Thảo Cầm Viên đông nghẹt khách trong ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, thay vì chọn những điểm chơi xa, nhiều bậc cha mẹ ở TP Hồ Chí Minh đã đưa con em mình đến Thảo Cầm Viên (quận 1) chơi lễ, khiến nơi này trở nên quá tải.

Anh Hoàng Sơn, nhà quận 9 cho biết, ngày nghỉ lễ năm nay, anh không cho gia đình đi chơi xa mà chọn điểm đến gần nhà là Thảo Cầm Viên Sài Gòn. Rút kinh nghiệm năm trước và để không phải rơi vào cảnh chen chúc xếp hàng, anh Sơn cho hai con đi từ 7 giờ sáng. Tuy nhiên, khi tới nơi, anh Sơn vẫn phải xếp hàng mua vé. Theo đó, từ sáng sớm đã có hàng ngàn người dân từ khắp nơi đổ về đây tham quan, vui chơi trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.


“Năm nay Thảo Cầm Viên đã đầu tư và mở rộng thêm nhiều điểm tham quan, vui chơi mới như: khu vườn Hồng Hạc, khu công viên nước, khu trưng bày các loài bò sát… vì vậy tôi đã cho hai con đi tham quan nơi này để các bé có thể vừa vui chơi vừa tìm hiểu thêm về các động vật xung quanh mình”, anh Sơn cho biết thêm.


Dưới đây Báo Tin tức xin gửi đến độc giả những hình ảnh tại điểm vui chơi Thảo Cầm Viên Sài Gòn trong ngày 30/4.

Nhiều bậc phụ huynh ở TP Hồ Chí Minh đã đưa con em mình đến Thảo Cầm Viên (quận 1) chơi lễ 30/4.

Mới 7 giờ sáng, người dân đến Thảo Cầm Viên đã phải xếp hàng mua vé vào cổng.

Năm nay, Thảo Cầm Viên đầu tư hệ thống kiểm soát vé vào cổng bằng thẻ từ thông minh để phục vụ du khách vào tham quan.

Nhiều người dân tìm đến khu vực biểu diễn lân sư rồng để nghỉ chân và xem biểu diễn trong ngày 30/4.

Sau khi đi tham quan mỏi chân, nhiều gia đình đã tìm các điểm có nhiều bóng cây để trải bạt nghỉ ngơi.

Đa phần du khách tham quan, vui chơi tại Thảo Cầm Viên là gia đình nên họ thường mang theo đồ ăn, nước uống để "tiếp sức".

Khu vực công viên nước giúp các em bé "giải nhiệt" trong tiết trời nắng bức của TP Hồ Chí Minh trong dịp nghỉ lễ tại Thảo Cầm Viên.

Càng về trưa, lượng người đổ về Thảo Cầm Viên đông nghịt khiến không khí trở nên ngột ngạt hơn. Ảnh: Mạnh Linh

Khu vực kiểm soát vé trở nên quá tải khi càng về trưa. Ảnh: Mạnh Linh

Thời tiết nóng bức khiến nhiều gia đình có con nhỏ chọn cách di chuyển bằng tàu điện để giữ sức khỏe vui chơi.

Khu vực có voi, hươu cao cổ, tê giác... luôn thu hút nhiều khán giả đứng xem.

Buổi trưa, nhiều gia đình ra về nhưng phải nhích từng bước tại cổng vào trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Mặc dù thời tiết TP Hồ Chí Minh khá nắng nóng nhưng lượng người đổ về Thảo Cẩm Viên xếp hàng mua vé vẫn không giảm nhiệt trong buổi trưa ngày 30/4.


Hoàng Tuyết/Báo Tin tức
TP Hồ Chí Minh có 2 điểm bắn pháo hoa dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5
TP Hồ Chí Minh có 2 điểm bắn pháo hoa dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, người dân và du khách đến TP Hồ Chí Minh có thể thưởng thức màn bắn pháo hoa nghệ thuật tại khu vực hầm vượt sông Sài Gòn và Công viên văn hoá Đầm Sen vào tối ngày 30/4.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN