Từ 8/9, Hà Nội kiểm soát chặt những người ra, vào vùng 1

Từ 6h ngày 8/9/2021, các chốt kiểm dịch COVID-19 của Thành phố Hà Nội sẽ kiểm soát chặt người và phương tiện lưu thông ra, vào vùng 1 theo mẫu giấy đi đường mới kết hợp vẫn sử dụng giấy đi đường cũ đã cấp (tiến tới khi đủ điều kiện sẽ nhập hai loại giấy làm một).

Người dân được cấp giấy đi đường được phép đi từ vùng này sang vùng khác, nhưng phải đúng điểm đến. Lực lượng chức năng sẽ xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, ra ngoài khi không thực sự cần thiết nhằm đảm bảo “ai ở đâu thì ở đó”, “người ở vùng nào thì ở vùng đó” để chặn đứng nguồn lây, thu hẹp vùng đỏ, dập dịch trong thời gian sớm nhất.

Chú thích ảnh
Người dân có đầy đủ giấy tờ hợp lệ mới được qua chốt cầu Vĩnh Tuy. 
Chú thích ảnh
Từ sáng 8/9, công tác rà soát, kiểm tra giấy đi đường của người dân qua chốt cầu Vĩnh Tuy được thực hiện chặt chẽ. 
Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng kiểm tra giấy tờ tất cả những người muốn qua cầu Vĩnh Tuy (ảnh chụp 6h35 sáng 8/9). 
Chú thích ảnh
Mọi người dân muốn qua chốt cầu Vĩnh Tuy phải có đầy đủ giấy tờ hợp lệ. 
Chú thích ảnh
Lực lượng trực chốt cầu Vĩnh Tuy kiểm tra mã QR trên giấy đi đường của người dân sáng 8/9. 
Chú thích ảnh
Người dân có giấy tờ hợp lệ, ra ngoài khi có việc cần thiết là điều kiện bắt buộc khi đi qua chốt cầu Vĩnh Tuy. 
Chú thích ảnh
Lực lượng công an và y tế đảm bảo người có đủ điều kiện mới được di chuyển qua chốt cầu Vĩnh Tuy. 
Chú thích ảnh
Người đi qua chốt kiểm soát cầu Vĩnh Tuy đều được đo thân nhiệt và kiểm tra giấy tờ (ảnh chụp 6h40 ngày 8/9). 
Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng kiểm tra giấy tờ người và phương tiện qua chốt kiểm soát cầu Vĩnh Tuy (ảnh chụp 6h45 ngày 8/9). 
Chú thích ảnh
Người dân có giấy tờ hợp lệ, ra ngoài khi có việc cần thiết là điều kiện bắt buộc khi đi qua chốt cầu Vĩnh Tuy. 
Hoàng Hiếu (TTXVN)
Sáng 8/9, Hà Nội ghi nhận 4 ca mắc mới COVID-19
Sáng 8/9, Hà Nội ghi nhận 4 ca mắc mới COVID-19

Thống kê của Sở Y tế Hà Nội từ 18 giờ ngày 7/9 đến 6 giờ ngày 8/9, trên địa bàn thành phố ghi nhận 4 ca dương tính với SARS-CoV-2. Các bệnh nhân đều thuộc phường Phúc Xá, quận Ba Đình và đã được cách ly tại nhà; thuộc chùm ca bệnh F1 của các trường hợp ho sốt cộng đồng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN