Tháo dỡ các hạng mục cuối cùng của trường đua F1 vì hoãn đua xe do dịch COVID-19

Sau gần 7 tháng tạm hoãn vì dịch COVID-19, những hạng mục khán đài cuối cùng của trường đua F1 (Hà Nội) đang được gấp rút tháo dỡ. 

Theo ghi nhận của phóng viên ngày 6/10, nhiều máy móc và công nhân đã được huy động để tháo dỡ khán đài và các hạng mục xây dựng tại trường đua.

Video và chùm ảnh phóng viên báo Tin tức ghi nhận tại đường đua F1 ngày 6/10/2020:

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Trường đua F1 hiện đang trong quá trình tháo dỡ khán đài và các hạng mục.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Hàng trăm công nhân được huy động để tháo dỡ.
Chú thích ảnh
Các hạng mục sẽ được tháo dỡ để cất kho bảo quản.
Chú thích ảnh
Các khán đài của trường đua F1 tại Việt Nam đều được lắp ghép theo công nghệ mới, không sử dụng đinh ốc, nên việc tháo dỡ rất nhanh chóng.
Chú thích ảnh
Trường đua F1 tại Hà Nội được xây dựng trên tổng diện tích 88 ha, trong khuôn viên khu Liên hiệp thể thao Mỹ Đình.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Đường đua có tổng chiều dài 5,607km, gồm 23 góc cua, được đảm bảo nghiêm ngặt các tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn, khắt khe. 
Chú thích ảnh
Công trình do Motorsports trực thuộc F1 phối hợp cùng các kỹ sư công ty Tilke (Đức) thiết kế.

 

Trung Nguyên/Báo Tin tức
Giải đua xe F1 bổ sung 4 chặng đua vào mùa giải 2020
Giải đua xe F1 bổ sung 4 chặng đua vào mùa giải 2020

Ngày 25/8, ban tổ chức Giải đua xe Công thức 1 (F1) cho biết đã bổ sung 4 chặng đua ở Thổ Nhĩ Kỳ, Bahrain và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) vào mùa giải năm nay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN