Tưng bừng Hội chọi dê Mù Cang Chải

Nằm trong khuôn khổ của Tuần văn hóa Danh thắng Quốc gia Ruộng bậc thang Mù Cang Chải 2015, trong ngày 15 và 16/9, tại sân vận động huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) diễn ra Hội thi chọi dê.

Đây là năm đầu tiên huyện tổ chức hội chọi dê nên các chủ dê chuẩn bị rất kỹ trước trận đấu.


Đây là lần đầu tiên chọi dê được diễn ra tại Tuần văn hóa nhằm quảng bá những nét đẹp văn hóa của đồng bào Mông đến với du khách. Hội thi năm nay có 11 xã trong toàn tỉnh đăng ký tham gia, với tổng cộng 26 “đấu sĩ” thi đấu ở 3 hạng cân: 25 - 30 kg, 31 - 35 kg và 36 - 40 kg.

Các đấu sĩ trước giờ xung trận.


Những pha đánh máu lửa không kém gì hội chọi trâu ở địa phương khác.


Pha đánh quyết liệt của các cặp dê thi đấu trong ngày 15/9.


Hội thi chọi dê lần đầu tiên được tổ chức thu hút rất đông người dân và du khách đến xem.


Toàn cảnh hội chọi dê.

Thế Duyệt (TTXVN)
 Khai mạc Tuần văn hóa Ruộng bậc thang Mù Cang Chải
Khai mạc Tuần văn hóa Ruộng bậc thang Mù Cang Chải

Tối 13/9, tại Trung tâm huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái, lễ khai mạc “Tuần Văn hóa và Du lịch danh thắng Quốc gia ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2015" chính thức khai mạc với chủ đề “Mùa vàng trên non”. Buổi lễ đã thu hút đông đảo du khách và nhân dân các dân tộc trong huyện tới dự.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN