Triều cường cao hơn 1,7m, hàng loạt tuyến đường TP Hồ Chí Minh chìm sâu trong nước

Triều cường vượt mức báo động 3, cao hơn 1,7m, khiến hàng loạt tuyến đường tại TP Hồ Chí Minh ngập sâu trong biển nước, giao thông gặp nhiều khó khăn trong chiều ngày 15/11.

Ghi nhận của phóng viên báo Tin tức, khoảng 17 giờ, triều cường đã khiến các tuyến đường Trần Xuân Soạn (quận 7), Nguyễn Tất Thành, Tôn Thất Thuyết (quận 4) ngập sâu, trong đó đường Trần Xuân Soạn ngập gần hết bánh xe máy.

Nước ngập sâu khiến việc di chuyển của người dân gặp rất nhiều khó khăn. Nhiều nhà, cửa hàng buôn bán trên đường Trần Xuân Soạn đã bị nước tràn vào trong khiến việc sinh hoạt và kinh doanh bị đảo lộn.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Đường Trần Xuân Soạn (quận 7) ngập sâu trong nước.

Triều cường cũng đã khiến Quốc lộ 50 - Nguyễn Văn Linh, nhiều tuyến đường trong khu dân cư Bình Hưng (huyện Bình Chánh), bán đảo Thanh Đa (quận Bình Thạnh), khu Thảo Điền (quận 2)… ngập sâu trong nước.

Chú thích ảnh
Nhiều người phải dắt xe lội trong nước vì xe chết máy.
Chú thích ảnh
Người dân lội qua điểm ngập trên đường Trần Xuân Soạn.
Chú thích ảnh
Đoạn dưới gầm cầu Tân Thuận 2 ngập sâu, giao thông qua lại gặp nhiều khó khăn.

Theo Đài khí tượng Thuỷ văn khu vực Nam bộ, mực nước các trạm vùng hạ lưu hệ thống sông Đồng Nai - Sài Gòn lên nhanh trong những ngày qua và ở mức cao. Tại trạm Phú An và Nhà Bè có thể đạt mức 1,70 - 1,75m (cao hơn báo động 3 từ 0,10m - 0,15m), thời gian xuất hiện đỉnh triều trong ngày từ 5-7 giờ và 17-19 giờ.

Chú thích ảnh
Nhiều cửa hàng kinh doanh trên đường Trần Xuân Soạn bị nước tràn vào.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Đường Tôn Thất Thuyết mênh mông nước.
Chú thích ảnh
Nước từ dưới cống tràn lên quốc lộ 50 đoạn giao với đường Nguyễn Văn Linh (huyện Bình Chánh).
Chú thích ảnh
Hoàng loạt tuyến đường trong khu dân cư Bình Hưng (huyện Bình Chánh) ngập trong biển nước.

Dự báo, ngày 16/11 triều cao nhất tại trạm Nhà Bè đạt 1,76m lúc 17 giờ và 1,74m lúc 5 giờ sáng; trong những ngày sau triều cường duy trì vượt mức báo động 3, ở mức trên 1,6m.

Ảnh, video: Mạnh Linh/Báo Tin tức
TP Hồ Chí Minh chủ động ứng phó triều cường đạt đỉnh 1,7m
TP Hồ Chí Minh chủ động ứng phó triều cường đạt đỉnh 1,7m

Theo Bản tin dự báo đặc trưng thủy triều ngày 15/11 của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, mực nước cao nhất trong những ngày tới tại trạm Phú An trên sông Sài Gòn lên cao, sẽ đạt đỉnh vào ngày 16/11 với mức 1,7m (vượt mức báo động 3 là 0,1m).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN