉ Tiếng Anh.

Giờ đây, chỉ cần gõ cụm từ “Dịch vụ cấp key, thi hộ tiếng Anh” trên Facebook, không khó để tìm được những bài đăng mời chào cùng những hứa hẹn hấp dẫn như bao đỗ đầu ra, bảo hành kết quả trọn đời, cấp đáp án đầy đủ chuẩn học thuộc,...

Trong vai sinh viên đại học năm cuối, chúng tôi đã trực tiếp liên hệ với trang Facebook “Anh Ngữ Apollo - Hỗ Trợ Cấp Key, Thi Hộ IELTS, PTE, TOEIC” tự xưng chuyên gia luyện thi, hỗ trợ cung cấp đáp án, thi hộ IELTS/PTE, TOEIC, VSTEP, APTIS... thì thấy nhiều vấn đề đáng bàn ở đây.

Đăng ký phòng “Dịch vụ gian lận”, trung tâm cam kết chưa từng có tiền lệ bị phát hiện, sai sót hay tai tiếng trong suốt hơn 3 năm làm việc. Bởi tại đây, tất cả các thí sinh trong phòng đều sử dụng dịch vụ thi hộ, thí sinh không phải lo về những rủi ro như giám thị phát hiện hay thí sinh khác tố cáo. Liên tục thúc giục khách đăng ký càng sớm càng tốt, trang Facebook Anh Ngữ Apollo nêu ra lý do: “Quy chế thi sẽ bị siết chặt trong tháng tới, khi đó phí dịch vụ sẽ tăng và khó khăn hơn trong việc gian lận”.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Các đoạn tin nhắn trao đổi về thủ đoạn thi hộ.

Bên cạnh những lời cam kết, hứa hẹn hấp dẫn, đại diện trang Facebook “Dịch Vụ Thi Hộ Chứng Chỉ Ngoại Ngữ” cũng tiết lộ những “mánh khóe” phòng thi nhằm thuyết phục khách. Theo đó, trung tâm sẽ sắp xếp chỗ ngồi cạnh nhau cho thí sinh và một “giảng viên hỗ trợ”. Sau khi ổn định vị trí và lưu camera xong, giám thị sẽ đổi chỗ thí sinh và giảng viên, để giảng viên trực tiếp làm bài hộ thí sinh. Cam kết đã lo lót hết cho giám thị trường thi, trung tâm còn có những “ưu đãi” đặc biệt giảm 10% phí khi đăng ký trên 5 người cùng lúc nhằm thu hút người đăng ký.

Giống như các trung tâm nhận thi hộ khác, trang Facebook “Dịch Vụ Thi Hộ Chứng Chỉ Ngoại Ngữ” đảm bảo bằng nhận về là bằng thật, cam kết trót lọt, chưa từng có trường hợp bị phát hiện. Tư vấn cho khách đăng ký ca thi ngày 29/6 tại Trường đại học Ngoại Thương, trung tâm còn nhiệt tình xin số điện thoại để được “chuyên viên” hỗ trợ. Tuy vậy, khi gọi điện tới Trung tâm Khảo thí & Đảm bảo chất lượng Trường đại học Ngoại Thương, giáo viên trực máy cho biết tại thời điểm đó đã đóng danh sách thí sinh dự thi.

Cảnh giác trước những chiêu trò tinh vi

Với mức giá khác nhau cho từng loại chứng chỉ, các trung tâm đều có điểm chung là cam kết thi thật, bằng thật, bao đỗ. Nghe có vẻ là một món hời với những ai yếu tiếng Anh, mong muốn sở hữu cho mình những chứng chỉ ngoại ngữ uy tín. Nhưng để đạt được mong muốn đó lại là điều không đơn giản.

Thời gian gần đây, Hội đồng Anh (British Council) đã ghi nhận một số hành vi gian lận liên quan đến kỳ thi Aptis ESOL. Các đối tượng ngang nhiên mạo danh là đối tác hoặc có mối quan hệ với Hội đồng Anh hoặc đơn vị liên kết tổ chức thi, tự nhận có thể truy cập được các tài liệu bảo mật của kỳ thi, có thể tác động tới quy trình và quy chế tổ chức thi, cung cấp đề thi trước ngày thi chính thức. Công khai quảng cáo các thông tin này qua các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo,... hay thậm chí tiếp cận thí sinh trực tiếp tại các địa điểm thi, Hội đồng Anh khẳng định rằng tất cả những hành vi và nội dung này đều không đúng sự thật.

Dưới góc nhìn của một chuyên gia giáo dục, Tiến sĩ Nguyễn Tùng Lâm cho rằng cần nâng cao trình độ thực chất của bản thân đặc biệt trong lĩnh vực tiếng Anh. Có thể thấy hiện nay nhiều người vẫn coi rẻ, cho qua vấn đề này mà tìm đến các trung tâm thi hộ nhằm tìm cách chống chế. Dưới thời kỳ kinh tế thị trường, Tiến sĩ Nguyễn Tùng Lâm cho rằng đây là vấn đề rất dễ để có thể xảy ra nếu như công tác quản lý chưa thật sự chặt chẽ. Không chỉ với những đơn vị tổ chức thi chứng chỉ ngoại ngữ, pháp luật cũng cần làm rõ trách nhiệm của người thi hộ cũng như người sử dụng dịch vụ thi hộ, đưa ra những chế tài xử lý mang tính răn đe cao, đảm bảo công bằng cho những người có năng lực thực sự.

Để đảm bảo tính khách quan, minh bạch và công bằng, việc đảm bảo an toàn bảo mật của các điểm tổ chức thi được thực hiện đồng nhất với chính sách không khoan nhượng cho bất cứ hành vi gian lận nào. Tất cả các trường hợp gian lận bị phát hiện trước, trong hoặc sau kỳ thi đều sẽ bị hủy kết quả thi và có khả năng bị cấm thi trong vòng một năm. Các tổ chức công nhận chứng chỉ cũng có thể đưa ra các quy định phạt riêng khi phát hiện các trường hợp gian lận thi cử.

Việt Nam đang ngày càng hội nhập sâu rộng với thế giới. Chính vì vậy, nhu cầu về các chứng chỉ tiếng Anh đang ngày càng phổ biến. Nhưng để lành mạnh hóa việc cấp chứng chỉ tiếng Anh, các cơ quan liên quan cần vào cuộc tích cực để tránh hiện tượng thi hội, gây mất công bằng cho những người học bằng thực lực của mình.

Minh Ngọc
Lừa đảo cấp chứng chỉ Tin học, Ngoại ngữ giả cho hàng trăm học viên
Lừa đảo cấp chứng chỉ Tin học, Ngoại ngữ giả cho hàng trăm học viên

Ngày 12/7, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án Công ty Slearning thu tiền, hồ sơ nhưng lại cấp chứng chỉ giả cho 442 học viên đăng ký thi lấy chứng chỉ Tin học, chứng chỉ tiếng Anh A2, B1.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN