Tăng mức phạt đến 3 triệu đồng, nhiều người ở TP Hồ Chí Minh vẫn không đeo khẩu trang

Mặc dù mức phạt cho hành vi không đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại nơi công cộng tăng lên 1-3 triệu đồng nhưng nhiều người dân TP Hồ Chí Minh vẫn lơ là, không đeo khẩu trang.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Nhiều người không đeo khẩu trang khi vào trung tâm thương mại AEON Tân Phú (quận Tân Phú).

Ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức tại những nơi công cộng như công viên, trung tâm thương mại, phố đi bộ, bến xe, khu tham quan du lịch… rất nhiều người dân còn chủ quan, không đeo khẩu trang.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Nhiều người không đeo khẩu trang tại công viên 30/4.
Chú thích ảnh
Một số bạn trẻ đứng trước Bưu điện thành phố chụp ảnh lơ là trong việc đeo khẩu trang.

Theo đó, kể từ ngày 15/11, Nghị định 117/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế chính thức có hiệu lực, hành vi trên sẽ bị phạt tiền với mức phạt tăng gấp 10 lần, từ 1-3 triệu đồng (so với mức phạt cũ từ 100 – 300 nghìn đồng).

Chú thích ảnh
Nhiều người ngồi trên vỉa hè ở quận 1 không đeo khẩu trang.
Chú thích ảnh
Người đeo, người không đeo khẩu trang ở phố đi bộ Nguyễn Huệ.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Nhiều người không đeo khẩu trang khi ngồi chờ trong bến xe Miền Đông.
Tin, ảnh: Mạnh Linh/Báo Tin tức
Các nước Đông Nam Á tiếp tục ghi nhận thêm hàng nghìn ca mắc COVID-19
Các nước Đông Nam Á tiếp tục ghi nhận thêm hàng nghìn ca mắc COVID-19

Indonesia, Philippines và Malaysia tiếp tục là điểm nóng dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại khu vực Đông Nam Á với hàng nghìn ca mắc được ghi nhận trong ngày 16/11.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN