TP Hồ Chí Minh: Người già, khuyết tật được đội tiêm lưu động phục vụ tận nhà

Những ngày qua, TP Hồ Chí Minh tổ chức nhiều đội tiêm lưu động đến tận nhà để tiêm vaccine cho người già, người khuyết tật... không thể đi lại được.

Ghi nhận của phóng viên tại điểm tiêm lưu động Phường 9, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh, đa số người được tiêm đều là người cao tuổi, người khuyết tật… Nhờ các xe tiêm lưu động, những người già, người khuyết tật cảm thấy không bị bỏ rơi vì được đi tiêm tận nhà.

Chú thích ảnh
Đội tiêm lưu động sẽ đến tận nhà để tiêm cho người dân có khó khăn về đi lại. 

Bà Đỗ Phạm Thị Thúy, ngụ ở đường 9, Phường 9 cho biết: "Khi tổ trưởng khu phố thông báo sáng mai có đội tiêm lưu động sẽ đến tận UBND phường tiêm cho người dân, tôi cảm thấy vui vì chỉ cần đi bộ vài bước là đến điểm tiêm".

“Trước khi đi tiêm, tôi nghĩ điểm tiêm sẽ có đông người dân nên tôi cũng lo lắng, hồi hộp sợ lây dịch bệnh. Nhưng khi đến tiểm tiêm, thấy khu vực tiêm bố trí rộng rãi, thoáng mát nên tôi đã yên tâm hơn. Tại đây, tôi còn được các bạn tình nguyện viên hướng dẫn nhiệt tình, khi đến bàn khám sàng lọc, tôi có thông báo tình hình sức khoẻ của mình cho bác sỹ và được tư vấn cẩn thận, khiến tôi yên tâm tiêm hơn dù tôi bị dị ứng mạn tính và mới phẫu thuật”, bà Đỗ Phạm Thị Thúy chia sẻ thêm.

Tương tự, những ngày qua tại Phường 1, quận Tân Bình, đội tiêm lưu động đã len lỏi từng ngõ hẻm để đến tận nhà tiêm cho người già và người khuyết tật. Đại diện Ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19 phường 1, quận Tân Bình cho biết, đội tiêm lưu động gồm bác sĩ Trưởng trạm y tế phường và một cán bộ y tế phụ trách chính. Ngoài ra, phường cũng bố trí các lực lượng hỗ trợ hậu cần cùng 1 xe cứu thương do Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Sài Gòn Ito đi theo để hỗ trợ kịp thời và xử lý những tình huống phát sinh trong quá trình tiêm chủng.

Chú thích ảnh
Người già khó khăn về đi lại được TP Hồ Chí Minh tổ chức tiêm tại nhà. 

Với hoạt động này, Phường 1 sẽ đạt được mục tiêu tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho toàn bộ cư dân trên địa bàn sớm nhất. Mặt khác, nhờ việc tiêm lưu động cũng đang tạo sự đồng thuận của nhân dân đối với công tác phòng, chống dịch COVID-19 và tạo sự bình đẳng trong tiếp cận vaccine cho những người già, người khuyết tật của phường.

Còn tại phường 9, quận Gò Vấp, bà Nguyễn Thị Kim Liên, Phó Chủ tịch UBND phường cho biết, phường 9 đã tổ chức tiêm 300 mũi vaccine dành cho người già trên 65 tuổi tại địa bàn nhờ xe tiêm lưu động. Những người già đi tiêm được bố trí tuân thủ nghiêm các quy định phòng dịch và được đội ngũ hậu cần phục vụ nhiệt tình. Đối với những người dân trên 65 tuổi, khi bác sỹ tư vấn không được tiêm và phải chờ tiêm ở bệnh viện, cán bộ sẽ điều phối, gọi điện thoại cho những người già khác đến tiêm “thay thế” nhằm tránh mất thời gian và để người dân ai cũng được tiêm gần nhà bằng xe tiêm lưu động. 

Tương tự, bác sĩ Nguyễn Trung Hòa, Giám đốc Trung tâm Y tế Gò Vấp cho biết, với gần 700.000 nhân khẩu, số người trong diện chích ngừa từ 18 tuổi trở lên là 528.000 người. Đây là bài toán yêu cầu quận phải có nhiều giải pháp, gia tăng nguồn lực, cơ sở hạ tầng, kể cả phương tiện tiêm lưu động để đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng cho người dân. Hiện quận cũng đang phấn đấu đảm bảo trong tháng 8 sẽ hoàn thành 70% dân số được tiêm.

"Trong quá trình tổ chức tiêm chủng cho người dân, quận Gò Vấp có 6 điểm tiêm chủng chính. Tuy nhiên, những điểm này lại vô tình gây khó cho người cao tuổi hoặc người già yếu không di chuyển được. Vì vậy, xe tiêm chủng lưu động đang được xem là một biện pháp rất cần thiết để người già, người khuyết tật trên địa bàn được tiếp cận vaccine sớm", ông Nguyễn Trung Hòa nói.

Báo Tin tức xin gửi đến độc giả những hình ảnh ấn tượng tại các điểm tiêm di động tại TP Hồ Chí Minh:

Chú thích ảnh
Đội tiêm lưu động Phường 1, quận Tân Bình đến tận nhà dân để tiêm vaccine cho người già, người khuyết tật.
Chú thích ảnh
Các nhân viên của đội tiêm di động thực hiện đầy đủ quy trình tiêm đảm bảo an toàn cho người dân.
Chú thích ảnh
Kiểm tra huyết áp cho người khuyết tật trước khi tiêm.
Chú thích ảnh
Tại quận Gò Vấp, xe tiêm lưu động cũng đi từng phường để tiêm cho người già và người khuyết tật.
Chú thích ảnh
Mỗi xe tiêm lưu động của TP Hồ Chí Minh có thể đạt 300 mũi tiêm/ngày. 
Chú thích ảnh
Người già, người khuyết tật tại TP Hồ Chí Minh được bố trí điểm tiêm di động để giảm thời gian, công sức đi lại cho người dân.
Chú thích ảnh
Cô Đỗ Phạm Thị Thúy, quận Gò Vấp rất vui vì đã được tiêm tại xe tiêm di động. 
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Các đội tiêm di động tại thành phố đều bố trí một xe cứu thương để xử lý các trường hợp phản ứng sau tiêm.
Chú thích ảnh
 Sau khi tiêm xong người dân sẽ phải ngồi chờ từ 15 - 30 phút để theo dõi các phản ứng sau tiêm
Chú thích ảnh
Người già, người khuyết tật tại TP Hồ Chí Minh đang tiêm vaccine AstraZeneca (Vương quốc Anh) và Moderna (Mỹ)
Chú thích ảnh
Hiện nay, các xe tiêm di động còn tổ chức tiêm buổi tối để người dân được tiếp cận vaccine sớm nhất.
Chú thích ảnh
 Điểm tiêm di động được các quận, huyện bố trí ở những khoảng sân rộng trong trụ sở UBND, trường học... thoáng mát nhằm đảm bảo giãn cách phòng dịch cho người đi tiêm.
Chú thích ảnh
TP Hồ Chí Minh đang đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng để phấn đấu đạt 70% người dân được tiêm vaccine phòng dịch.
Chú thích ảnh

     

Tin ảnh, clip : Hoàng Tuyết/Báo Tin tức
Thêm hơn 1,1 triệu liều vaccine AstraZeneca về Việt Nam
Thêm hơn 1,1 triệu liều vaccine AstraZeneca về Việt Nam

Tối 16/8, Hệ thống Trung tâm tiêm chủng VNVC cho biết vừa bàn giao hơn 1,1 triệu liều vaccine phòng COVID-19 của AstraZeneca cho Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh theo chỉ đạo của Bộ Y tế.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN