Giải đua xe F1 bổ sung 4 chặng đua vào mùa giải 2020

Ngày 25/8, ban tổ chức Giải đua xe Công thức 1 (F1) cho biết đã bổ sung 4 chặng đua ở Thổ Nhĩ Kỳ, Bahrain và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) vào mùa giải năm nay.

Chú thích ảnh
Giải đua xe Công thức 1 năm nay bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Theo thông báo, năm 2020 đánh dấu sự trở lại của Grand Prix Thổ Nhĩ Kỳ tại đường đua ở Công viên Istanbul sau 9 năm vắng bóng. Cụ thể, Grand Prix Thổ Nhĩ Kỳ sẽ diễn ra ngày 15/11, tiếp đến là hai chặng đua ở Bahrain - gồm Grand Prix Bahrain ngày 26/11 và Grand Prix Sakhir ngày 6/11. Mùa giải sẽ kết thúc với chặng đua Grand Prix Abu Dhabi ở UAE dự kiến diễn ra ngày 13/12.

Tuy nhiên, chặng đua ở thành phố Thượng Hải (Trung Quốc) sẽ bị hủy, thay vì dời lịch như quyết định trước đây.

Như vậy, mùa giải F1 năm nay sẽ có tổng cộng 17 chặng đua.

Theo ban tổ chức giải F1, do ảnh hưởng của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, các chặng đua sẽ hạn chế khán giả.

Tháng trước, ban tổ chức F1 đã hủy các chặng đua ở Mỹ, Mexico, Brazil và Canada, song bổ sung 3 chặng đua ở châu Âu gồm Portimao (Bồ Đào Nha), Nurburgring (Đức) và Imola (Italy).

Cũng như nhiều sự kiện thể thao khác, do dịch COVID-19, Giải đua xe F1 đã phải tạm hoãn chỉ vài giờ trước khi khai mạc chặng đua ở Melbourne (Australia) hồi tháng 3 vừa qua. Đây là chặng đua mở màn mùa thi đấu năm nay. Tuy nhiên, trong tháng 7 vừa qua, F1 đã khởi động 2 chặng đua ở Áo và sau đó là chặng đua ở Hungary, đều trong tình trạng không khán giả.

Phan An (TTXVN)
Dịch COVID-19: Giải đua xe F1 hủy các chặng đua ở Bắc Mỹ
Dịch COVID-19: Giải đua xe F1 hủy các chặng đua ở Bắc Mỹ

Ngày 24/7, ban tổ chức Giải đua xe Công thức 1 (F1) cho biết các giải đua ở Mỹ, Mexico, Brazil và Canada sẽ bị hủy lịch đấu năm 2020 do đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Tuy nhiên, F1 đã bổ sung 3 chặng đua ở châu Âu vào mùa giải năm nay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN