Trưng bày bộ xương “ma cà rồng” 700 tuổi

 Một bộ xương 700 năm tuổi được cho là của một người đã bị hóa “ma cà rồng” đang được trưng bày ở Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Bulgaria.

 

Trưng bày bộ xương “ma cà rồng” 700 tuổi

 
Theo tục lệ vào thời đó, những người bị xem là xấu sẽ bị xuyên qua tim bằng một thanh sắt sau khi chết để họ không thể trở lại thành ma cà rồng nữa.
 
 
Hai bộ xương như vậy đã được tìm thấy ở một nghĩa địa tại thành phố Biển Đen Sozopol.
 
 
Hai bộ xương như vậy đã được tìm thấy ở một nghĩa địa tại thành phố Biển Đen Sozopol.
 
 
“Đây là niềm tin phổ biến ở đất
 
 
“Đây là niềm tin phổ biến ở đất Bulgaria vào thế kỷ 12-14. Khi đó mọi người rất mê tín”, người đứng đầu Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Bulgaria Bozhidar Dimitrov cho biết.
 
 
“Đây là niềm tin phổ biến ở đất

 

“Khắp đất nước chúng tôi đã tìm thấy hơn 100 cuộc chôn cất “ma cà rồng” như thế, chủ yếu là của những nhân vật cao quý, coi hút máu là vô nhân đạo”.

 

Phát hiện ở Bulgaria đã làm dấy lên phong trào tìm ma cà rồng khắp thế giới.

 

Theo Dantri.com.vn

Bán đấu giá bộ dụng cụ diệt ma cà rồng
Bán đấu giá bộ dụng cụ diệt ma cà rồng

Bộ dụng cụ diệt ma cà rồng này dự kiến sẽ khiến những người hâm mộ truyện về ác quỷ Dracula hào hứng khi được mang ra đấu giá tại North Yorks (Anh) ngày 22/6 tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN