Vụ sạt lở ở Rào Trăng 3: Khảo sát, lên phương án tìm kiếm thi thể tại khu vực bãi bồi

Ngày 16/3/2021, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên – Huế Nguyễn Văn Phương dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh đi khảo sát thực địa hiện trạng đập dâng của Nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền) và 3 bãi bồi từ hiện trường vụ sạt lở xuôi về ngã ba Tam Dần dài 2,5 km.

Qua đó xác định thời gian cũng như phương án tìm kiếm cụ thể trong thời gian tới.

Chú thích ảnh
Đoàn công tác của tỉnh Thừa Thiên - Huế kiểm tra khu vực nhà máy phát điện Thủy điện Rào Trăng 3. 
Chú thích ảnh
Đoàn công tác của tỉnh Thừa Thiên - Huế thảo luận phương án tìm kiếm các thi thể công nhân mất tích tại bãi bồi.
Chú thích ảnh
Thân đập dâng dài 150m của Nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3 thi công dở dang. 
Chú thích ảnh
Bãi bồi thứ nhất trên lòng suối Rào Trăng dự kiến sẽ được triển khai tìm kiếm trong ngày 22/3. 
Chú thích ảnh
 Bãi bồi thứ nhất trên lòng suối Rào Trăng dự kiến sẽ được triển khai tìm kiếm trong ngày 22/3. 
Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên – Huế Nguyễn Văn Phương (phải) động viên người thân của công nhân bị mất tích tại Nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3.
Chú thích ảnh
Người thân của các công nhân bị mất tích yêu cầu Nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3 tìm kiếm lại ở khu vực nhà điều hành bị sạt lở trước đây.
Chú thích ảnh
Đỗ Trưởng (TTXVN)
Vụ sạt lở tại Thủy điện Rào Trăng 3: Tìm kiếm thi thể nạn nhân ở các bãi bồi
Vụ sạt lở tại Thủy điện Rào Trăng 3: Tìm kiếm thi thể nạn nhân ở các bãi bồi

Tại cuộc họp với các đơn vị liên quan ngày 10/3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Nguyễn Văn Phương khẳng định, tỉnh sẽ tiến hành khảo sát và triển khai ngay việc tìm kiếm thi thể 11 công nhân mất tích của Nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3 tại các bãi bồi nằm trên lòng sông Rào Trăng trong tháng Ba này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN