Toàn cảnh đường Võ Nguyên Giáp vừa được đặt tên ở TP Hồ Chí Minh

Xa lộ Hà Nội đoạn từ cầu Sài Gòn đến ngã tư Thủ Đức dài gần 8 km vừa được HĐND TP Hồ Chí Minh thống nhất đổi tên thành đường Võ Nguyên Giáp nhằm ghi nhận công lao to lớn của Đại tướng đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Chú thích ảnh
Tại kỳ họp thứ 10 HĐND TP Hồ Chí Minh khóa X nhiệm kỳ 2021 - 2026, các đại biểu đã biểu quyết thông qua nghị quyết đổi tên một đoạn Xa lộ Hà Nội (từ cầu Sài Gòn đến ngã tư Thủ Đức, thành phố Thủ Đức) thành đường Võ Nguyên Giáp.
Chú thích ảnh
Đường Võ Nguyên Giáp dài 7,79 km, trong đó đoạn từ cầu Sài Gòn đến ngã tư Bình Thái dài 5,9 km, lộ giới 153,5m; đoạn từ ngã tư Bình Thái đến ngã tư Thủ Đức dài 1,89km, lộ giới 113,5m.
Chú thích ảnh
Trục đường xuyên suốt Xa lộ Hà Nội - Võ Nguyên Giáp - Điện Biên Phủ tạo sự gắn kết giữa sự kiện lịch sử với nhân vật lịch sử là chiến dịch Điên Biên Phủ và Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Chú thích ảnh
Việc đặt tên đường Võ Nguyên Giáp thể hiện tình cảm của Đảng bộ và người dân TP Hồ Chí Minh đối với vị Đại tướng có công lao to lớn của dân tộc.  
Chú thích ảnh
Một phần tuyến đường Võ Nguyên Giáp nhìn từ trên cao.
Chú thích ảnh
Nút giao thông ngã 3 Cát Lái (thành phố Thủ Đức), đoạn giao giữa hai trục đường Võ Nguyên Giáp và Mai Chí Thọ (cách cầu Sài Gòn khoảng 2,5 km).
Chú thích ảnh
Nút giao thông ngã 3 Cát Lái (thành phố Thủ Đức) nằm ở cửa ngõ phía Đông, kết nối TP Hồ Chí Minh với các tỉnh Đông Nam Bộ và các tỉnh miền Trung, miền Bắc.
Chú thích ảnh
Song song tuyến đường Võ Nguyên Giáp là tuyến đường sắt trên cao dài gần 20 km, kéo dài từ ga ngầm Bến Thành đến Depot Long Bình (thành phố Thủ Đức).
Chú thích ảnh
Giao thông tại khu vực cầu Rạch Chiếc luôn đông đúc.
Chú thích ảnh
Trạm thu phí nằm trên đường Võ Nguyên Giáp.
Chú thích ảnh
Phần Xa lộ Hà Nội còn lại kéo dài từ ngã tư Thủ Đức tới cầu Đồng Nai.
Chú thích ảnh
Trục đường Xa lộ Hà Nội hướng từ cầu Đồng Nai chạy qua Khu du lịch Suối Tiên kết nối với đường Võ Nguyên Giáp về hướng trung tâm TP Hồ Chí Minh.
Chùm ảnh: Mạnh Linh/Báo Tin tức
TP Hồ Chí Minh: Mở đợt tuần tra cao điểm trên các tuyến sông
TP Hồ Chí Minh: Mở đợt tuần tra cao điểm trên các tuyến sông

Sáng ngày 15/7, Phòng CSGT đường thủy (PC08B Công an TP Hồ Chí Minh) tổ chức ra quân tuần tra, kiểm soát xử lý theo chuyên đề vi phạm quy định về thiết bị, dụng cụ an toàn của phương tiện; vi phạm quy định của thuyền viên, người lái phương tiện và vi phạm quy tắc giao thông, tín hiệu phương tiện giao thông trên đường thủy nội địa TP Hồ Chí Minh. Đợt ra quân tuần tra, kiểm soát kéo dài đến 15/10/2023.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN